Long An phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên





Ngày 11/10, Sở Y tế Long An cho biết một người đàn ông 42 tuổi, làm nghề phụ bếp, ở thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ.



Long An phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên. (Ảnh minh họa: angellodeco/shutterstock)

Đây là ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Long An, cũng là ca đầu tiên tại miền Tây và thứ 16 cả nước.

Ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, nói sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định, đang tự theo dõi và cách ly tại nhà, không sốt, các vết mụn nước ở tay đã khô.

Theo điều tra dịch tễ, người này tạm trú tại thị trấn Cần Giuộc, phụ bếp ở TP.HCM, sống cùng với một nam thanh niên 31 tuổi làm nghề sửa xe. Mỗi ngày, người phụ bếp đến TP.HCM làm việc, đến tối trở về nhà.

Ngày 6/10, bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM khám với các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ.

Sở Y tế Long An ghi nhận một người tiếp xúc gần bệnh nhân, là nam thanh niên 31 tuổi sống cùng nhà. Trường hợp tiếp xúc này hiện sức khỏe bình thường, không sốt, không nổi hạch, không có mụn nước, đã tự cách ly tại nhà và đang được ngành y tế theo dõi bệnh lý.

Đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 13 ca đậu mùa khỉ, Bình Dương 2 ca, Long An 1 ca. Trong đó một nữ bệnh nhân ở Bình Dương đã hồi phục sức khỏe, xuất viện hai ngày trước.

Đáng chú ý, phần lớn các bệnh nhân này cũng chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Các chuyên gia cho rằng mầm bệnh đã âm thầm lưu hành trong cộng đồng, những bệnh nhân trên được xem là “ca nội địa”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây lo ngại trên toàn cầu, dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất vào ngày 11/5. Tháng 5 năm ngoái, WHO tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, do đây là bệnh mới nổi.

Minh Long