Cặp vợ chồng điều hành đường dây buôn ma túy từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ




Bằng những thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, cặp vợ chồng ở Hà Nội câu kết với những người khác vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ.



Nghi phạm Phạm Hùng Vương và tang vật vụ án. (Ảnh: vnmedia.vn)

Ngày 23/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Hà Nội cho hay vừa phá vụ án ma túy, bắt giữ hai vợ chồng Lâm Quốc Huy (SN 1968) và Lê Thị Bích Hạnh (SN 1972, cùng trú tại số 40 ngách 75/281, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) cùng một số người khác có liên quan.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 9h ngày 2/6, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực ngõ 37 phố Hồng Mai, thuộc địa phận phường Bạch Mai, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ Phạm Hùng Vương (SN 1964, trú tại tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật bị thu giữ gồm: 1,930 gam heroin, 500.000 đồng và một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Tại nhà Vương ngay thời điểm khám xét, có mặt 2 vợ chồng Lâm Quốc Huy và Lê Thị Bích Hạnh. Tổ công tác đã mời luôn cả hai người về trụ sở để xác minh vụ việc.

Tại cơ quan công an, hai vợ chồng khai nhận đã câu kết với Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1970, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huy, phát hiện và thu giữ tang vật gồm: 1 bánh heroin và 7 túi nilon đựng heroin, tổng khối lượng là 591,79 gam; 1 cân điện tử dính ma túy; 34 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Tiếp tục, Cơ quan CSĐT cũng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hương, phát hiện và thu giữ 1,62 gam heroin; 1,3 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Lực lượng chức năng nhận định để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này dùng nhiều thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.

Hạnh là người thường xuyên đi Điện Biên để đặt ma túy nhưng không trực tiếp vận chuyển ma túy mà thuê một người nghiện ma túy từ Hà Nội đi cùng lên Điện Biên để nhận hàng mang về điểm hẹn, sau đó bàn giao cho Huy.

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, mỗi lần giao dịch ma túy, Hạnh thuê nhiều người khác nhau và liên tục thay đổi phương tiện di chuyển.

Trong chuyên án này, tổng số vật chứng thu giữ liên quan đến các đối tượng gồm: 595,34 gram heroin; 1 cân điện tử dính heroin; 35,8 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Ngọc Mai