Trang web của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ xóa mọi thông tin về ông Tần Cương




Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bất ngờ bãi nhiệm chức vụ Ngoại trưởng của ông Tần Cương và cho ông Vương Nghị kiêm nhiệm chức vụ này. Trang web của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã xóa mọi thông tin về Tần Cương, nhưng vấn đề là ông không bị bãi nhiệm Ủy viên Quốc vụ [phụ trách đối ngoại] nên gợi thêm nhiều nghi vấn và suy đoán.



Ngày 25/7/2023, ông Tần Cương bị cách chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ĐCSTQ. (Ảnh chụp màn hình video)

Chuyện gì xảy ra ở Trung Nam Hải?

Hôm 25/7 khi ĐCSTQ công bố việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức Ngoại trưởng thì ông Vương Nghị đang ở nước ngoài, do vài ngày qua ông Vương Nghị đến Nam Phi để tham dự cuộc họp BRICS. Bộ Chính trị ĐCSTQ lựa chọn đưa ra quyết định vào thời điểm này và Ủy ban Thường vụ Nhân đại (Quốc hội) cũng vội vàng tổ chức họp bổ sung để thông qua, đến ông Vương Nghị cũng chưa kịp về nước nên không thể ngay lập tức tuyên thệ trước Hiến pháp.


Cả tháng qua đã có hàng loạt tin đồn tiêu cực về ông Tần Cương, giờ đây chính quyền Tập Cận Bình bất ngờ cách chức Ngoại trưởng Tần Cương, cách biểu hiện này rõ ràng là khác thông lệ.

Nói với Epoch Times vào ngày 26/7, giáo sư Đinh Thụ Phạm (Ding Shufan) của Viện Nghiên cứu Đông Á tại Đại học Chính trị Đài Loan cho hay, ông Tần Cương tạm thời bị cách chức và ông Tập Cận Bình bổ nhiệm ông Vương Nghị kiêm nhiệm Ngoại trưởng, đây hoàn toàn là biện pháp tạm thời để ổn định Bộ Ngoại giao.

Giáo sư Đinh nói rằng sự việc của ông Tần Cương kéo dài cả tháng trời cũng đặt ra câu hỏi về bản thân ông Tập Cận Bình, hành động vội vàng này thực ra ở trong tình trạng cần sớm có phản hồi công luận.

Ông Trần Duy Kiện, tổng biên tập tờ Mùa xuân Bắc Kinh nói với Epoch Times vào ngày 26/7 rằng ông Tập Cận Bình đã yêu cầu ông Vương Nghị trở lại vai trò Ngoại trưởng gấp như vậy, có thể xảy ra một nhóm người từ Bộ Ngoại giao tung tố cáo Bộ trưởng Tần Cương theo kiểu “âm mưu đảo chính” – một cách như “ép” ông Tập Cận Bình vào thế. Do ông Tần Cương được ông Tập Cận Bình liên tiếp thăng 3 cấp nên nhiều người trong Bộ Ngoại giao rất bất bình.

“Bây giờ có vẻ như nó chắc chắn [vấn đề Tần Cương] không chỉ là chuyện trục trặc cuộc sống cá nhân, cần phải có những vấn đề chính trị quan trọng hơn, nhiều khả năng là cáo buộc vấn đề trong hoạt động tình báo, phải nắm được vấn đề nghiêm trọng nhằm gây sức ép đối với ông Tập Cận Bình.”

Nhưng giáo sư Đinh Thụ Phạm cho rằng khả năng ông Tập Cận Bình bị gây sức ép xử lý ông Tần Cương là tương đối thấp. Bởi vì Tập Cận Bình đã nắm quyền lực, có lẽ không ai dám đối đầu với ông ấy. “Chỉ là nếu có người báo cáo vấn đề của ông Tần Cương, sau đó Tập Cận Bình phát hiện ra có vấn đề thực sự, thì sẽ khiến ông ta cảm thấy mất mặt, bởi vì Tần Cương là do ông Tập cất nhắc”.

Trang web Bộ Ngoại giao ĐCSTQ xóa mọi thông tin về Tần Cương

Sau khi ông Tần Cương bị cách chức, mục Hoạt động Bộ trưởng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ (gồm Bài phát biểu của Bộ trưởng, Hoạt động của Bộ trưởng, Lý lịch của Bộ trưởng, Toàn văn Bài phát biểu, Hình ảnh và Video cùng Dấu chân của Bộ trưởng) đều đã bị xóa bỏ.



