TIN TỨC tổng hợp



TIN HẠ VIỆN

Qua một cuộc đầu phiếu kín -lần đầu tiên trong lịch sử hạ viện-, DB Steve Scalise, lãnh tụ khối đa số CH trong hạ viện đã được phe CH bầu ra tranh cử chức chủ tịch hạ viện, hạ DB Jim Jordan, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp, với tỷ số 113-99. Ông Scalise trước đây đã nổi tiếng sau khi bị ám sát hụt, xém chết, phải nằm nhà thương một thời gian, trong khi bây giờ ông đang bị ung thư tuy chưa đe dọa đến tính mạng. Ông này gần đây là cánh tay mặt của cựu chủ tịch hạ viện, DB McCarthy, đã hạ ông Jordan, là thành phần MAGA được ông Trump ủng hộ. Tỷ lệ phiếu chứng tỏ phe CH vẫn còn phân hóa khá nặng giữa khối bảo thủ tương đối cực đoan MAGA và khối bảo thủ tương đối ôn hòa hơn.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, DB Jordan đã kêu gọi những người đã bỏ phiếu cho ông hãy dồn phiếu cho ông Scalise. Muốn đắc cử chủ tịch hạ viện, ông Scalise sẽ cần ít nhất 217 phiếu trong khi CH đang có 221 ghế. Phe DC với tổng số dân biểu là 212 không có cách nào đắc cử chủ tịch.

Khối cực hữu MAGA của ông Matt Gaetz sẽ có vai trò chủ chốt. Tuy nhiên, chưa chi thì bà Marjorie Taylor Greene và bà Lauren Boebert, cùng với 4 dân biểu cực đoan của nhóm MAGA đã lên tiếng chống rồi. Không có 6 phiếu này, ông Scalise không thể đắc cử chủ tịch hạ viện được.

Tin mới nhất, ông Scalise không đủ 217 phiếu hậu thuẫn sau nguyên một ngày điều đình, đã rút lui, không ra tranh cử chủ tịch hạ viện nữa tuy vẫn giữ chức lãnh đạo khối đa số CH trong hạ viện. Một ngày sau, DB Jim Jordan đã được bầu ra tranh chức chủ tịch. Tuy nhiên, chưa rõ ông Jordan có khả năng thu được đủ 217 phiếu để đắc cử chủ tịch hay không.

Đảng CH dường như nhất định không muốn đoàn kết để nắm quyền mà trái lại nhất định đánh nhau tới chết cho dù đảng DC thắng. Nếu tình trạng thật sự tệ đến vậy, thì CH có thua cũng đáng, không oan.

Đó chính là mặt trái của thể chế tự do dân chủ. Trong các chế độ độc tài phát xít và cộng sản, không bao giờ có chuyện lủng củng nội bộ công khai như vậy. Một chính khách Mỹ (không nhớ tên, hình như là ông Robert Kennedy đang tranh cử TT bên DC) đã từng nói "Dân chủ rất rối loạn" - "Democracy is very messy".




Trái: ô. Scalise; phải: ô. Jordan

https://www.foxnews.com/politics/house-republicans-choose-scalise-as-their-candidate-for-speaker-after-mccarthys-ouster


TIN TRANH CỬ

Đảng DC báo động


Báo thân Biden USA Today đã có bài nhận định đảng DC đang báo động đỏ về tình trạng cụ Biden qua những thăm dò mới nhất, càng ngày càng tệ cho Biden. Theo USA Today:

Thăm dò của The Messenger cho thấy Trump hạ Biden với tỷ lệ 45%-42%, trong khi thăm dò của PBS cũng cho thấy Trump hạ Biden 49%-47%. Chưa kể Washington Post: Trump hạ Biden sát ván 52%-42%.

• Thăm dò mới tuần rồi của Đại Học Monmouth cho thấy 76% cho rằng Biden quá già để làm TT, trong khi chỉ có 48% nghĩ Trump quá già.

• Thăm dò của Đại Học Suffolk cho thấy 70% dân Mỹ nghĩ tình trạng kinh tế quá tồi tệ.

• Thăm dò của Đại Học Marist và đài PBS cho thấy hậu thuẫn của dân da đen dành cho Biden từ 92% ngày bầu cử năm 2020 bây giờ xuống còn có 66%, trong khi hậu thuẫn của dân gốc La-tinh rớt từ 69% xuống còn có 46%, dưới một nửa.

