Cựu Tổng Thống Trump Có Thể Bị Loại Khỏi Cuộc Bầu Cử Sắp Tới?





Đã 22 năm kể từ ngày biến cố 9/11 xảy ra. Đây là biến cố đau thương, kinh hoàng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc tấn công khủng bố đã đồng loạt xảy ra trên đất nước này tại 3 địa điểm khác nhau, cướp đi mạng sống của 2,977 người và hơn 6,000 người đã bị thương. Cuộc tấn công khủng bố này do phe Hồi Giáo cực đoan al-Qaeda tại Afghanistan thực hiện vào sáng sớm ngày 11/9/2001. Bọn chúng gồm 19 tên không tặc, đã cướp 4 chiếc máy bay dân sự, 2 chiếc máy bay đâm thẳng vào 2 tòa nhà World Trade Center tại New York, chiếc thứ 3 đâm vào Ngũ Giác Đài, và chiếc thứ tư đang trên đường tới thủ đô Washington D.C. đã bị hành khách trên máy bay khống chế cho rớt xuống cánh đồng Shanksville, tiểu bang Pennsylvania, cách Washington D.C. khoảng 20 phút đường bay.


Người dân Hoa Kỳ sẽ không bao giờ quên được biến cố đau thương 9/11 này. Hàng năm người ta vẫn đổ tới khu vực “Ground Zero” tại thành phố New York và những địa điểm bị khủng bố tấn công khác để tưởng niệm sự hy sinh của người dân, sự hy sinh của lính cứu hỏa và cảnh sát. Trong ngày tưởng niệm 9/11, các Tổng Thống thường hiện diện tại khu vực Ground Zero hoặc tại một trong hai địa điểm khác là Ngũ Giác Đài và cánh đồng Shanksville. Nhưng năm nay Joe Biden lại dự lễ tưởng niệm tại Alaska, đây là lần đầu tiên một Tổng Thống dự lễ tưởng niệm tại một nơi khác không phải là New York hoặc những nơi đã xảy ra vụ tấn công.
Chủ Nhật vừa qua, ngày 10/9/2023 Joe Biden đã tới thăm Việt Nam, tuyên bố liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ được nâng lên cấp Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện. Người dân trong nước đã vui mừng đón nhận tin này và họ tin rằng đây là cơ hội cho Việt Nam phát triển về mặt kinh tế và quân sự. Tuy nhiên đa số các nhà quan sát chính trị không đặt nhiều hy vọng vào thái độ và sự thành khẩn của Việt Nam trong việc thực hiện mối tương quan hợp tác mới này vì giới lãnh đạo Việt Nam vẫn còn giữ lập trường thân Nga, thân Trung Cộng. Mới mấy ngày trước khi Biden tới thăm Việt Nam, Thủ Tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào ngày 6 tháng 9 đã khẳng định với Thủ Tướng Trung Cộng Lý Cường rằng “Việt Nam coi quan hệ với Trung Cộng là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu.”

Trong cuộc họp báo tại Việt Nam, Biden đã lại làm trò cười cho thế giới, Biden lúng túng mãi, cứ ưm, ưm, ưm, . . . mà không trả lời xong được một câu hỏi, thế là ông ta tìm cách chạy trốn, Biden nói “Không biết quý vị thế nào chứ, nhưng tôi thì sẵn sàng đi ngủ đây.” Cô tham vụ báo chí hoảng sợ, vội vàng thông báo: “Cuộc họp báo đã chấm dứt, cảm ơn quý vị.” Nhiều người tự hỏi Biden tệ như vậy nhưng tại sao tới nay đảng Dân Chủ vẫn không tìm người thay thế cho cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2024? Thật ra Biden đã tin chắc rằng ông ta sẽ tái đắc cử, cũng như cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2020, trong suốt mùa tranh cử Biden đã trốn dưới hầm nhà vậy mà ông ta vẫn đắc cử. Tại sao?

