Nổ bóng bay trong lễ khai giảng, 7 học sinh bị thương





Học sinh trong vụ nổ bóng bay được đưa đi cấp cứu (Ảnh người dân cung cấp)

Trong lúc khai giảng tại trường tiểu học Yên Phú (huyện Yên Định, Thanh Hóa), một chùm bóng bay đột nhiên phát nổ khiến nhiều em học sinh bị bỏng và phải nhập viện.

Ông Trịnh Hữu Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Yên Phú, 10 học sinh của trường, gồm 7 nữ và 3 nam, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định sau vụ nổ bóng bay.


Theo thông tin ban đầu, tại lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024 vào sáng ngày 5/9, Trường Tiểu học Yên Phú đã chuẩn bị 2 chùm quả bóng bay bơm khí hydro (khoảng 20 quả) để thả lên trời.

Kết thúc buổi lễ, khi các giáo viên cầm chùm bóng bay chuẩn bị cắt dây thả lên trời thì một số học sinh, phụ huynh chạy vào giành bóng. Lúc này, một người hút thuốc lá đi ngang qua vô tình chạm phải chùm bóng gây nổ bất ngờ khiến học sinh xung quanh bị bỏng.

Chia sẻ trên Vietnamnet, ông Tùng cho biết nhà trường đã đưa các em xuống trạm y tế xã sơ cứu, đồng thời thông báo cho phụ huynh về sự việc. Sau khi sơ cứu, các em được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định để tiếp tục điều trị.

Các em đa phần bị bỏng ở cánh tay và mặt. Nặng nhất là trường hợp của em Q., một học sinh lớp 5, do em bị đỏ hết phần mặt, hai cánh tay cũng bị bỏng, phải đưa đi băng bó.

Chị Hà Thị Hoa, mẹ của em Q., cho biết khi nhận tin nhắn, đến trường, chị thấy mặt và hai tay của con bị đỏ tấy, tinh thần hoảng loạn.

“Hiện vùng mặt cháu đang bị bỏng rát nên chưa nói được gì”, chị Hoa chia sẻ.

Cũng đang điều trị trong bệnh viện, em Trần Trà M. (lớp 5) đã tỉnh lại, tuy nhiên vẫn đang còn rất đau. Vụ nổ đã làm cháy xém mặt và lông mày của em. Tay trái của M. cũng bị bỏng, các bác sĩ phải cắt phần tay áo cháy để băng bó vết thương.

Một số học sinh chứng kiến vụ việc cho biết bán kính bóng bay phát nổ chỉ khoảng 1m, nên chỉ những học sinh đứng cạnh chùm bóng bay mới bị ảnh hưởng.

Hiện sức khoẻ của các em học sinh vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó vài năm, tại Hà Nội đã từng xảy ra vụ nổ chùm bóng bay trang trí trong tiệc sinh nhật khiến nhiều người bị bỏng.

Sự việc xảy ra khi gia đình tổ chức sinh nhật cho người bà 70 tuổi. Gia đình đã mua chùm bóng kép 20 quả lớn và 20 quả nhỏ lồng trong nhau để trang trí. Sau bữa tiệc sinh nhật, mọi người gom bóng lại để mang về cho trẻ em chơi. Khi một vài người đang gỡ chùm bóng ra khỏi túi bóng thì bóng bay phát nổ, cháy trùm lên mặt, tay của người đang gỡ bóng.

BS Nguyễn Thống, nguyên Trưởng khoa Bỏng, BV Xanh Pôn, cho biết,tai nạn bỏng do nổ bóng bay không phải hiếm gặp.

Được biết, loại bóng bay bơm khí hydro đôi khi rất nguy hiểm. Khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, dễ dàng thẩm thấu cực nhanh qua màng bóng bay, chỉ cần tiếp xúc với bóng đèn hay gặp không khí nóng hoặc ra ngoài trời nắng là có đủ điều kiện kích hoạt bóng nổ. Khí hydro bị nén trong bóng bay phát nổ rất mạnh, nguy cơ gây bỏng mặt, mù mắt, bỏng tay cho người cầm.


NTD VN