• Thăm dò của CNN cho thấy chỉ có 33% (một phần ba!) cử tri DC muốn Biden ra lại trong khi 67% KHÔNG muốn.

• Thăm dò của Đại Học Marist cho thấy trong khối độc lập không theo đảng nào, ông Trump thắng cụ Biden 50%-42%.

https://www.usatoday.com/story/ne ws/politics/2023/10/05/how-worried-should-democrats-be-about-bidens-bad-polls-against-trump/70984891007/

Robert Kennedy Jr. chính thức tranh cử độc lập


Tin sét đánh cho Biden: ứng cử viên Robert Kennedy Jr. chính thức đăng ký ra tranh cử TT với tư cách độc lập, bỏ đảng DC. Ông Kennedy tố cáo Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC -Democratic National Committee- mở miệng là tuyên bố trung lập, nhưng thật sự đã ngủ chung giường với Biden, không cho tổ chức tranh luận trên TV giữa Biden và ông Kennedy, do đó, ông bắt buộc phải bỏ đảng DC, ra tranh cử độc lập. Vấn đề là không biết trong tương lai, sẽ có tranh luận tay ba giữa Biden, Trump và Kennedy không. Trường hợp tranh luận tay ba đã xẩy ra trước đây khi có tranh luận giữa Bill Clinton, TT Bush cha, và ứng cử viên độc lập Ross Perot, trong cuộc bầu cử năm 1992. Sau đó, ông Perot lấy bớt khá nhiều phiếu bảo thủ CH, khiến đương kim TT Bush cha thua và Clinton đắc cử TT.




Trong cuộc chạy đua khít khao hiện nay, việc ông Kennedy ra riêng chắc chắn sẽ hốt bớt một số phiếu DC của cụ Biden. Ông Kennedy hiện được hậu thuẫn trung bình của 15% khối cử tri DC. Chỉ cần ông Kennedy lấy 10% phiếu DC thì Biden sẽ được về hưu ngay. Trong vòng có 6 tiếng đồng hồ sau khi cho biết tranh cử độc lập, ông Kennedy đã thu được ngay 11 triệu đô tiền yểm trợ, khiến cụ Biden thót tim thêm. Có tin ông Kennedy cũng đang 'nói chuyện' với tỷ phú Elon Musk để tìm hậu thuẫn tài chánh.

Truyền thông loa phường đã mau mắn không bỏ phí thời giờ, đả kích ông Kennedy ngay. Trang mạng của MSNBC viết bài miệt thị ông Kennedy là loại tương đương với RINO -Republican In Name Only, để tố ông Kennedy là DINO -Democrat In Name Only. Phe Trump cũng mau mắn công kích ông Kennedy ngay, đề phòng trường hợp nhiều cử tri CH có thể bỏ phiếu cho ông Kennedy khiến ông Trump cũng mất phiếu.

Kịch bản lạ

Đó là chưa nói tới liên danh chưa ra đời nhưng đang thành hình là 'Liên Danh Không Tên' -No Labels- có thể sẽ xáo trộn mọi tính toán của cả hai chính đảng. Sự hiện diện của cả ông Kennedy và Liên Danh Không Tên có thể đưa đến việc cả hai ông Trump và Biden, chẳng ai đủ 270 phiếu cử tri đoàn để đắc cử (đó chính là mục đích của Liên Danh Không Tên!), và theo Hiến Pháp, quốc hội sẽ bầu TT và PTT. Với 435 dân biểu -đa số CH- bầu TT và 100 nghị sĩ -đa số DC- bầu PTT theo thế đa số hiện hữu. Nếu các dân biểu và nghị sĩ bầu tuyệt đối theo đảng phái, ta sẽ có TT Trump và phó TT Biden (!!!). Trường hợp này chắc chắn cụ Biden nếu không tự tử chết, cũng sẽ xin rút lui, về nhà đi câu, và TT Trump sẽ đề cử PTT để thượng viện phê chuẩn. Nếu cả hai đảng chia rẽ trầm trọng, không có nhất trí theo đảng, đi đến bế tắc toàn diện, vẫn không bầu được ai hết, thì cuối cùng chủ tịch hạ viện -chưa biết là ai khi bài này được viết- sẽ làm TT, trong khi bà Kamala, với tư cách là chủ tịch thượng viện, sẽ làm phó TT. Nghĩa là ta sẽ thấy một dân biểu CH làm TT và bà Kamala làm phó TT! Tất cả sẽ là những kịch bản rối loạn nhất và lỏng lẻo nhất vì chưa từng xẩy ra trong lịch sử và không ai biết chắc chắn Hiến Pháp quy định như thế nào. Có thể cuối cùng, Tối Cao Pháp Viện sẽ là cơ quan quyết định ai là TT, ai là PTT. Đúng là ... điên cái đầu với chính trị Mỹ!