Black Lives Matters đã giúp Joe Biden đắc cử Tổng Thống năm 2020

Cuối thập niên 80, tài tử truyền hình Oprah Winfrey đã phỏng vấn nhà tỷ phú Donald Trump. Oprah hỏi “Ông đã thành công trên thương trường, ông có muốn đi vào chính trị để trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ không?” Donald Trump trả lời “Tôi yêu thích công việc kinh doanh của tôi, tôi không muốn làm chính trị.”

Tới đầu thập niên 90, khi tỷ phú Donald Trump chi 10,000 USD để đăng bài viết chống chiến tranh Iraq trên trang nhất của New York Times, Washington Post và nhiều tờ báo khác, nhà truyền thông Larry King đã phỏng vấn ông. Larry King hỏi “Tại sao ông quan tâm tới chính sách quốc gia như thể ông là Tổng Thống, ông có muốn làm Tổng Thống không?” Donald Trump trả lời: “Tôi quan tâm tới vấn đề quốc gia vì không muốn cho đất nước này bị lún sâu trong chiến tranh, một việc làm phi lý, chỉ đem lại oán thù và thiệt hại nhân mạng. Tôi không muốn làm Tổng Thống nhưng khi đất nước cần đến tôi thì tôi sẽ dấn thân để cứu đất nước.”

Năm 2015, tỷ phú Donald Trump đã ra ứng cử Tổng Thống sau khi ông thấy đất nước bị Tổng Thống Dân Chủ Obama đưa tới bờ vực thẳm, theo con đường xã hội chủ nghĩa. Kể từ ngày Donald Trump đắc cử Tổng Thống tới nay, ông liên miên bị đảng Dân Chủ đánh phá, từ cuộc đàn hặc dựa theo tài liệu giả tới những cuộc biểu tình bạo loạn do Black Lives Matter và Antifa tổ chức. Bằng mọi cách, đảng Dân Chủ phải loại TT Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc, và không bao giờ có cơ hội trở lại.

Ngay sau đêm bầu cử ngày 8/11/2016, nhiều cuộc biểu tình bạo loạn, đốt phá đã nổi lên khắp nơi phản đối Tổng Thống đắc cử Donald Trump. Khi tới thời gian bầu cử Tổng Thống năm 2020, đảng Dân Chủ nhận thấy khó đánh bại được đương kim Tổng Thống vì TT Trump đã có 4 năm thành công trên mọi lãnh vực về cả hai mặt đối nội và đối ngoại, thế là đảng Dân Chủ lợi dụng cái chết của một đàn ông da đen bị cảnh sát dùng vũ lực đè cổ cho tới chết. Toàn bộ lãnh đạo đảng Dân Chủ từ Joe Biden tới Nancy Pelosi, Kamala Harris, . . . đã quỳ gối tôn vinh George Floyd, một thành phần bất hảo đã từng vào tù ra khám nhiều lần.



(Hình do BBT/BCT ghép vào bài)

Và nhiều cuộc biểu tình bạo loạn đã xảy ra, hàng triệu người đã đổ xuống đường biểu tình, đem theo biểu ngữ Black Lives Matter (BLM) và cờ Antifa, những cuộc biểu tình này đã mau chóng biến thành những cuộc bạo loạn. Tổ chức BLM được thành lập thời Obama, sau vụ thiếu niên da đen Travon Martin bị bắn chết tại Florida năm 2012. Trong một video được phổ biến trên báo chí và New York Post cho thấy lãnh đạo của BLM là Patrisse Cullors và Alicia Garza đã xác nhận rằng “Chúng tôi là những người được đào tạo theo chủ nghĩa Marxist.”

