TP.HCM: Lời khai của người phụ nữ trói bé trai mồ côi mẹ vào cột điện đánh đập






Người phụ nữ đuổi đánh cháu bé trong tình trạng cháu bị lột sạch đồ. (Ảnh: cắt từ Camera của người dân)

Cậu bé mồ côi mẹ bị một phụ nữ trói vào cột điện, lột sạch đồ và đánh đập dã man, ai ngăn cản đều bị doạ trả thù.

Chiều ngày 23/8, camera ở Khu phố 3, phường An Phú Đông, TP.HCM, quay được cảnh người phụ nữ tên là L.T.D.Tr. (35 tuổi) trói cháu T.P.C.T. (8 tuổi) vào cột điện trong tình trạng trần truồng, rồi dùng chổi đót đánh liên tục. Mặc cho cháu bé khóc lóc van xin thảm thiết, người phụ nữ này vẫn không tha.

Thấy vậy, một số cư dân sống gần đó đã chạy ra can ngăn, yêu cầu bà Tr. dừng lại việc hành hạ trẻ em, nhưng bất thành.

Trước đây bà Tr. cũng có một số lần hành hạ cháu T., nhưng người dân có phản ứng thì bà Tr. có động thái chửi bới, xúc phạm đối với họ, thậm chí doạ thuê côn đồ xử lý.

Cụ thể, ông P.D.S., hàng xóm gần nhà vào can ngăn, đã bị bà Tr. chửi bới, đánh và đe dọa cho giang hồ xử. Thậm chí bà Tr. còn xông vào nhà đánh cả người nhà ông S.

Theo ông S., bà Tr. còn đe dọa một số người khác trong khu phố, nếu can thiệp chuyện đánh bé T. bà sẽ cho giang hồ chém chết.

"Thằng bé rất ngoan và dễ thương, không hiểu vì sao mà Tr. lại đối xử với cháu như vậy", ông S. chia sẻ với báo Dân Trí.

Một người hàng xóm khác là ông T.K. chia sẻ với Báo Lao Động: "Cách đây khoảng 20 ngày, tôi nhìn thấy Tr. dùng thắt lưng đánh cháu T., tôi can ngăn thì Tr. chửi bới tôi. Chiều 23/8, tôi cùng nhiều người thấy Tr. đánh cháu T. dã man quá nên đã can ngăn và báo công an".

Được biết, mẹ cháu T. đã qua đời, cháu T. sống cùng với cha ruột là ông P.T.C. Do phải đi làm nên ông C. nhờ bà Tr. trông giúp cháu T. Tuy nhiên, trong quá trình trông coi, bà Tr. thường đánh cháu T. khiến người dân bức xúc.

Ngày 25/8, bà Tr. đã bị Công an Quận 12, TP.HCM, bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”. Tại đây, người phụ nữ khai do cháu bé không nghe lời, không làm bài tập nên đã lôi cháu ra "dạy dỗ".



NTD