TQ: Gần 1.000 ca nhiễm COVID-19 trong tuần, ca bệnh nặng ngày càng tăng




Số liệu mới nhất do CDC Trung Quốc báo cáo cho thấy trong tuần qua, số ca COVID-19 dương tính ở Đại Lục đã tăng gần 1.000 người, số ca nặng ngày càng tăng, thêm 13 chủng đột biến mới của Omicron đã được xác nhận.



Dịch bệnh ở Trung Quốc hồi tháng 1/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Số ca dương tính ở Trung Quốc Đại Lục tăng 1.000 ca trong tuần

Theo dữ liệu được báo cáo trên trang web chính thức của CDC Trung Quốc vào ngày 29/4, từ ngày 1/12/2022 – 27/4/2023, tổng cộng 35.089 trường hợp dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), đều nhiễm biến thể Amicron, gồm 134 nhánh tiến hóa. Các chủng dịch bệnh chính gồm BA.5.2 và các phân nhóm của nó (chiếm tỷ lệ 62,2%), BF.7 và các phân nhóm của nó (chiếm tỷ lệ 32,3%), v.v.

https://twitter.com/weizhenshe/statu...cang-tang.html

Trong số đó, có 44 loại dòng XBB và các nhánh tiến hóa của chúng, gồm XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Ngoài ra còn có 14 chủng dòng BQ, 4 chủng dòng CH, còn lại là các nhánh tiến hóa DT.2, EA.1, EG.1, EL.1, EM.1, ET.1, EU.1.1, FB.1, FD. 2, FE.1.

https://twitter.com/RFA_Chinese/stat...cang-tang.html

Số ca xét nghiệm axit nucleic dương tính với COVID-19 có xu hướng tăng từ ngày 21 – 27/4, tăng lên 6.752 người vào ngày 27/4. Lượng xét nghiệm kháng nguyên cũng dao động và tăng lên trong tuần qua, có 249 ca dương tính vào ngày 27/4.

Trong tuần qua, số bệnh nhân nguy kịch dương tính với COVID mới nhập viện gia tăng, đến ngày 27/4 có 19 ca, trong đó có 3 ca nặng và 16 ca đồng nhiễm nặng kết hợp với bệnh nền.

Từ ngày 21 – 27/4, có thêm 13 nhánh tiến hóa mới của các chủng đột biến Omicron, tổng cộng 927 ca nhiễm các chủng đột biến quan trọng đã được theo dõi, bao gồm 116 ca mới nhiễm XBB.1.16, 43 trường hợp nhiễm XBB.1.16.1. Trong tuần trước, có 42 ca nhiễm XBB.1.16 và 5 ca nhiễm XBB.1.16.1.

Điều đáng nói là dữ liệu dịch bệnh chính thức của Chính phủ Trung Quốc chỉ mang tính chất tham khảo, tính xác thực của dữ liệu thường bị nghi ngờ.

https://twitter.com/weizhenshe/statu...cang-tang.html

Làn sóng dịch bệnh thứ hai đang có dấu hiệu gia tăng, tỷ lệ dương tính của các phòng khám sốt đang tăng lên

Gần đây đã xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ cấp COVID-19. Nhiều ngườiđã đăng tải kết quả xét nghiệm kháng nguyên “đợt COVID thứ 2” trên mạng xã hội. Một số cơ sở y tế cũng xác nhận “đợt COVID thứ 2” đã xuất hiện.

Về việc liệu có làn sóng dịch bệnh thứ hai hay không, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Đại Lục, ông Trương Văn Hoành, Giám đốc Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán, cho biết làn sóng dịch bệnh thứ hai thực sự đang có dấu hiệu bùng phát, tỷ lệ xét nghiệm dương tính tại các phòng khám sốt đã tăng lên.

Ngày 20/4, ông Trương Văn Hoành cũng cho biết trong một bài phát biểu: “Nếu không có biến thể virus mới nào xuất hiện sau XBB, thì làn sóng lây nhiễm này có thể từ từ biến mất, và chúng ta sẽ luôn thấy các ca nhiễm virus ở mức độ thấp.

Nếu sau XBB, chủng đột biến mới vẫn tiếp tục xuất hiện, sẽ lại có một đợt lây nhiễm mới, nhưng đâu là chủng độc nhất thì chúng tôi không biết.”

Đúng vào kỳ nghỉ lễ 1/5, người dân Đại Lục bị kìm nén trong 3 năm cuối cùng cũng bước chân ra khỏi nhà. Một số người trên Internet ước tính rằng khoảng 240 triệu người sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ này.

Chỉ riêng trong ngày 29/4, lưu lượng giao thông cao điểm trên đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông đã đạt mức cao kỷ lục là 9,12 triệu chuyến xe.

Vũ Hán đã trở thành thành phố thứ 6 có lưu lượng hành khách mạng lưới tàu điện ngầm vượt quá 5 triệu người, đứng sau các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thành Đô.

Đường sắt Vân Nam đã vận chuyển tổng cộng 500.600 hành khách, một mức cao kỷ lục. Tất cả các loại phương tiện giao thông ở Bắc Kinh đã chứng kiến ​​​​một lượng hành khách tăng đáng kể so với trước đây, có thể nói Đại Lục nơi nào cũng đông người qua lại.

Một video được đăng trên Internet cho thấy “Bến Thượng Hải đã biến thành một biển người”. Phố đi bộ Đường Nam Kinh đông đúc, “cảnh sát vũ trang tạo thành một bức tường người kiểu dây kéo để duy trì sự ổn định.” Hang Hongya (Hồng Nhai) ở Trùng Khánh rất đông người vào ban đêm.

Cư dân mạng phải thốt lên kinh ngạc: “Thậm chí sông băng Khumbu trên đỉnh Everest, cao 5.500 mét so với mực nước biển, cũng tắc nghẽn vào 2h sáng trong ngày 1/5”. Cư dân mạng nói rằng Trung Quốc Đại Lục “dự kiến ​​​​sẽ có một đợt bùng phát khác vào tháng Năm.”

(Nội dung tweet: “Trùng Khánh đông đúc khách du lịch trong kỳ nghỉ 1/5. Cư dân mạng nói đùa rằng khách du lịch đang đánh một “trận chiến vượt sông”. Các danh lam thắng cảnh của Trùng Khánh rất đông khách du lịch trong kỳ nghỉ 1/5. Trên hot search của Weibo, một số cư dân mạng để lại lời nhắn: Đừng làm ầm ĩ lên, khách du lịch Trùng Khánh chỉ đang đánh “trận vượt sông” hàng ngày mà thôi. Một số cư dân mạng còn để lại lời nhắn: Vất vả lắm mới đi được từ “chiến trường” về tới khách sạn nghỉ ngơi.”)

(Nội dung tweet: “ĐCSTQ dự đoán một đợt bùng phát dịch bệnh khác ở Đại Lục vào tháng 5. Thật bất ngờ, ngay cả sông băng Khumbu trên đỉnh Everest ở độ cao 5.500m cũng tắc đường vào lúc 2h sáng trong ngày 1/5.”)

Lý Mộc Tử / Vision Times