Hy hữu: Bé 32 tháng tuổi nhập viện do ăn nhầm 26 viên thuốc tránh thai






Cháu bé 32 tháng tuổi nhập viện vì ăn thuốc tránh thai của mẹ. (Ảnh: TTYT huyện Tân Sơn)

Một cháu bé gần 3 tuổi vừa được Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cấp cứu thành công do ăn phải 26 viên thuốc tránh thai của mẹ.

Cụ thể, ngày 7/9 vừa qua, Phòng khám cấp cứu - Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận 1 cháu bé 32 tháng tuổi, được gia đình đưa đến trong tình trạng quấy khóc, tăng xuất tiết dịch đường hô hấp, tiêu hóa.


Theo phụ huynh kể lại, cháu bé đã ăn hết 26 viên thuốc tránh thai trong khoảng 1 giờ trước vì tưởng nhầm đó là kẹo. Sau đó, gia đình đã vội vàng đưa con đến bệnh viện.

Sau khi nhập viện, cháu bé được các bác sỹ khẩn trương rửa dạ dày và thực hiện các biện pháp cấp cứu cần thiết khác.

Theo các bác sĩ, việc uống nhầm thuốc ngừa thai có thể gây một số tác dụng phụ cho bé như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, thậm chí thay đổi huyết áp.

Trên thế giới cũng đã có nhiều báo cáo về việc trẻ em tưởng nhầm thuốc là kẹo nên lén ăn và bị ngộ độc. Thậm chí, nhiều phụ huynh cố tình gọi thuốc là kẹo để dỗ trẻ uống thuốc dễ dàng hơn.

Năm 2016, cũng có trường hợp một bé trai 3 tuổi ở TP. HCM đã lén mẹ ăn thuốc vì tưởng là kẹo và phải nhập viện để rửa dạ dày.



NTD VN