Mạo danh Bệnh viện Chợ Rẫy dụ bệnh nhân hiếm muộn






Thông tin mạo danh quảng cáo trên trang Facebook “Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy”. (Ảnh: chụp màn hình)

Vừa qua, Sở Y tế TP. HCM đã phát hiện một trang mạng xã hội mạo danh bệnh viện lớn để điều trị hiếm muộn.

Cụ thể, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một trang có tên “Điều trị hiếm muộn – Bệnh viện Chợ Rẫy”. Chỉ sau một tháng xuất hiện, trang Facebook này đã thu hút nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến tư vấn thụ tinh ống nghiệm đón “song thai rồng phượng” với chi phí 25 triệu đồng.

Nhận được thông tin phản ánh, Thanh tra Sở Y tế TP. HCM đã vào cuộc để làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm quy định về hành nghề và quảng cáo trong lĩnh vực y tế.

Tuy quảng cáo là điều trị hiếm muộn lấy tên mạo danh của Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng khi liên hệ theo số điện thoại trên trang Facebook này thì được hướng dẫn đến số 10 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, là trụ sở của Bệnh viện An Sinh.

Bác sĩ tại địa chỉ trên cho biết bệnh nhân được khám và thụ tinh ống nghiệm luôn tại chỗ, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ sang thăm khám, chi phí 25 triệu đồng chỉ là những thủ thuật ban đầu, cả quá trình điều trị có thể đến 200 triệu đồng.

Qua kiểm tra, Sở Y tế TP. HCM phát hiện bác sĩ P.T.T. là người được ghi danh đóng vai trò tư vấn của trang Facebook "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy".

Tại buổi làm việc, bà T. khẳng định trang Facebook đó không phải do mình lập ra. Bà cũng phủ nhận việc vào những trang này để móc nối người bệnh đến Bệnh viện An Sinh khám chữa bệnh hiếm muộn.

Bác sĩ P.T.T. xuất trình chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản do Sở Y tế TP. HCM cấp năm 2020. Ngoài ra, bà có bằng chuyên khoa cấp I, chuyên ngành sản phụ khoa do Đại học Y Dược TP. HCM cấp, và có chứng chỉ đào tạo hỗ trợ sinh sản, xét nghiệm tinh dịch đồ và các chứng chỉ, chứng nhận khác.

Người đứng đầu ngành y tế thành phố yêu cầu các bệnh viện kiểm tra lại việc tuân thủ các quy định liên quan đến người hành nghề khám chữa bệnh, tư vấn cho người hiếm muộn tránh để kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực quảng cáo trên mạng xã hội.

Thời gian qua, nhiều trang mạng có giao diện gần giống trang của các bệnh viện, lấy tên gọi bệnh viện chuyên khoa, đa khoa đầu ngành lừa đảo người bệnh.

Nguyên nhân chủ yếu của nạn lừa gạt này xuất phát từ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, nhưng các bệnh viện lớn thường quá tải khiến người dân tìm đến dịch vụ bên ngoài hoặc tìm kiếm trên mạng.



NTD VN