Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.
Bà De Giradin
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Làm thế nào bệnh ung thư có thể tự nhiên biến mất mà không cần điều trị? (Phần 1)

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Làm thế nào bệnh ung thư có thể tự nhiên biến mất mà không cần điều trị? (Phần 1)

    Làm thế nào bệnh ung thư có thể tự nhiên biến mất mà không cần điều trị? (Phần 1)





    Bạn có bao giờ ước rằng căn bệnh ung thư của ai đó sẽ biến mất một cách kỳ diệu chưa? Đối với hàng chục, có thể hàng trăm trường hợp mỗi năm, đây chính xác là những gì đã xảy ra. Hiện tượng này được gọi là hồi quy tự phát, và nó khiến khoa học y tế bối rối. (Sam Levin Flickr - CC BY 2.0)

    Bạn có bao giờ ước rằng căn bệnh ung thư của ai đó sẽ biến mất một cách kỳ diệu chưa? Đối với hàng chục, có thể hàng trăm trường hợp mỗi năm, đây chính xác là những gì đã xảy ra. Hiện tượng này được gọi là hồi quy tự phát, và nó khiến khoa học y tế bối rối.

    Mặc dù nghe có vẻ giống một câu chuyện cổ tích hoặc chuyện dị thường chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 / 1.000.000, nhưng nhiều trường hợp bệnh ung thư tự khỏi đã được ghi nhận trong các tài liệu khoa học hàng trăm năm nay, với tần suất đáng ngạc nhiên. Năm 2002, trung bình mỗi tháng có hơn bốn bài báo về chủ đề này được xuất bản trên các tạp chí y khoa.

    Từ trường hợp “Khối u của St. Peregrine” tự biến mất vào thế kỷ 13 cho đến một trường hợp bệnh thuyên giảm được ghi nhận ở Paris vào năm 1742. Rất lâu về trước, hiện tượng ung thư thoái triển tự phát đã khiến các bác sĩ bối rối. Đối với bệnh nhân, trong nhiều trường hợp, họ tiếp tục sống khỏe mạnh mà không còn tái phát ung thư.

    Các trường hợp tự khỏi bệnh ung thư đã được chấp nhận như một sự thật y khoa. Nó là thứ mà không ai có thể giải thích, ngay cả những bác sĩ từng tham gia điều trị cho các trường hợp này, câu hỏi là làm thế nào hoặc tại sao nó lại xảy ra.

    Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ định nghĩa trường hợp thoái lui tự phát ung thư là: “Giảm kích thước khối u hoặc mức độ lan rộng của ung thư trong cơ thể mà không có bất kỳ nguyên nhân rõ ràng nào”.

    Do hệ thống y tế hiện đại chủ yếu ưu tiên các phương pháp phẫu thuật xâm lấn và can thiệp dược phẩm hơn, thay vì cố gắng xem cơ thể như một cơ chế tự phục hồi, các nhà khoa học đã hạn chế mình và không thể làm sáng tỏ thêm bất cứ điều gì bí ẩn trong những năm gần đây.

    Cuộc chiến chống ung thư đang thất bại

    Vào năm 2020, ước tính có khoảng 175 tỷ đô la được sử dụng để điều trị ung thư. Cuộc chiến chống ung thư thất bại đã tạo ra một tổ hợp công nghiệp thành công không chỉ liên quan đến bác sĩ và bệnh nhân, mà cả bệnh viện, cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, công ty dược phẩm và một loạt các chuyên ngành khác (như nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe và nhà sản xuất thiết bị). Bất chấp sự đầu tư quá mức này, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng bệnh nhân ung thư ngày nay không có tiên lượng tốt hơn so với những bệnh nhân được điều trị cách đây hơn 50 năm.

    Bất chấp thực tế nghiệt ngã và đáng nản lòng của các phương pháp điều trị ung thư hiện đại, có rất nhiều ví dụ về bệnh ung thư đột ngột quay đầu và rút lui mà không có các biện pháp can thiệp thông thường.

    Dưới đây là một số trường hợp thoái triển ung thư tự phát thực tế. Nó phần nào gợi mở những thắc mắc về lý do tại sao và làm thế nào chúng có thể xảy ra. Quan trọng hơn, những trường hợp như vậy cũng là minh chứng mạnh mẽ cho thấy khi cơ thể kích hoạt cơ chế tự phục hồi, nó có thể làm được những gì.

    Đức tin có thể chữa lành ung thư?

    Một trường hợp chữa bệnh tự nhiên đã được xuất bản vào năm 2014 trên Tạp chí Y học của Oxford, kể chi tiết về một phụ nữ Ireland (74 tuổi) từng đến bác sĩ da liễu để điều trị chứng phát ban ở cẳng chân, một triệu chứng đã kéo dài ba năm.