(Ảnh chụp màn hình)



(Ảnh chụp màn hình)



(Ảnh chụp màn hình)

Về bất thường này, giáo sư Đinh Thụ Phạm nhận định rằng có thể ông Tần Cương đã mắc sai lầm chính trị nghiêm trọng nào đó: “Tôi không nghĩ Tần Cương phạm phải cái gọi là vấn đề bê bối cuộc sống, bởi vì trong mô hình chống tham nhũng của Tập Cận Bình lâu nay, khi muốn tấn công ai đó về mặt chính trị thì điều đầu tiên là tuyên bố rằng người đó có vấn đề trong cuộc sống mà đặc biệt về lăng nhăng tình ái, trước tiên để bôi bác thể diện người đó. Tôi nghĩ vấn đề của Tần Cương nghiêm trọng hơn, mang tính chính trị hơn”.

Còn ông Trần Duy Kiện cho rằng chức vụ Ngoại trưởng khác với các chức vụ khác, có nhiều bí mật đối ngoại cần xử lý. Giờ đây, việc ông Tập cho phép ông Vương Nghị trở lại làm Ngoại trưởng, đó chỉ là tạm thời, điều này cũng giải thịch phần thông tin website ở mục về Bộ trưởng còn để trống không đưa [Vương Nghị] lên, có lẽ là vậy.

“Vương Nghị khó có thể có thêm một nhiệm kỳ Ngoại trưởng. Vị trí của ông ấy đã cao hơn ngoại trưởng, hơn nữa ông ấy cũng đã già.”

Tần Cương còn hy vọng?

Ban Thường vụ Nhân đại ĐCSTQ hôm 25/7 đã tổ chức họp chỉ để loại bỏ ông Tần Cương khỏi chức vụ Ngoại trưởng được “kiêm nhiệm”, nhưng chức vụ Ủy viên Quốc vụ của ông vẫn chưa bị loại bỏ. Ông Vương Nghị được kiêm nhiệm Ngoại trưởng, dù có các chức vụ trong Đảng như Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Trung ương, nhưng trong Chính phủ thì ông Vương Nghị chỉ là Ngoại trưởng, vẫn còn đó vị trí Ủy viên Quốc vụ [phụ trách ngoại giao] mà ông Tần Cương đang giữ.

Ngoài ra, ông Tần Cương vẫn là Ủy viên Trung ương ĐCSTQ, việc bãi bỏ các Ủy viên Trung ương ít nhất phải thông qua Phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương hoặc cuộc họp của Bộ Chính trị.

Với tình huống trên, liệu chăng ông Tần Cương vẫn chưa có kết luận cuối cùng và có thể được dùng lại?

Vấn đề này, giáo sư Đinh Thụ Phạm cho rằng sự nghiệp chính trị của Tần Cương đã chấm dứt. Giả sử ông Tần Cương không có vấn đề chính trị gì nghiêm trọng thì chính quyền có thể giải thích ông Tần Cương hiện đang dưỡng bệnh ở đâu, tình hình có thể được tiết lộ chi tiết hơn. Bây giờ không có thông tin nào cả, điều đó có nghĩa là Tần Cương có vấn đề về chính trị, và cơ hội trở lại của ông ta trong tương lai chắc không còn.

Còn Giáo sư Trần Bỉnh Đạt (Chen Bingda) tại Khoa Ngoại giao của Đại học Chính trị Đài Loan, nói rằng nếu ông Tần Cương có liên quan đến xung đột nội bộ, hành vi sai trái và tham nhũng, chắc chắn sẽ bị lên án công khai, nhưng chính phủ đã không công khai lên án ông ta. Sai phạm của Tần Cương có lẽ không đủ nghiêm trọng để làm như vậy, có thể chỉ cho tạm lánh mặt để sau một thời gian sẽ thuyên chuyển sang vị trí khác.

Vấn đề này, Giáo sư Trần Duy Kiện đồng tình rằng có thể sau khi bị bãi nhiệm thì ông Tần Cương được chuyển vào một vị trí công tác khác chờ nghỉ hưu, có thể đó là bộ phận không quan trọng. Dù sao thì ông ấy cũng do chính Tập Cận Bình đề bạt nên ông Tập sẽ không phế truất ông ta ngay.

Vụ bê bối ngành ngoại giao ĐCSTQ được đồn thổi khắp thế giới này đã bị trì hoãn cả tháng qua, nay mới xử lý, vì vậy nhiều nhà quan sát cho rằng tổn hại hình ảnh đối với bản thân ông Tập Cận Bình trong vụ việc này là không nhỏ.

Theo Hải Trung, Lạc Á, Epoch Times