https://thehill.com/opinion/white-house/4245591-the-horrific-nightmare-scenario-where-congress-picks-our-next-president/

Thống đốc DeSantis tố xả láng tại Iowa

TĐ DeSantis đã quyết sống chết với cuộc bầu sơ bộ đầu tiên tại Iowa. Ông đã chuyển tổng hành dinh vận động tranh cử lên tiểu bang Iowa, tập trung mọi nhân sự và phương tiện tài chánh tại đây, với hy vọng dứt điểm loại được tất cả các đối thủ CH đe dọa ông như bà Haley, ông Ramaswamy,... trong khi đó, ông Trump cũng liên tục tới Iowa vận động để hy vọng sẽ thắng lớn, đè bẹp ông DeSantis và tất cả các đối thủ khác luôn.

https://www.msn.com/en-us/news/politics/trump-beefs-up-iowa-campaign-as-desantis-goes-all-in/ar-AA1hPdvg

Bà Haley đại thắng

Tin tổng hợp của Real Clear Politics cho biết qua hai cuộc tranh luận, nói chung, người có vẻ đại thắng là bà Nikki Haley. Dường như thiên hạ càng nhìn và nghe bà Haley thì họ càng thích bà. Người đưa được tên tuổi của mình ra cho mọi người biết là ông Vivek Ramaswamy, nhưng ông này có vẻ hung hăng, ăn to nói lớn quá trong khi lại chẳng có một ly kinh nghiệm nào. Người vẫn duy trì vị thế thứ nhì, chẳng thêm cũng chẳng mất hậu thuẫn là ông DeSantis. Tất cả các ứng cử viên khác đều chẳng có lợi lộc gì, với những ông Mike Pence, Tim Scott, Chris Christie vẫn lằng nhằng chẳng đi đến đâu, trong khi mấy ông khác như Asa Hutchinson, Doug Burgum, Larry Elder,... thì vẫn chìm nghỉm, chuẩn bị rút lui, đi mua cần câu là vừa. Hai ông Francisco Suarez và Will Hurd đã rút lui.

Trong vài tuần qua, bà Haley đã vận động được hơn 11 triệu đô từ hơn 100.000 mạnh thường quân, chỉ thua có ông Trump thôi, nhưng bà Haley đã có chính sách tiêu tiền rất kỹ, không hoang phí như ông Trump hay ngay cả ông DeSantis.
Kinh hoàng cho Biden là đã có 4 thăm dò (Fox, NBC, CNN, Harvard) cho thấy bà Haley sẽ dễ dàng hạ Biden luôn:



Vấn đề là bà Haley sẽ đi xa tới đâu khi vẫn còn ông Trump? Còn thua ông Trump cả 50 điểm ít nhất, làm sao hạ được để có dịp ra đấu với Biden?



https://www.realclearpolitics.com/articles/2023/10/08/nikki_haley_won_the_debate_--_can_she_win_the_nomination_149866.html


TIN VỀ TRUMP

Quan tòa xét lại ngày xử

Bà quan tòa Aileen Cannon thụ lý vụ Trump bị truy tố cất giữ tài liệu tối mật của Tòa Bạch Ốc, cho biết bà đang cứu xét yêu cầu của ông Trump dời ngày xử đã được ấn định vào tháng 5/2024 lại ít nhất ba tháng. Ông Trump yêu cầu tòa dời ngày xử vì cho đến nay các luật sư của Trump vẫn chưa nhận được hầu hết tài liệu liên quan đến việc truy tố Trump. Theo công tố đặc biệt Jack Smith, ông đã không cung cấp nhiều tài liệu cho luật sư của Trump vì tính 'mật' rất cao, không thể chuyển đi Florida cho các luật sư của Trump được. Ông Smith cho biết ông đang giữ những tài liệu đó tại một nơi an toàn mà luật sư của Trump có thể đến tham khảo.



