Quốc Hội Israel bỏ phiếu về luật giảm quyền hạn tư pháp: Nguy cơ bạo động bùng phát




Quốc Hội Israel bỏ phiếu về luật cắt giảm quyền hạn của Tòa án Tối cao hôm nay, 24/07/2023. Gần 100 nghìn người đã tập hợp trước Quốc Hội ở Jerusalem hôm thứ Bảy 22/07 để kêu gọi chính phủ và Quốc Hội từ bỏ việc thông qua luật, bị lên án là xóa bỏ độc lập của tư pháp.



Cuộc biểu tình phản đối thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cải cách tư pháp, Jerusalem, Israel, ngày 24/07/2023. REUTERS - RONEN

‘‘Dân chủ hay cách mạng’’ là khẩu hiệu được nhìn thấy ở khắp nơi. Những người phản đối dự luật lên án chính quyền Netanyahu tìm cách thâu tóm toàn bộ quyền lực, thiết lập nền độc tài. Theo AFP, hôm qua, tổng thống Mỹ Joe Biden đã hối thúc Israel ‘‘không vội vã tiến hành cải cách tư pháp’’ và tìm được đồng thuận trong xã hội. Một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Israel đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ‘‘độc lập tư pháp’’.

Từ Jerusalem, thông tín viên RFI Michel Paul gửi về bài phóng sự:

"Hàng chục nghìn người Israel xuống đường trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Quốc Hội Israel. Những người ủng hộ kế hoạch của chính phủ hô vang khẩu hiệu ‘‘ Người dân muốn cải cách tư pháp’’ trong một cuộc biểu tình lớn ở Tel Aviv.

Tại Jerusalem, trước nhà Quốc Hội, những người phản đối đồng thanh hô khẩu hiệu : ‘‘Dân chủ’’. Đối với ông Yivhar, tình hình thật tuyệt vọng. Ông nói : ‘‘Tôi ở đây để biểu tình chống lại sự thay đổi chế độ mà chính phủ đang muốn áp đặt. Tình thế rất gay go. Chính phủ quyết tâm, còn chúng tôi muốn ngăn chặn’’.

Trong nỗ lực phút cuối để tìm thỏa hiệp, tổng thống Israel đến thăm thủ tướng Benyamin Netanyahu, đang điều trị bệnh tim tại bệnh viện. Còn Benny Gantz, một thủ lĩnh đối lập, một lần nữa kêu gọi hòa giải.

Ông Benny Gantz nói: ‘‘Netanyahu, tôi muốn nói chuyện với ông trước khi thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Israel sắp vượt qua lằn ranh đỏ. Ban đêm mọi người đã không còn ngủ nữa. Hãy nhìn vào mắt tôi đi ! Hãy nhìn vào mắt mọi người dân Israel ! Bây giờ là lúc để suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn. Đây không phải là một sự đầu hàng. Đây là một trách nhiệm đối với đất nước’’.

Trong khi đó, Quốc hội Israel tiếp tục cuộc tranh luận, đã kéo dài từ nhiều ngày nay, về một đạo luật bị xem là sẽ làm suy yếu đáng kể bộ máy tư pháp của quốc gia này".



RFI