    Những vết thương rỉ máu cùng tình trạng đổi màu da giữa đầu gối và mắt cá chân được xác định qua sinh thiết là ung thư biểu mô tế bào vảy, một dạng ung thư da.

    Các bác sĩ đã trao đổi với bệnh nhân và đưa ra những lựa chọn điều trị bao gồm cắt cụt chi trên đầu gối, xạ trị và hóa trị liệu toàn thân, không có lựa chọn nào trong số đó được bệnh nhân mong muốn.

    Tại cuộc hẹn tái khám sau 12 tuần, các bác sĩ đã quan sát thấy sự suy giảm lâm sàng về số lượng và kích thước của các tổn thương trên chân của người phụ nữ.

    Vào tuần thứ 20 sau lần trao đổi đầu tiên, tất cả các tổn thương trên chân của bà đã được giải quyết và không có dấu hiệu ung thư nào được phát hiện khi chụp PET [chụp cắt lớp phát xạ positron] ở chân hoặc những nơi khác trên cơ thể. Bệnh nhân tái khám sáu tháng một lần, và sau 18 tháng bà không còn bệnh tật.

    Trong khi các bác sĩ không thể giải thích sự đảo ngược đột ngột và hoàn toàn của căn bệnh ung thư, Alan Irvine, bác sĩ của bệnh nhân tại Bệnh viện St James' (Dublin, Ireland), nói rằng bệnh nhân của ông không cần lời giải thích về mặt y tế. Bà cho rằng sự chữa lành kỳ diệu của mình là nhờ ân sủng của Chúa. Trong những khoảnh khắc của đức tin và lòng sùng kính, bà chỉ đơn giản hôn lên một thánh tích tôn giáo.

    Chấn thương có phải là một kích thích để tự chữa lành?

    Vào năm 2019, một bài báo đăng tải kết quả nghiên cứu từ Khoa X-quang tại Viện Nghiên cứu Trung tâm Y tế Shiga ở Nhật Bản, mô tả một trường hợp hồi quy tự phát của u lympho tế bào T ở một người đàn ông (74 tuổi) bị đau bụng dai dẳng.

    Chụp CT tăng cường [chụp cắt lớp vi tính] cho thấy nhiều tổn thương mật độ thấp ở khu vực gan và lá lách. Các xét nghiệm máu cho thấy sự hiện diện của u lympho ác tính. Chụp PET/CT toàn thân cho thấy thêm các tổn thương xương; sinh thiết phẫu thuật tiếp theo của hai khối u gan đã xác nhận chẩn đoán u lympho tế bào T gan lách.


    Một tháng rưỡi sau khi sinh thiết, bệnh nhân đến bệnh viện để chụp PET/CT trước khi bắt đầu hóa trị. Quét cho thấy sự biến mất hoàn toàn của tất cả các tổn thương. Không có tổn thương nào để điều trị và xét nghiệm máu mới cho thấy mức độ bình thường, bệnh nhân đã xuất viện mà không cần điều trị tích cực.

    Các bác sĩ tham gia điều trị cho bệnh nhân không có lời giải thích nào cho sự hồi quy tự phát ngoài việc đưa ra giả thuyết rằng, sinh thiết cắt bỏ có thể là một "chấn thương", từ đó kích thích cơ chế tự phục hồi. Điều này khẳng định rằng, phản ứng miễn dịch của bệnh nhân đối với chấn thương tương đối nhỏ của sinh thiết phẫu thuật có thể là nguyên nhân của sự hồi quy ung thư tự phát này.


    Theo GreenMedInfo từ The Epoch Times
    Nhật Duy biên dịch
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Làm thế nào bệnh ung thư có thể tự nhiên biến mất mà không cần điều trị? (Phần 2)





    Mặc dù nghe có vẻ giống một câu chuyện cổ tích hoặc chuyện dị thường chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 / 1.000.000, nhưng nhiều trường hợp bệnh ung thư tự khỏi đã được ghi nhận trong các tài liệu khoa học hàng trăm năm nay, với tần suất đáng ngạc nhiên. (jenikirbyhistory.getarchive.net)

    Mặc dù nghe có vẻ giống một câu chuyện cổ tích hoặc chuyện dị thường chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 / 1.000.000, nhưng nhiều trường hợp bệnh ung thư tự khỏi đã được ghi nhận trong các tài liệu khoa học hàng trăm năm nay, với tần suất đáng ngạc nhiên.

    Các chất bổ sung tự nhiên có thể kích thích thoái triển ung thư tự phát không?