https://abcnews.go.com/US/story?id=103788426


Bà Hillary có ý kiến lạ

Bà thần Hillary Clinton mới ra y kiến lạ có lẽ do Tổng Trọng góp ý: theo bà, những người ủng hộ Trump đều thuộc loại u mê, mù quáng nghe lời 'giáo chủ' Trump. Do đó, bà đề nghị những người theo Trump cần phải cho đi "tẩy não quy mô" mà bà Hillary gọi là "systemic deprogramming", giống như VC cho ngụy quân, ngụy quyền học khóa học tập cải tạo đầu óc để có cơ hội thành 'công dân tốt'. Các cụ tị nạn 'cuồng Trump' cần chuẩn bị thực phẩm và quần áo cho 30 ngày học tập nhé. Học tập bao lâu là chuyện khác.

https://www.realclearpolitics.com/video/2023/10/05/hillary_clinton_there_needs_to_be_a_formal_deprogr amming_of_the_trump_cult_members.html

Công nợ dưới Trump

Tuần qua, đám vẹt tị nạn hết chuyện chửi Trump, bất thình lình phịa ra chuyện mới: dưới bài dịch -dĩ nhiên là chỉ biết dịch thôi không thể làm gì khác- của một con vẹt tị nạn vừa ngố vừa ngốc, tố Trump tăng công nợ cao nhất trong các TT cận đại Mỹ: tăng công nợ lên thêm 7.800 tỷ trong một nhiệm kỳ. Sự thật thế nào? Hiển nhiên, con vẹt này không đủ hiểu biết hay không đủ lương thiện để đưa ra các con số trung thực, mà chỉ biết nhìn vào tổng số tăng 7.800 tỷ so với 4.700 tỷ của Biden.
Ta thử tính lại xem công nợ tăng bao nhiêu dưới thời 3 TT mới nhất: Obama, Trump, và Biden (tính tới tháng 6/2023) xem ai tăng trung bình bao nhiêu công nợ mỗi tuần:




Cần ghi nhận thêm, công nợ tăng mạnh dưới thời Trump vì hậu quả trực tiếp của COVID đã bắt Trump chi ngay 18 tỷ giúp tìm kiếm và mua ngay thuốc ngừa COVID, và trên 4.000 tỷ cứu trợ nạn nhân COVID. Khấu trừ 4.000 tỷ đó, Trump chỉ tăng công nợ có 3,800 tỷ trong nguyên một nhiệm kỳ, hay trung bình 18,2 tỷ mỗi tuần. So sánh như thế nào với Obama và Biden?

Con vẹt ngố và ngốc này khẳng định:





Không sai. Chỉ 'quên' không nói rõ là "thứ ba, sau Obama và Biden" thôi !!!
Chưa kể tiếng Việt theo Gú-Gồ của con vẹt ngố và ngốc này, hiểu được chết liền:




TIN VỀ BIDEN

Đầu óc Biden bị quá tải?

Nhiều quan sát viên lo ngại giùm cho cụ Biden đang gặp quá nhiều giông tố lớn, không biết đầu óc cụ có chịu nổi không:
• chiến tranh Ukraine chưa hết, bây giờ có chiến tranh mới tại Trung Đông;

• với chiến tranh Trung Đông, giá dầu xăng sẽ tăng, đưa đến gia tăng giá cả toàn diện;

• kho dầu chiến lược -strategic reserves- của Mỹ đang ở mức thấp nhất lịch sử cận đại, Mỹ sẽ không đủ cung cấp dầu xăng cần thiết cho cả nước nếu nguồn cung cấp từ Trung Đông bị trở ngại do chiến tranh;

• chi tiêu quốc phòng đã lên tới mức vô địch trong khi hạ viện dưới quyền đối lập CH kiểm soát ngân sách, Biden sẽ loay hoay không biết lấy tiền đâu ra giúp Do Thái;

• nếu chiến tranh bùng nổ thêm ở bất cứ nơi nào khác (Đài Loan hay Nam Hàn?), Mỹ sẽ gặp khủng hoảng nặng, không biết đâu mà chống đỡ: vừa không còn tiền, vừa hết súng đạn, vừa không có lính thiện chiến vì toàn là lính 'thức tỉnh', ẻo lả, lại cái hay chuyển giới, bụng phệ, đeo kính cận,... đánh nhau để bảo vệ cờ lại cái;



TQLC Mỹ thời Biden


• trong chiến tranh Trung Đông, Mỹ sẽ mất ngay hậu thuẫn của toàn khối Ả Rập và Hồi giáo.

