TP.HCM: Nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong trong khu nội trú




Nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong khi sử dụng máy nước nóng tại khu nội trú.



Trường THPT Ngô Thời Nhiệm, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Nguyen Hoai Thuong/google-maps)

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 5/9, em T.T. A (lớp 10 trường THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức) chơi thể thao trên sân trường. Lúc này, em A. không mang dép.


Sau đó, em A. chạy vào khu nội trú để lấy nước uống tại máy lọc nước nóng – lạnh.

Lúc em A. lấy ly rót nước thì bất ngờ bị điện giật, ngã xuống sàn bất tỉnh.

Mọi người đưa em đến Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông (TP Thủ Đức) cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Thầy Tưởng Nguyên Sử, hiệu trưởng trường tư thục Ngô Thời Nhiệm, cho biết trước khi học sinh nhập học đơn vị đã kiểm tra toàn bộ thiết bị điện. Tuy nhiên, đây là sự cố không mong muốn.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết thêm nam sinh này là học sinh mới từ tỉnh Bình Thuận nhập học tại trường trong năm học 2023 – 2024.

Hiện gia đình đã đưa em về quê để lo hậu sự. Nhà trường cũng đang phối hợp với gia đình để lo lắng ổn thỏa cho nam sinh.

Công an TP. Thủ Đức cũng đang phối hợp các đơn vị liên quan để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm có 6 cơ sở tại TP.HCM và Bình Dương với 4 bậc gồm: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trường có 8.500 học sinh theo học, trong đó có 3.000 em nội trú.

Minh Long