    Một báo cáo trường hợp năm 2020 trình bày tỷ lệ thoái triển tự phát ở một bệnh nhân có khối u xâm lấn ở đáy hộp sọ, được gọi là u dây chằng clival.

    Chordomas là khối u có khả năng đe dọa tính mạng thường phải làm phẫu thuật cắt bỏ, sau đó điều trị bằng bức xạ tập trung.

    Vào thời điểm chẩn đoán, các bản quét của bệnh nhân cho thấy hai khối u tập trung ở vòm họng có chu vi gần 9cm. Hình ảnh trước phẫu thuật được chụp hai tháng sau đó cho thấy khối u đã tự thoái triển gần 62%, với tổng kích thước chỉ hơn 3cm.

    Bệnh nhân đã không thực hiện bất kỳ liệu pháp nào trong thời gian chuyển tiếp giữa giai đoạn chẩn đoán và giai đoạn chuẩn bị cho quy trình phẫu thuật.

    Do sự hồi phục đáng kể của khối u, phẫu thuật không còn được chỉ định nữa, khiến các bác sĩ phải suy đoán xem liệu các chất bổ sung dựa trên thực phẩm tự nhiên có thể là nguyên nhân gây ra sự thoái triển tự phát “kỳ diệu” của bệnh nhân này hay không.

    Được biết, bệnh nhân đã dùng một chế độ bổ sung thảo dược và dầu có sẵn trong các cửa hàng thực phẩm sức khỏe.

    Đảo ngược ung thư: Phản ứng của hệ thống miễn dịch 'phi thường'?

    Bệnh nhân nữ (72 tuổi) được chẩn đoán ung thư vú sau khi chụp quang tuyến vú định kỳ. Kết quả sinh thiết xác định ung thư biểu mô xâm lấn ở vú trái. Bệnh nhân cũng mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và huyết áp cao.

    Chiết xuất kim lõi cho thấy thêm rằng, khối u vú dày đặc đã chịu một phản ứng miễn dịch tự nhiên mạnh mẽ nhờ sự hiện diện của các tế bào T, vốn có khả năng gây độc tế bào được kích hoạt trong khu vực khối u.

    Quá trình điều trị ung thư của bệnh nhân bắt đầu bằng sinh thiết chẩn đoán vào ngày 27 sau khi trình diện lần đầu với đội ngũ y tế. Những sinh thiết này đã xác nhận ung thư và di căn nách đang phát triển nhanh chóng ở các hạch bạch huyết bên trái. Vào ngày thứ 83, tức chưa đầy hai tháng sau lần chẩn đoán ung thư ban đầu, bệnh nhân đến để loại bỏ khối u và mô bạch huyết bị ảnh hưởng.

    Sau khi thủ tục được thực hiện, chụp nhũ ảnh bệnh phẩm cho thấy tổn thương và khu vực quan trọng xung quanh đã được loại bỏ thành công. Điều khiến các bác sĩ ngạc nhiên là khối u nặng 82g không còn và họ cũng không phát hiện di căn hạch bạch huyết vào thời điểm này. Đến ngày 131, quá trình chụp hình ảnh vú lặp đi lặp lại cho thấy vú đã hoàn toàn khỏi bệnh.

    Trường hợp này được coi là sự hồi quy tự phát của ung thư vú cấp độ cao, bộ ba âm tính với di căn ở nách, điều mà các tác giả gọi là “một hiện tượng đáng ngạc nhiên”.

    Bệnh nhân cho biết đã không thay đổi chế độ ăn uống hoặc thói quen dùng thuốc trong suốt thời gian điều trị, và cũng không thay đổi những thói quen này trong nhiều năm trước khi chẩn đoán ung thư.

    Các mẫu mô học của khối u cho thấy hệ thống miễn dịch bẩm sinh của bệnh nhân phản ứng với bệnh ung thư rất mạnh mẽ, hầu như mọi tế bào khối u đều tiếp xúc trực tiếp với các tế bào lympho chống ung thư.

    Đội ngũ y tế không có lời giải thích dứt khoát nào về sự thoái lui tự phát của ung thư, nhưng cho rằng các tế bào lympho xâm nhập vào khối u có thể chịu trách nhiệm cho việc loại bỏ ung thư một cách tự nhiên.

    Được lập trình cho Sức khỏe hay Bệnh tật?

    Một nghiên cứu được công bố vào năm 2020 đã xem xét các đặc điểm sinh học và lâm sàng của 20 trường hợp hồi quy tự phát của bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính (CLL).

    Nhóm các nhà nghiên cứu đa ngành từ Vương quốc Anh đã mô tả hồi quy tự phát là “một hiện tượng được công nhận trong CLL”, nhưng thừa nhận rằng “cơ sở sinh học của nó vẫn chưa được biết”.