Người biểu tình bạo loạn đã đốt phá những cơ sở thương mại của thường dân, và họ còn đốt phá tòa án, ty cảnh sát, xe cảnh sát và tấn công cảnh sát, ngay cả nhà thờ cũng bị họ đốt cháy. Đảng Dân Chủ đã gieo rắc hình ảnh TT Trump là một hung thần, là người kỳ thị siêu quyền lực da trắng, là nguyên nhân xảy ra những cuộc bạo loạn gây bất an cho dân chúng. Những cuộc biểu tình bạo loạn này đã đồng loạt xảy ra tại Portland, New York, Washington D.C., Chicago, Arizona, California, Florida, Wisconsin, Georgia và khắp nơi trên toàn quốc, gây tử vong, thương tích và thiệt hại vật chất lên tới hàng trăm tỷ dollar. Một trong những cuộc biểu tình bạo loạn nghiêm trọng nhất đã xảy ra tại Portland, tiểu bang Oregon trong suốt 100 đêm liên tiếp. Người biểu tình đã ném bom xăng vào cảnh sát, đốt cháy trạm cảnh sát, xâm chiếm công viên và đường xá, phá hoại tòa án liên bang, và nhiều tài sản vật chất của thành phố cũng như của thường dân. Phóng viên người Mỹ gốc Việt Andy Ngô đã bị đánh trọng thương khi đang làm phóng sự về những cuộc biểu tình này, – nếu không có sự can thiệp của một nhà báo khác thì Andy Ngô đã bị thiệt mạng. Những người biểu tình bạo loạn đã chống cảnh sát, chống chính phủ, hành hung phóng viên đang hành nghề, gây bất an cho dân chúng nhưng không một kẻ phạm pháp nào bị truy tố nghiêm trọng.

Phong trào Black Lives Matter đã giúp Joe Biden-Kamala Harris đắc cử, và ngay sau đêm bầu cử 2020, lãnh đạo BLM đã viết thư cho Biden và Harris yêu cầu có một buổi họp với đại diện của BLM. Trong thư, Patrisse Cullors đã nhấn mạnh “Tổ Chức Black Lives Matter của chúng tôi đã vận động được hơn 60 triệu cử tri. Nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri da đen và hoạt động của tổ chức BLM thì chúng ta đã có một kết quả bầu cử khác. Chúng tôi cần một buổi họp để thảo luận về những điều quý vị đã cam kết phải thực hiện cho cộng đồng người da đen.”


(Hình do BBT/BCT ghép vào bài)

Nhà báo Maya King của Politico khẳng định rằng những cuộc biểu tình chống kỳ thị trong mùa hè năm 2020 của BLM đã tạo thế đứng chính trị cho tổ chức này. Với nguồn tài chánh dồi dào, BLM đã thành lập Ủy Ban Hành Động Chính Trị, đẩy mạnh việc vận động bầu cử theo nghị trình của họ. Patrisse Cullors nói “Chúng tôi vừa tuần hành, vừa phản đối và chúng tôi sẽ kéo đến các thùng phiếu. Lá phiếu thực sự là công cụ thiết yếu cho tổ chức BLM của chúng tôi.” Một bằng chứng hiển nhiên là trong cuộc bầu cử năm 2020, BLM đã kéo tới tiểu bang Georgia biểu tình bạo loạn và vận động cử tri đi bầu. Họ đã giành được chiến thắng cho Joe Biden và cho hai Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ cấp Liên Bang là Raphael Warnock và Jon Ossoff. Một số người tham gia biểu tình bạo loạn đã bị bắt giữ, và Thứ Ba ngày ngày 5 tháng 9 vừa qua, Bộ Trưởng Tư Pháp Georgia Christopher Carr đã truy tố 61 người biểu tình bạo loạn về tội chống chính phủ, theo luật RICO. Cũng tại tiểu bang Georgia này, Công Tố Viên Fani Willis của quận Fulton đã truy tố cựu TT Trump và 18 người khác về tội “nổi loạn” theo luật RICO.

Đảng Dân Chủ có thể loại cựu TT Trump ra khỏi cuộc bầu cử năm 2024?
Bộ Tư Pháp là công cụ của đảng Dân Chủ đang tìm mọi cách loại cựu TT Trump ra khỏi cuộc bầu cử vào năm tới. Từ đầu năm nay Bộ Tư Pháp đã đưa ra 4 vụ truy tố chống cựu TT Trump, một điểm đặc biệt là mỗi lần có thêm một vụ truy tố là điểm tín nhiệm của cựu TT Trump lại tăng thêm. Cuối tuần qua, trong sân vận động đầy nghẹt người của trường Đại Học Iowa, hàng chục ngàn sinh viên và người dân đã nồng nhiệt chào đón cựu TT Trump, họ liên tục hô vang những tiếng “USA, USA, USA, . . .” Những hình ảnh xúc động này là động lực giúp TT Trump can đảm phấn đấu chống lại những bất công, những vu khống đang bủa vây ông.

