Đội tuyển nữ Việt Nam phải dừng sớm ở World Cup 2023





Tuyển nữ Việt Nam thu Bồ Đào Nha tại bảng E World Cup 2023. (Ảnh chụp màn hình. Nguồn: TH Quốc hội)

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có một trận đấu rất đáng khen với đối thủ Bồ Đào Nha tại đấu trường FIFA World Cup nữ 2023, nhưng do gặp đối thủ mạnh nên đã phải dừng bước sớm.

Tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha bước vào lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2023 lúc 2h30 chiều ngày 27/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân Waikato ở Thành phố Hamilton của New Zealand.

Trong màn trình diễn của mình, các cô gái Việt Nam - với lực lượng được xem là tốt nhất - đã có một trận đấu quả cảm trước đối thủ đến từ châu Âu.

Đội Bồ Đào Nha có tốc độ và sức mạnh vượt trội, nên thắng thế trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi. Hơn nữa, do nhận phải bàn thua sớm, nên các học trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung ít nhiều bị ảnh hưởng về tinh thần.

Vậy nên dù đã chơi rất cố gắng và đầy nỗ lực, nhưng sau 90 phút thi đấu, Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể tạo ra bất ngờ khi thua 0-2 trước tuyển nữ Bồ Đào Nha.

Hai pha lập công của Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thuộc về Telma Encarnacao và Kika Nazareth.

Một chút may mắn cho tuyển Việt Nam là thủ môn Kim Thanh vẫn chơi xuất sắc, giúp cứu thua nhiều pha ấn tượng.

Với kết quả này, các cầu thủ nữ Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp, dù phía trước vẫn còn một trận đấu với đương kim Á quân Hà Lan vào chiều ngày 1/8.

Tình hình bảng E World Cup 2023 hiện tại như sau: Đội tuyển Mỹ giành 4 điểm, Hà Lan giành 4 điểm, Bồ Đào Nha giành 3 điểm, và Việt Nam chưa được điểm nào.



NTD