• trong khi đó, tùy phản ứng của Biden, cụ có thể sẽ mất hậu thuẫn trong khối dân Do Thái Mỹ;

• các thăm dò cho thấy Biden càng ngày càng mất hậu thuẫn chung trong tất cả các khối cử tri Mỹ (có thể ngoại trừ trong đám vẹt tị nạn vẫn nhớ ơn Biden đã giúp họ được qua Mỹ sống mà không cần passport như con vẹt QkT đã nhìn nhận);
• ngay trong nội bộ đảng DC, Biden bị Kennedy ra tranh cử độc lập, sẽ mất không ai biết bao nhiêu phiếu.

Cảnh báo: thời kỳ nguy hiểm nhất

Tổng giám đốc đại tập đoàn tài chánh JP Morgan cảnh báo thế giới đang trực diện với những nguy hiểm lớn nhất từ nhiều thập niên qua. Hiển nhiên, đó là hậu quả trực tiếp của việc Mỹ bầu một cụ già lờ mờ, lẩm cẩm làm TT, cả thế giới, nhất là những tay độc tài, khủng bố, chẳng ai nể sợ.

https://www.cnbc.com/2023/10/13/jpmorgan-chase-ceo-jamie-dimon-warns-this-is-the-most-dangerous-time-for-the-world-in-decades.html

Công tố đặc biệt tỉnh ngủ

Sau khi bộ Tư Pháp bổ nhiệm công tố đặc biệt Jack Smith đi vồ Trump về vụ lưu giữ tài liệu mật của Tòa Bạch Ốc, bất thình lình lòi ra vụ cụ Biden cũng lưu giữ tài liệu từ thời làm thượng nghị sĩ tới thời làm phó TT, trong đó có nhiều tài liệu mật, bộ Tư Pháp bị áp lực chính trị nặng, cũng phải bổ nhiệm công tố đặc biệt Robert Hur để điều tra cụ Biden. Từ ngày được bổ nhiệm tới nay, tuyệt đối ông Hur im phăng phắc nên chẳng ai biết ông này đang làm gì, hay có làm gì hay không.

Tuần rồi, bất ngờ, Tòa Bạch Ốc loan tin công tố Hur đã phỏng vấn cụ Biden trong hai ngày liền, chủ nhật và thứ hai đầu tuần qua. Chẳng có tin gì khác, nên chẳng ai biết gì hơn.

Theo suy đoán cá nhân, cuối cùng cụ Biden sẽ hoàn toàn được phán trong trắng hơn ma sơ, chứ không có chuyện bị truy tố tới 40 tội đâu. Chỉ bị tội 'sơ ý', nhưng đã có thiện chí hợp tác chặt chẽ với công tố Hur, với FBI, với bộ Tư Pháp, nên chẳng những không có tội gì, mà còn có thể được tặng Bảo Quốc Huân Chương với nhành hoa liễu gì đó không chừng. Quý độc giả cứ ghi sổ xem sau này kẻ này có đoán đúng không nhé. Với Trump, công tố được bổ nhiệm có nhiệm vụ tìm cho ra tội, với Biden, công tố được bổ nhiệm có nhiệm vụ xóa cho hết tội, khác nhau một trời một vực.

https://www.foxnews.com/politics/biden-interviewed-by-special-counsel-about-classified-documents

Biden email cho con

Cụ Biden luôn luôn khẳng định không bao giờ bàn chuyện áp-phe gì với con, Hunter Biden, hay ông em Jim Biden. Thế nhưng Sở Văn Khố -National Archives- chịu trách nhiệm lưu giữ tài liệu của cựu TT và cựu PTT, cho biết trong thời gian làm Phó TT, cụ Biden đã trao đổi tới hơn 29.000 emails (trung bình hơn 300 emails mỗi tháng trong 8 năm liền) với ông em và ông con Hunter Biden, và các công ty kinh doanh của hai người này:

• 19.335 emails cho Rosemont Seneca, là công ty kinh doanh của Hunter;
• 4.243 emails cho con, Hunter Biden;
• 3.738 emails cho Lion Hall Group, là công ty kinh doanh của Jim Biden;
• 1.751 emails cho em, Jim Biden.
https://www.breitbart.com/politics/2023/10/10/foia-over-29000-emails-exist-between-biden-business-vp-biden-office/

