Tổng thống Putin cảnh báo NATO, Ukraine: Nga có nhiều vũ khí hạt nhân hơn





Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu (16/6) tại một diễn đàn kinh tế quốc tế ở St. Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo có “nguy cơ nghiêm trọng” khi các quốc gia NATO tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin cũng nói Nga có nhiều vũ khí hạt nhân hơn kẻ thù, theo CNN đưa tin.


“Tất nhiên, NATO đang bị kéo vào cuộc chiến tranh ở Ukraine; chúng ta có thể nói điều gì ở đây?” ông Putin đặt câu hỏi trong khi phát biểu với đám đông các quan khách nước ngoài tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế tại St. Petersburg, Nga.

“Hoạt động cung cấp vũ khí quân sự hạng nặng cho Ukraine vẫn đang diễn ra; họ bây giờ đang tìm cách chuyển cho Ukraine các phi cơ chiến đấu”, ông Putin cho hay.

Ông chủ Điện Kremlin nói thêm rằng: “Nếu Kyiv nhận được F-16 và đồn trú những chiến đấu cơ này tại các căn cứ quân sự bên ngoài Ukraine, thì chúng ta sẽ cần tìm cách mà chúng ta có thể để tấn công những khí tài quân sự này như nào và ở đâu khi chúng được sử dụng trong các hoạt động quân sự chống lại chúng ta. Đây là nguy cơ nghiêm trọng kéo NATO lún sâu hơn nữa vào cuộc xung đột vũ trang này”.

Khi được hỏi trong diễn đàn kinh tế nêu trên về lập trường của ông là gì trong vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân, ông Putin đáp: “Chúng ta có cơ hội này. Mọi người chờ đợi chúng ta bắt đầu ấn nút hạt nhân này. Nhưng chúng ta không có nhu cầu làm thế. Đó là lý do số một; chúng ta không có lý do gì để hành động như thế. Bởi vì kẻ thù của chúng ta đang thua tại chiến trường và hiểu rằng cơ hội thành công của họ là thấp, họ khiêu khích chúng ta để chúng ta trả đũa với hy vọng rằng họ có thể đổ lỗi cho chúng ta và sau đó nói, ‘Hãy nhìn xem [Nga] tà ác ra sao’”.

Tổng thống Putin nói thêm rằng Nga sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận về giải giáp vũ khí hạt nhân nào hết với phương Tây vì rằng việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân sẽ đẩy nước Nga vào tình thế dễ bị tổn hại.

“Vũ khí hạt nhân được chế tạo là để đảm bảo an ninh của chúng ta theo nghĩa rộng nhất và bảo vệ sự tồn vong của nhà nước Nga. Nhưng trước hết, chúng ta không cần một cuộc thảo luận như vậy và thứ hai, rất thực tế là việc thảo luận về chủ đề này làm giảm ngưỡng giới hạn cho sử dụng vũ khí hạt nhân”, ông Putin nói.

“Cũng vậy, chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân như này hơn các quốc gia NATO. Họ biết điều đó và họ tiếp tục xúc tiến hướng tới đàm phán về cắt giảm kho vũ khí hạt nhân”, ông Putin nhấn mạnh.

Hải Đăng