    Đánh giá xác định rằng tất cả các khối u thoái triển tự phát đều hiển thị một hồ sơ di truyền, đặc trưng bởi sự suy giảm của một số quá trình trao đổi chất, bao gồm cả gen MYC liên quan đến sự hình thành ung thư, so với CLL không thoái triển.

    Ngoài ra, hồi quy tự phát có liên quan đến việc đảo ngược “các đặc điểm làm cạn kiệt tế bào T”, bao gồm giảm quá trình chết theo chương trình hoặc chết tế bào và tăng sinh tế bào T.

    Thay vì phát hiện ra “viên đạn thần kỳ” cho sự thoái triển tự phát, việc xem xét kỹ lưỡng chỉ mang lại một cái nhìn sâu sắc mới lạ về hiện tượng này.

    Nhóm nghiên cứu đã kết luận rằng các trường hợp CLL thoái triển tự phát “dường như trải qua một giai đoạn tăng sinh trước khi chuyển sang trạng thái không hoạt động, hơn nữa, sự tương tác phức tạp giữa việc thay đổi bộ gen và môi trường vi mô quyết định diễn biến của bệnh”.

    Nói một cách dễ hiểu, họ chỉ quan sát thấy rằng trong những trường hợp này, ung thư ban đầu phát triển, sau đó thoái triển, nguyên nhân và quá trình phục hồi được cá nhân hóa cao đối với từng bệnh nhân.

    Ung thư có thể tự biến mất một cách đơn giản hay không?

    Vào tháng 1 năm 2020, một báo cáo trường hợp ung thư phổi hồi quy tự phát đã được công bố trên Tạp chí Khoa học Y khoa Cureus.

    Các tác giả lưu ý rằng, các trường hợp hồi quy tự phát rất hiếm đối với ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, góp phần làm cho sự hiểu biết về hiện tượng này còn kém, tuy nhiên, nó rất được bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ quan tâm.

    Để hiểu rõ hơn về cơ chế bệnh sinh của thoái triển tự phát, các tác giả đã trình bày kinh nghiệm của họ với một người đàn ông 73 tuổi khỏi bệnh mà không cần điều trị.

    Bệnh nhân nam người da trắng là một người nghiện thuốc lá lâu năm, có tiền sử ung thư bàng quang không xâm lấn, mức độ thấp, mới được điều trị gần đây. Các triệu chứng bao gồm thở gấp và khó thở khi gắng sức.

    Chụp CT ngực cho thấy một khối rắn ở thùy dưới bên trái của phổi. Kết quả chụp PET được thực hiện ba tuần sau đó cũng xác nhận một nốt cứng phù hợp với bệnh ung thư phổi nguyên phát, không có bằng chứng về bệnh di căn. Chọc hút bằng kim nhỏ sau đó đã xác nhận ung thư biểu mô tế bào vảy.

    Bệnh nhân đã được đánh giá để phẫu thuật cắt bỏ phổi và xạ trị, nhưng vấn đề di chuyển khiến bệnh nhân không thể đặt lịch hẹn khám bệnh.

    Tại một cuộc hẹn sau sinh thiết 10 tuần, các bản quét cho thấy kích thước của khối phổi giảm rõ rệt. Sau khi tham khảo ý kiến ​​của đội ngũ y tế, bệnh nhân đã quyết định hoãn điều trị thêm cho đến khi tiến hành chụp chiếu theo dõi trong ba tháng. Sau 12 tuần, kết quả chụp CT cho thấy kích thước của khối phổi giảm hơn nữa, giờ chỉ còn một nửa so với kích thước ban đầu.

    Một cách hợp lý, bệnh nhân tiếp tục trì hoãn các can thiệp y tế khi xem xét xu hướng bệnh tự thoái triển một cách đầy hứa hẹn. Hai lần quét bổ sung được thực hiện trong khoảng thời gian ba tháng, sau đó là lần quét sáu tháng, tất cả đều cho thấy khối lượng tiếp tục giảm, không có bằng chứng về bệnh đang hoạt động. Các xét nghiệm máu tiếp theo đã hỗ trợ cho kết quả hồi quy ung thư tự phát và hoàn toàn.

    Theo GreenMedInfo từ The Epoch Times
    Nhật Duy biên dịch
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-06-2017, 01:53 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-08-2016, 01:39 AM
  3. Những hiểu biết cần có về ung thư vòm họng
    By sophienguyen in forum Thông Tin Y Học
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-10-2016, 02:46 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-29-2015, 01:45 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-02-2014, 01:38 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •