Nhà thờ ở Mexico sụp đổ, ít nhất 10 người chết




CIUDAD MADERO, Mexico (NV) – Ít nhất cũng có tới 10 người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em, khi chiếc mái của ngôi nhà thờ tại miền Bắc Mexico đổ sập xuống. Vụ sập mái nhà thờ xảy ra vào chiều hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Mười giữa lúc khoảng 100 tín đồ đang tham dự một lễ rửa tội bên trong ngôi thánh đường tại thành phố Ciudad Madero ở ven bờ Vịnh Mexico.

Sáu chục người đã bị thương, trong đó có ít nhất hai người bị thương nặng, còn hàng chục người nữa thì bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Dân địa phương đổ xô tới ngôi nhà thờ, mang theo xẻng và cuốc chim để cố giải thoát những kẻ còn bị mắc kẹt bên dưới. Các toán tìm người và cứu nạn cũng kéo đến địa điểm xảy ra tai nạn, và hai chiếc cần trục cũng đến để dọn dẹp các đống gạch vụn.



Nhân viên cứu nạn đang dọn dẹp sau khi một nhà thờ ở Ciudad Madero, tiểu bang Tamapulipas, Mexico, sụp đổ hôm 1 Tháng Mười, 2023 (Hình: CLAUDIO CRUZ/AFP/Getty Images)

Thống Đốc tiểu bang Tamaulipas nói rằng tất cả những người bị coi là mất tích thì đã được tìm thấy. Nhân viên cấp cứu đã sử dụng máy thu hình quang nhiệt để bảo đảm rằng không còn ai bị mắc kẹt bên dưới nữa. Hiện vẫn chưa rõ cái gì đã gây ra vụ sập mái nhà thờ, nhưng vị thị trưởng cho rằng đó cũng là do “cấu trúc thiếu vững chắc.”

Nhà báo địa phương Franc Contreras nói với Quốc Tế Vụ Đài BBC rằng, theo lời một nhân viên Hồng Thập Tự, nhờ mái nhà sụp xuống trên hàng ghế ngồi xem lễ cho nên những kẻ còn bị kẹt bên dưới đống đổ nát có thể sống sót vì có những khoảng trống không khí lọt vào được.

Trong số những nạn nhân bị mắc kẹt bên dưới chiếc mái nhà đổ sập, một người đã có thể gởi một tin nhắn qua WhatsApp, giúp toán cấp cứu tìm ra chỗ người này đang chờ được cứu. (TTHN)