Lạng Sơn: Vi phạm nồng độ cồn, phó chủ tịch xã lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy



Phó chủ tịch UBND xã Tú Mịch vi phạm nồng độ cồn ở mức cao khi gây ra tai nạn liên hoàn với 2 xe máy tại xã Hữu Khánh (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) khiến 4 người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: baolangson.vn)

Chiều ngày 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết ông Bế Văn Hiên (SN 1982, Phó chủ tịch UBND xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển ô tô xảy ra va chạm liên hoàn khiến 4 người bị thương.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 5/9, ông Hiên điều khiển ô tô hiệu Toyota mang BKS 30F-331.xx lưu thông trên tỉnh lộ 236 từ khu vực cửa khẩu Chi Ma về thị trấn Lộc Bình.

Khi đến xã Hữu Khánh (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), đoạn rẽ vào UBND xã Mẫu Sơn, ô tô của ông Hiên xảy ra va chạm với một xe máy có 2 mẹ con chở nhau đang lưu thông trên đường.

Sau va chạm, xe của 2 mẹ con nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nhẹ, xe máy bị hư hỏng.

Tiếp đó, ông Bế Văn Hiên vẫn điều khiển xe ô tô đi đến km 1+500 đường tỉnh 236 thuộc xã Hữu Khánh thì tiếp tục va chạm với xe máy mang BKS 12L1-299.52 đi chiều ngược lại do anh Hoàng Văn Khoa (SN 2004, trú tại thôn Pắn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình điều khiển) chở theo Tăng Thế Vũ (SN 2007, trú cùng địa chỉ).

Cú tông khiến anh Khoa bị gãy tay trái, chân trái (đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh); anh Vũ bị gãy chân trái (đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, TP. Hà Nội).

Phó Chủ tịch xã này tiếp tục lái xe bỏ chạy và chỉ dừng lại khi xe lao xuống ruộng ven đường.

Chủ tịch UBND xã Tú Mịch – ông Lương Văn Nam cho biết ngày 5/9, ông Bế Văn Hiên vẫn đến trụ sở làm việc bình thường.

Công an huyện Lộc Bình đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, giải quyết vụ việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy Phó Chủ tịch UBND xã Tú Mịch vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Vụ việc đang được Công an huyện Lộc Bình tiếp tục điều tra.

Ngọc Mai