19 người Việt Nam bị thương trong vụ cháy nổ nhà máy ở Đài Loan



BÌNH ĐÔNG, Đài Loan (NV) – Bộ Ngoại Giao Việt Nam xác nhận 19 người Việt bị thương, trong đó ba người bị thương nặng, trong vụ cháy nổ tại một nhà máy sản xuất bóng chơi golf ở huyện Bình Đông, cực Nam của Đài Loan.

Theo báo Taiwan News, trong vụ nổ xảy ra vào chiều 22 Tháng Chín, có sáu người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, và năm người khác mất tích.



Ngọn lửa bốc lên tại một nhà máy sản xuất bóng golf ở huyện Bình Đông, Đài Loan. (Hình: Pingtung Fire Department)

Bản tin cho hay khi đợt lính cứu hỏa đầu tiên đến hiện trường và bắt đầu phun nước vào ngọn lửa, một vụ nổ đã xảy ra, khiến ba lính cứu hỏa thiệt mạng ngay lập tức và những người khác bị thương.

Do nhà máy chứa vật liệu dễ cháy như hạt nhựa, cao su, nên ngọn lửa mau chóng lan rộng.

Đại diện Sở Cứu Hỏa Bình Đông nói rằng có khả năng khí gas đã bốc cháy, khi lính cứu hỏa bắt đầu phun nước vào ngọn lửa. Vụ nổ làm một phần nhà xưởng bị sập, khiến một số lính cứu hỏa và công nhân mắc kẹt bên dưới đống đổ nát.

Đến khoảng 5 giờ sáng 23 Tháng Chín, ngọn lửa vẫn bùng lên từng đợt và bốc khói dày đặc.

Tờ Tuổi Trẻ cùng ngày dẫn nguồn Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho hay ba người Việt bị thương nặng được ghi nhận “không nguy hiểm tới tính mạng,” trong lúc một số người bị thương nhẹ đã được cho xuất viện.

Văn Phòng Kinh Tế-Văn Hóa Việt Nam tại Đài Bắc được cho là theo dõi sát sự việc, thăm hỏi những người bị thương và triển khai biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Hồi Tháng Hai, 2019, tại Đài Loan từng xảy ra vụ cháy nổ tương tự.

Thời điểm đó, hãng thông tấn CNA của Đài Loan cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà kho của công ty hậu cần Kerry TJ Logistics ở quận Quan Âm, thành phố Đào Viên.

Vụ cháy khiến ba công nhân Việt Nam thiệt mạng.

Ba công nhân xấu số cùng với ba người Việt khác may mắn thoát nạn tại hiện trường được ghi nhận được thuê bởi một thầu khoán họ Trần, đảm trách hệ thống làm nóng, thông gió và máy lạnh cho kho hàng.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhóm công nhân người Việt Nam đang tiến hành sửa chữa và bảo trì trên tầng hai của nhà kho.



Hiện trường vụ cháy nhà máy. (Hình: Pingtung Fire Department)

Đài Loan cùng với Nam Hàn, Nhật hiện là thị trường “xuất cảng lao động” hàng đầu của Việt Nam.

Theo các báo ở Việt Nam, nhiều người Việt, nhất là thanh niên tại miền Bắc, sẵn sàng chi từ $3,500-$5,700 để được đi làm công nhân tại Đài Loan theo hợp đồng kéo dài ba năm. (N.H.K)