Choáng ngợp với dinh thự trị giá 204 triệu USD, được dát từ 700.000 lá vàng




Được mệnh danh là Cung điện Cẩm thạch, ngôi biệt thự này được chính 70 nghệ nhân lành nghề dành hơn 9 tháng để dán thủ công hơn 700.000 lá vàng lên toàn bộ căn nhà.

Theo trang The National News đưa tin, một dinh thự giống với Versailles đang được bán với giá 204 triệu USD ở Dubai trong bối cảnh nhu cầu về bất động sản cao cấp ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngày càng cao.

Trang Luxhabitat Sotheby's International Realty dẫn lời rằng đây là một trong những bất động sản đắt nhất được bán trong khu vực Emirates Hills hay thường được gọi là "Beverly Hills" của UAE, nơi đây mang đến tiêu chuẩn sống vượt trội với bộ sưu tập biệt thự lộng lẫy sang trọng tuyệt vời.



Một biệt thự ở khu vực Emirates Hills của Dubai đã được rao bán với mức giá kỷ lục 204 triệu USD. (Ảnh: Luxhabitat).

Được biết, Emirates Hills danh tiếng là một cộng đồng dân cư có cổng, nằm xung quanh bãi cỏ lăn tăn của Câu lạc bộ Gôn Montgomerie Dubai và khu vực tập đánh gôn lân cận. Khách sạn cao cấp nhìn ra sân gôn và có nhiều lựa chọn ăn uống trong khuôn viên, từ quán rượu dành cho người sành ăn có sân hiên cho đến nhà hàng cao cấp. Các biệt thự trang nhã có bể bơi nằm dọc những con phố rợp bóng cây, có khu vui chơi cho trẻ em cũng như trường học và khu thể thao.

Đặc biệt, dinh thự này còn được các đại lý bất động sản gọi là The Marble Palace (Cung điện Cẩm thạch).





Dinh thự được xây dựng phần lớn từ đá cẩm thạch Ý trị giá ước tính khoảng 21-27 triệu USD. (Ảnh: Luxhabitat).

Khu bất động sản này được xây trên không gian đất rộng 6.500m2, diện tích xây dựng khoảng 5.574m2 bao gồm một bể cá rạn san hô, hai mái vòm và 160 cột đá cẩm thạch.

Các mái vòm của toàn bộ dinh thự này cao hơn 14 mét so với tầng trệt và có các mảnh kính riêng lẻ được chạm khắc thủ công bằng tay bởi 17 nghệ sĩ người Pháp cũng như 20.000 mảnh kính kết cấu.

Luxhabitat Sotheby's cho biết mặt tiền của biệt thự được ốp bằng đá cẩm thạch thủ công nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới.

Bên trong nội thất của ngôi nhà được dát hoàn toàn bằng vàng, có một bể bơi sang trọng ở khu trung tâm, nhà để xe với sức chứa 16 chiếc ô tô. Ngoài ra còn có 19 phòng tắm, 5 phòng ngủ, một tầng hầm, trạm biến áp chuyên dụng cùng các tiện nghi khác.







Khu vực hồ bơi có kích thước như một spa cao cấp trong một khách sạn cao cấp. (Ảnh: Luxhabitat).

George Azar, giám đốc điều hành của Sotheby's International Realty tại UAE cho biết: "Mọi khía cạnh của dự án này phản ánh cam kết đặc biệt về thời gian, sức lực và sự cống hiến của đội ngũ tham gia.

Đáng nói nhất chính là công sức của 70 nghệ nhân lành nghề đã dành hơn 9 tháng để dán tổng cộng 700.000 lá vàng lên toàn bộ căn nhà nhằm tăng độ sang trọng, tinh tế cho không gian sống", ông nói

Ngoài ra, ông Azar cho biết thêm các kiến trúc sư đã sử dụng những đường nét hoa văn trang trí ấn tượng, hệ cột trụ hay mái nhà đều tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ và độc đáo. Do vậy, mẫu thiết kế tân cổ điển của dinh thự hoàn toàn mang tính thẩm mỹ cao, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng của gia chủ.

"Thiết kế hoành tráng của cung điện chính là đỉnh cao của 12 năm nghiên cứu và phân tích các cung điện và nơi ở của hoàng gia, đòi hỏi chúng tôi phải có những chuyến đi thường xuyên tới châu Âu để học hỏi kinh nghiệm và tham khảo các mẫu thiết kế nhà độc nhất trên thế giới”.



Quá trình xây dựng công trình này kéo dài gần 12 năm và chính thức hoàn thiện đưa vào sử dụng vào năm 2018.


Công trình này chính thức hoàn thiện đưa vào sử dụng vào năm 2018.


Knight Frank cho biết trong một báo cáo đầu năm nay, nhu cầu về bất động sản cao cấp tiếp tục tăng ở UAE và Dubai được xếp hạng là thị trường sôi động thứ tư thế giới trong phân khúc nhà ở cao cấp.


The National News