Biên phòng Hoa Kỳ thu giữ lượng chất gây nghiện đủ để giết hơn 6 tỷ người






Một nhân viên của phòng Thương mại và Hàng hóa thuộc cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ tìm thấy những viên Oxycodone trong một bưu kiện tại văn phòng Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ ở Sân bay John F. Kennedy, New York, Mỹ, ngày 24/06/2019. (Ảnh: Johannes Eisele/AFP qua Getty Images)

Trong năm nay, lực lượng Biên phòng Hoa Kỳ đã thu giữ lượng chất gây nghiện đủ để giết chết hơn 6,4 tỷ người — gấp 19 lần dân số Mỹ.

Điều này xảy ra khi chính quyền Biden đang phải hứng chịu sự chỉ trích ngày càng gay gắt vì không bảo vệ được biên giới phía nam giáp Mexico.

Hầu hết các loại chất gây nghiện làm chết người bị thu giữ là fentanyl, methamphetamine (ma túy đá) và cocaine.

Tính đến tháng 6, các cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) đã thu giữ 22.000 pound (10.000 kg) fentanyl, 175.000 pound (80.000 kg) methamphetamine và hơn 70.000 pound (32.000 kg) cocaine tại các chốt nhập cảnh trên khắp Hoa Kỳ, theo dữ liệu mới nhất.

CBP báo cáo rằng họ đã thu giữ 43.600 pound (20.000 kg) các chất gây nghiện chỉ trong tháng 6 và 412.000 pound (187.000 kg) trong năm nay tính đến thời điểm này.

Những con số này lớn hơn số lượng bị tịch thu trong cả năm tài chính 2022, không bao gồm số lượng được phát hiện bởi các cơ quan tiểu bang và liên bang khác.

Chỉ một liều 2 miligam fentanyl là có thể gây chết người. 1 pound fentanyl (tương đương 453.592 miligam) đủ giết chết 226.796 người; và 22.000 pound (10.000 kg) thì đủ giết chết gần 5 tỷ người.

Một liều cocaine gây chết người chứa khoảng 30 miligam, trong khi một liều methamphetamine gây chết người là khoảng 200 miligam. Dựa trên những ước tính này và số lượng bị tịch thu cho đến nay trong năm 2023, CBP đã thu giữ lượng methamphetamine đủ để giết gần 397 triệu người và lượng cocaine đủ để giết hơn 1 tỷ người.

Trong cùng thời gian, các nhân viên Biên phòng Hoa Kỳ đã bắt được gần 1,8 triệu người nước ngoài đang cố gắng nhập cư bất hợp pháp vào quốc gia này.

Những kẻ buôn lậu ma túy hoạt động trên khắp nước Mỹ

Các nhân viên Biên phòng ở khu vực Thung lũng Rio Grande (bang Texas) đã thu giữ 121 pound (55 kg) cocaine trị giá khoảng 3,8 triệu USD vào ngày 07/08. Họ cũng đã thu giữ khoảng 1.500 pound (680 kg) cocaine từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/06/2023 - vượt quá con số 1.100 pound (499 kg) bị tịch thu trong suốt năm tài chính 2022.

Các nhân viên tại một trạm biên giới California - Mexico gần đây đã phát hiện ra 200 pound (91 kg) methamphetamine, trị giá khoảng 235.000 USD, sau khi tìm thấy các gói đồ được giấu trong xe của một nghi phạm.

Ông Roque Caza, Giám đốc cảng Calexico (California), cho biết: “Vụ buôn lậu này là lời nhắc nhở rằng bất kể mánh khóe khéo léo đến đâu, các nhân viên CBP của chúng tôi luôn phải duy trì cảnh giác và đánh bại những hành động nguy hiểm và bất hợp pháp này”.

Chính quyền tiểu bang ở Texas đã thu giữ hơn 422 triệu liều fentanyl gây chết người thông qua chiến dịch an ninh biên giới có tên Chiến dịch Lone Star.

Trong khi đó, ở Arizona, một hoạt động kéo dài 3 năm giữa Cục Quản lý Thực thi Ma túy, chính quyền tiểu bang và địa phương đã giúp thu giữ số lượng chất gây nghiện bất hợp pháp từ các băng đảng Sinaloa và CJNG của Mexico đủ để giết chết hơn 40 triệu người, theo The Center Square.

Vào tháng 3 năm nay, 3 công dân Mexico ở Los Angeles đã bị phát hiện mang theo lượng fentanyl đủ để giết hơn 600.000 người, theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại quận Trung tâm California.

Ở ngoại ô phía bắc New York, các nhân viên Biên phòng đã bắt được một công dân Canada tên là Ahmed El Kady; người này đã cố buôn lậu 850 pound (386 kg) cocaine trong một chiếc xe tải thương mại, theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại quận phía Tây New York.

Theo The Epoch Times