Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng




Bà Vũ Thị Thúy (là vợ của ông Phạm Khánh Phương – ca sĩ Khánh Phương) bị cáo buộc chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của hơn 10.000 cá nhân.



Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị khởi tố. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (SN 1983, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.


Theo Công an TP. Hà Nội, bà Thúy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bất động sản Nhật Nam, từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu, PC03 xác định bà Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34 – 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Bất động sản Nhật Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, bà Thúy đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Ca sĩ Khánh Phương thoái sạch vốn khỏi công ty của vợ
Ông Phạm Khánh Phương (chồng bà Thúy) – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Sông Đà 1.01 (mã SJC) vừa công bố thông tin đã thoái sạch vốn tại đây. Sông Đà 1.01 do bà Vũ Thị Thúy làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông Phương đã bán toàn bộ hơn 908 nghìn cổ phiếu SJC nắm giữ (tỷ lệ 13,1%) trong thời gian từ 7-25/8 và không còn là cổ đông tại SJC.

Theo giá thỏa thuận trong thời gian trên, ông Phương ước tính thu về hơn 11 tỷ đồng từ việc thoái vốn.

Động thái thoái sạch cổ phiếu của ông Phương diễn ra sau khi ông này bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 245 triệu đồng vào hồi tháng 6 và buộc phải bán cổ phiếu SJC để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai.

Trước khi Nhật Nam rút khỏi Sông Đà 1.01, bà Vũ Thị Thúy cũng hoàn thành thoái toàn bộ 23,5% vốn không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này, từ ngày 31/3.

Minh Long