Meta xóa hàng ngàn tài khoản tuyên truyền của Trung Quốc




Công ty Meta hôm 29/8 thông báo đã xóa hàng ngàn tài khoản Facebook, những tài khoản này hầu như là một phần trong hoạt động spam Internet tràn lan nhằm tìm cách giúp đỡ Trung Quốc bằng phương thức bí mật và chỉ trích phương Tây.



(Nguồn: Ink Drop/ Shutterstock)

Hoạt động này được biết đến với tên “Spamouflage” (ngụy trang spam). Theo báo cáo của Meta về các mối đe dọa mạng, “ngụy trang spam” đang hoạt động trên hơn 50 nền tảng và diễn đàn, gồm cả Facebook, Instagram, TikTok (phiên bản nước ngoài của Douyin), YouTube và X (trước đây gọi là Twitter).

Ông Ben Nimmo, trưởng nhóm Công việc tình báo mối đe dọa toàn cầu của Meta, cho biết: “Chúng tôi đánh giá rằng đây là hoạt động gây ảnh hưởng bí mật lớn nhất (mặc dù không thành công) và phổ biến nhất trên thế giới như chúng ta biết ngày nay”.

“Chúng tôi có thể liên kết ‘ngụy trang spam’ với các cá nhân có liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.”

Meta đã gỡ bỏ hơn 7.700 tài khoản Facebook và 15 tài khoản Instagram, đây là vụ gỡ bỏ lớn nhất từng được thực hiện trên nền tảng của ‘gã khổng lồ’ công nghệ. Ông Nimmo nói: “Lần đầu tiên, chúng tôi có thể liên kết các nhóm này lại với nhau và xác nhận rằng tất cả chúng đều thuộc về cùng một hoạt động.”

Báo cáo của Meta cho biết, cách làm điển hình của mạng lưới hoạt động gây ảnh hưởng này là thường đăng nội dung ca ngợi Trung Quốc và khu vực Tân Cương, còn đăng nội dung chỉ trích Mỹ, chính sách đối ngoại của phương Tây và những người phê bình Chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả các nhà báo và nhà nghiên cứu.

Hành động này bắt nguồn từ Trung Quốc, mục tiêu mà nó nhắm đến bao gồm Đài Loan, Mỹ, Úc, Vương quốc Anh, Nhật Bản và những người biết tiếng Trung trên khắp thế giới.

Các trang Facebook hoặc Instagram bị phát hiện là một phần của “hoạt động gây ảnh hưởng bí mật lớn và phổ biến”, chúng đã bị xóa vì vi phạm các quy tắc của Meta chống lại hoạt động lừa đảo phối hợp trên nền tảng của công ty.

Nhóm của Meta cho biết, mạng lưới này dường như không thu hút được nhiều sự tương tác của cư dân mạng, bình luận của người xem thường là chỉ ra những tuyên bố giả tạo của nó.

Theo Meta, các nhóm tài khoản giả được quản lý từ các khu vực khác nhau của Trung Quốc và tiết tấu làm việc đã ám thị một cách mạnh mẽ rằng các băng nhóm này đang làm việc tại một văn phòng với lịch trình hàng ngày.

Trí Đạt