1200 chi nhánh ngân hàng tại Trung Quốc đã đóng cửa trong nửa đầu năm




Theo RFA, trong nửa đầu năm nay có khoảng 1200 chi nhánh ngân hàng tại Trung Quốc đã đóng cửa, giới chuyên gia có nhận định lý do chính là vì nền kinh tế suy thoái.



Chi nhánh của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Tại Bắc Kinh (ICBC). (Ảnh: testing/ Shutterstock)

RFA dẫn nguồn tin cho hay thống kê từ Cục Quản lý và Giám sát Tài chính Nhà nước Trung Quốc đã phát hiện trong nửa đầu năm 2023, khoảng 1200 chi nhánh ngân hàng ngừng hoạt động, liên quan đến các ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước, ngân hàng cổ phần, ngân hàng vừa và nhỏ, và hiệp hội tín dụng nông thôn…

Về vấn đề này, có giải thích từ phía nội bộ Trung Quốc rằng những năm gần đây, các ngân hàng Trung Quốc lớn đang đẩy mạnh hoạt động ngân hàng trực tuyến, mở App, nên việc một số chi nhánh đóng cửa và chuyển đổi là điều hợp lý. Trước đó cũng có thống kê của truyền thông Trung Quốc chỉ ra, vào năm 2022 có hơn 2400 chi nhánh ngân hàng thuộc nhiều loại khác nhau đóng cửa.

Tuy nhiên học giả tài chính Trung Quốc, ông Hà Giang Binh (He Jiangbing) phản bác lý giải đó không đúng trọng tâm vấn đề, vì từ hơn 10 năm trước Trung Quốc đã có Alipay và WeChat Pay. Lý do vấn đề này trước hết là do lợi nhuận của các ngân hàng sụt giảm nên phải giảm chi nhánh đi cùng là giảm nhân sự giúp bớt gánh nặng chi phí, nguyên nhân sâu xa ở đây là do suy thoái kinh tế.

Ông Hà lưu ý: “Trung Quốc chủ yếu sử dụng tài chính gián tiếp, tức là tài trợ thông qua trung gian ngân hàng. Tất cả các cơ sở kinh tế trong nước đều dựa vào tài chính ngân hàng. Suy thoái kinh tế chung cũng sẽ dẫn đến giá trị lợi nhuận của ngân hàng giảm sút. Khi ngân hàng không thấy triển vọng đảo chiều của nền kinh tế và tín hiệu phục hồi thì họ phải thúc đẩy thu hẹp chi nhánh”.

Tờ nhật báo tin tức kinh doanh 21st Century Business Herald (Trung Quốc) đã có bài dẫn lời chuyên gia Liang Si tại Viện Nghiên cứu Ngân hàng Trung Quốc đề cập, từ quý II năm nay cho thấy nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp suy yếu mạnh, khi nguồn cung tín dụng chậm lại thì cũng kéo theo sụt giảm tiền gửi. Theo kết quả khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, chỉ số nhu cầu vay vốn tổng thể là 62,2%, giảm 16,2 điểm phần trăm so với quý trước.

Mộc Vệ (theo RFA)