Cuộc thi nằm ở Montenegro



Người tham gia cuộc thi 'Công dân lười biếng nhất' ở Montenegro được ăn, uống, sử dụng điện thoại hay máy tính, nhưng trong tư thế nằm.



Người chơi nằm dài với hy vọng trở thành chủ nhân của danh hiệu công dân lười biếng nhất. Ảnh: Reuters

Cuộc thi "Công dân lười biếng nhất" được tổ chức thường niên ở ngôi làng nghỉ dưỡng Brezna, phía bắc Montenegro, hiện đi đến hồi kết, với 7 ứng viên cuối cùng.

Những người chơi này đã nằm trên tấm thảm của mình suốt 20 ngày liền và vẫn đang quyết tâm đi tiếp dù đã vượt kỷ lục 117 tiếng của năm ngoái. Giải thưởng cho người chiến thắng là 1.000 euro (1.070 USD).

Filip Knezevic, 23 tuổi, người lần đầu tiên tham dự cuộc thi này, nói với Reuters rằng anh tin mình sẽ chiến thắng. "Chúng tôi có tất cả mọi thứ mình cần ở đây, thời gian trôi qua rất nhanh", Filip nói.



Giải thưởng dành cho người chiến thắng là 1.000 euro. Ảnh: Reuters

Theo quy định của cuộc thi, cứ 8 tiếng một lần, người chơi được nghỉ ngơi, đi vệ sinh 10 phút. Ngoài ra, bất cứ hành động ngồi dậy hay đứng lên nào đều là vi phạm và sẽ lập tức bị loại. Người tham gia cuộc thi cũng được phép ăn, uống, đọc sách và sử dụng điện thoại di động hay máy tính xách tay, nhưng phải trong tư thế đang nằm.

"Tất cả chúng tôi đều ổn, không có vấn đề gì về sức khỏe. Người ta đang chiều chuộng chúng tôi, tất cả những gì chúng tôi cần làm chỉ là nằm xuống", Dubravka Aksic, 38 tuổi, người giành chiến thắng cuộc thi năm 2021, nói với Reuters.

Radonja Blagojevic, người tổ chức và chủ khu nghỉ dưỡng, giải thích cuộc thi bắt đầu cách đây 12 năm nhằm chế giễu truyền thuyết, cho rằng người dân Montenegro lười biếng. Ban đầu, có tổng 21 người tham gia, và Blagojevic cho biết 7 người còn lại đã nằm suốt 463 giờ.

Hướng Dương (Theo NY Post)