Giữ thái độ sống tốt, mọi thứ đều sẽ ổn



Những sóng gió cuộc đời khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, những được mất khiến tâm trí chúng ta khổ não. Nhưng xin hãy nhớ rằng được và mất không quan trọng bằng việc lựa chọn thái độ sống.



Xin hãy nhớ rằng được và mất không quan trọng bằng việc lựa chọn thái độ sống. (Ảnh: Alina Rosanova/ Shutterstock)

1. Khi buồn bực, hãy điều chỉnh lại tâm thái, tâm thái tốt thì mọi việc mới suôn sẻ

Trên đường đời, không tránh khỏi những khi tâm trạng thấp thỏm. Lúc này, nên dành cho mình một khoảng thời gian để điều chỉnh lại tâm thái.


Chúng ta luôn cần tiến về phía trước, và không thể để bước chân bị mắc kẹt lại chỉ vì điều gì đó. Trên con đường nhân sinh hãy luôn duy trì một thái độ sống tốt.

Cuộc sống luôn gập ghềnh, những điều không vừa ý thì nhiều vô kể. Bình thản nhìn nó một chút, nhìn cho tới khi bản thân chúng ta có thể điều khiển được cảm xúc và đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống một cách dễ dàng.

Một người có thái độ sống không tốt sẽ có thể làm điều gì đó sai trái. Vì vậy, để tránh sai lầm, chúng ta cần đối mặt với mọi chuyện bằng một thái độ tích cực và lạc quan trong mọi lúc.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn giữ được tâm trạng thoải mái, mọi thứ sẽ ổn thôi.

2. Cố gắng hết sức, nghe theo mệnh trời, thuận theo tự nhiên thì trong tâm mới thanh thản

Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức thì sẽ không cần phải hối tiếc điều gì. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng cần nhìn nhận nó với một thái độ thản nhiên. Chỉ sau khi đã cố gắng hết sức và tuân theo tự nhiên, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống vui vẻ.

Con người ai rồi cũng sẽ gặp những điều không như ý, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức để hoàn thành những việc nên làm thì dù kết quả ra sao cũng không còn quá quan trọng nữa.

Trên đời này, thuận theo tự nhiên, cái gì của mình thì sẽ là của mình, nếu may mắn thì sẽ nhận được, còn không thì cũng đừng gượng ép.

3. Đừng đánh giá quá cao bản thân, việc của mình thì hãy cố gắng làm tốt, như vậy tâm mới có thể cân bằng

Làm người, đừng nên đánh giá quá cao bản thân và cũng đừng xem thường người khác.

Dù gặt hái được thành công đến đâu, cũng có thể xem nó thật bình thường, cũng không cần phô trương bản thân, đó mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người.

Quá coi trọng và đề cao bản thân, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đánh giá thấp người khác. Trên thực tế, khả năng của mọi người là khác nhau, mỗi người sẽ làm tốt ở một phương diện riêng, việc của bản thân thì hãy cố gắng làm tốt nhất có thể.

Vì vậy, hãy luôn sống có trách nhiệm, khiêm nhường và đừng quá kỳ vọng vào điều gì. Nếu thành công thì cũng sẽ không quá cao hứng, quá cao hứng dễ dẫn đến sai lầm. Nếu thất bại thì cũng sẽ không quá thất vọng, quá thất vọng thì khó mà vực lên.



Hãy giữ sự tự tại trong lòng và để những muộn phiền theo gió bay đi! (Ảnh: Subbotina Anna/ Shutterstock)

4. Nhớ một điều rằng, người bị ghét sẽ có ít đau khổ hơn, người ghét người khác sẽ có ít hạnh phúc hơn

Giữa người với người dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu biết bao dung, tha thứ thì cũng chính là đang tha thứ cho chính mình.

Đối với những gì đã xảy ra, nếu không có cơ hội phục hồi thì cũng đừng phàn nàn, đổ lỗi hay ôm hận. Hãy học cách buông bỏ thì mới có thể giải phóng tâm trạng của chính mình.

Thực ra, mọi người không cần phải so đo quá nhiều, hãy học cách rộng lượng hơn. Khi oán giận người khác, chúng ta chính là đang biến mình thành kẻ nhỏ mọn. Khi tức giận với đó, chúng ta chính là đang tự biến bản thân mình thành người tổn thương nhất.

Học cách buông bỏ lỗi lầm của người khác cũng chính là mở đường cho chính mình, hãy sống vui vẻ và đừng suy nghĩ quá nhiều.

5. Cuối cùng, hãy giữ sự tự tại trong lòng và để những muộn phiền theo gió bay đi

Cuộc đời có lúc gập ghềnh, có lúc khó khăn nhưng cũng lại có lúc gặp điều may mắn bất ngờ.

Vô luận là như thế nào, chúng ta cũng nên học cách thả lỏng tâm trí, đừng quá cố chấp, suy nghĩ quá nhiều. Hãy sống tốt và luôn để đầu óc thư thái thì phiền muộn mới không thể sinh sôi.

Trong cuộc sống này, thành công cũng tốt mà thất bại cũng không sao, chỉ cần để cho mình từ đầu đến cuối là một tâm thái bình hòa, bình thản đối mặt với mọi khó khăn. Hãy mỉm cười trước những thăng trầm của cuộc đời, học cách đối xử tốt với bản thân, học cách thuận theo số phận.

Hãy giữ cho tâm hồn bình tĩnh, thanh thản, coi nhẹ mọi việc, phiền muộn tự nhiên sẽ ít đi.

Vision Times


Mộc Lan biên tập