Giới luật gia như GS Alan Dershowitz, Johanathan Turley và một số luật sư nổi tiếng khác nhận định rằng những vụ truy tố chống cựu TT Trump không có bằng chứng rõ ràng, rất khó buộc tội. Trong khi đó thì điểm tín nhiệm của Biden đã xuống tới mức báo động, cuộc thăm dò mới của CBS cho kết quả có hơn 60% cử tri không còn tín nhiệm Biden nữa.


(Hình do BBT/BCT ghép vào bài)

Thêm vào đó, Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCathy đang chuẩn bị luận tội Biden vì đã dính líu vào những vụ làm ăn tham nhũng với con trai Hunter. Đảng Dân Chủ đã thực sự lo lắng cho Joe Biden, một số tiểu bang theo Dân Chủ đang thúc đẩy việc xử dụng Khoản III của Tu Chính Án 14 để loại cựu TT Trump ra khỏi cuộc bầu cử. Khoản III của Tu Chính Án này quy định “Không người nào tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc nổi dậy chống lại Hiến Pháp Hoa Kỳ, hoặc trợ giúp kẻ thù mà có thể được làm Thượng Nghị Sĩ Liên Bang, hoặc Dân Biểu Quốc Hội hoặc là Chủ Tịch hoặc Phó Chủ Tịch của Cử Tri Đoàn . . .”

Nhà tư tưởng Mark Levin đã khẳng định rằng cấm cựu TT Trump tái tranh cử dựa theo Tu Chánh Án 14 là ngu xuẩn vì “Không có nơi nào trong Khoản III của Tu Chính Án 14 được áp dụng cho Tổng Thống.” Nhà tư tưởng Mark Levin còn nhấn mạnh rằng “Hai ngày trước ngày xảy ra vụ biểu tình ngày 6 tháng Giêng, Donald Trump đã thông báo cho Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và Thị Trưởng Washington D.C. Muriel Bowser rằng ông ta sẽ gởi 10,000 lính an ninh quốc gia tới bảo vệ Quốc Hội và các nhà lập pháp nhưng cả hai nhân vật lãnh đạo Dân Chủ này đã từ chối. Như vậy không thể nói Donald Trump đã toan tính một cuộc nổi dậy.”

Ban biên tập Wall Street Journal cũng đưa ra quan điểm: “Ngày 6 tháng Giêng không phải là một cuộc nổi dậy hay nổi loạn, và Công Tố Viên Đặc Biệt Jack Smith đã không tìm được bằng chứng buộc tội Trump nổi loạn nên đã buộc tội Trump một tội khác là âm mưu lật đổ kết quả bầu cử.” Đa số người dân còn nhớ trong bài diễn văn trưa ngày 6 tháng Giêng, cựu TT Trump đã kêu gọi người dân “Hãy diễn hành trong trật tự, biểu lộ lòng ái quốc và để cho tiếng nói của chúng ta được lắng nghe.” Công Tố Viên Jack Smith đã không tìm được một lời nói xách động bạo loạn nào trong bài diễn văn của cựu TT Trump. Ban Biên Tập Wall Street Journal nhấn mạnh rằng “Loại bỏ Trump khỏi cuộc bầu cử khi ông ta không bị kết án hoặc loại bỏ Trump bằng một sắc lệnh là vi hiến, là vi phạm quyền bầu cử của người dân vì cử tri không được lựa chọn ứng cử viên theo ý muốn của họ. Việc làm này sẽ làm tăng thêm ngọn lửa chia rẽ đất nước, làm hoen ố thêm niềm tin của cử tri đảng Cộng Hòa vào hệ thống bầu cử.”

Cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2024 sẽ quyết định sự sống còn của nền dân chủ. Nếu cử tri theo khuynh hướng thiên hữu của đảng Cộng Hòa mà không ủng hộ cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, không tích cực bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa thì đất nước này sẽ trở thành một quốc gia độc đảng, vĩnh viễn nằm trong tay đảng Dân Chủ.

Kim Nguyễn
September 12, 2023