Thăm dò kinh hoàng

Hai thăm dò mới nhất (đầu tháng 10) đã khiến cụ Biden xém đứng tim:
• Pennsylvania: Trump: 45% - Biden: 36% (Emerson)
• Michigan: Trump: 42% - Biden: 35% (MRG)



Pennsylvania và Michigan là hai tiểu bang lao động lớn nhất trong vùng Đại Hồ, mà Biden bắt buộc phải thắng, nếu không thì sẽ không có cách nào ngồi lại Tòa Bạch Ốc được. Năm 2016, Trump thắng tại hai tiểu bang này; năm 2020, Trump thua cả hai. Hậu quả như thế nào, ai cũng biết, khỏi nhắc lại.

Biden lại nói láo

Ủy Ban Kiểm Soát chính quyền -Oversight Committee- của hạ viện đã cho biết ngay sau khi đắc cử TT, Biden đã bổ nhiệm một nhóm 5 luật sư, cho họ đặc quyền đọc tất cả tài liệu tối mật, để phân loại các hồ sơ thời Biden còn làm thượng nghị sĩ và phó TT mà cụ đã lưu giữ. Trong số đó có một bà luật sư rất thân cận với cậu ấm Hunter Biden. Vậy chứ mãi tới 20 tháng sau, sau khi có tin FBI đột kích tư dinh Mar-a-Lago của Trump để tìm tài liệu mật mà Trump lưu giữ, thì Biden mới bất ngờ tự nguyện 'thành thật khai báo' có giữ một số tài liệu tối mật từ thời ông còn làm phó TT. Nghĩa là Biden đã biết từ trước mình đang giữ những tài liệu gì, không phải mới khám phá ra rồi 'thành thật khai báo' ngay.

https://www.foxnews.com/politics/top-biden-aide-close-ties-hunter-revealed-first-wh-staffer-handle-classified-docs

Biden lại vấp cầu thang

Biden đi thăm Pennsylvania, một tiểu bang lớn, then chốt. Đi lên chừng 3 bực thang thấp để lên bục đọc diễn văn, cụ vấp hai lần liền, nhưng vì tay nắm chặt thành nên không té lăn ra.


Từ nay tới ngày bầu cử, còn hơn một năm nữa, sẽ còn vấp té dài dài. Thật là tội nghiệp thân già. Sao còn có người tàn nhẫn, nhất định hành cụ, bắt cụ phải ra tranh cử nữa?

https://www.foxnews.com/us/biden-trips-philadelphia-while-climbing-steps-podium-stage

ƯU TƯ CỦA DÂN MỸ

Trang mạng Tipp Insights đã có thăm dò mới về những ưu tư lớn nhất của dân Mỹ hiện nay, nói chung. Theo TI, hiện nay dân Mỹ có 4 ưu tư lớn nhất:
1. Kinh tế: 49% dân Mỹ coi là quan trọng nhất; trong các vấn đề kinh tế, có 3 chuyện là ưu tư lớn nhất: lạm phát (47%), giá thực phẩm (42%), giá xăng (30%);
2. Di dân và khủng hoảng biên giới: 35%;
3. Súng đạn: 23%;
4. Phạm pháp (trộm cướp, giết người): 22%.
Cả bốn vấn đề đều là những điểm yếu nhất của chính quyền Biden. Tin mới nhất của trang mạng Tipp Insights: tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 đã leo lên mức kỷ lục 17%.

Về các truy tố chống Trump, đó chỉ là ưu tư gần chót của dân Mỹ: 6%.



https://tippinsights.com/the-pulse-of-the-nation-americans-top-priorities-and-direction-of-the-country/?ref=tippinsights-newsletter

TIN QUỐC HỘI

Bà Pelosi thất hứa?

Tin hành lang cho biết bà cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi bị tố cáo đã không giữ lời hứa với ông McCarthy, vận động các dân biểu DC bỏ phiếu hậu thuẫn ông McCarthy giữ ghế chủ tịch hạ viện. Bị chất vấn, bà trả lời "Not really".
'Not really' có thể dịch qua tiếng Việt là 'không hẳn như vậy'. Có nghĩa là "đúng vậy, nhưng..." có gì khác nữa. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Có lẽ bà Pelosi đã không hứa chắc như đinh đóng cột, nhưng nói kiểu nước đôi, muốn đổi chác gì đó với ông McCarthy, nhưng sau đó đổi ý hay không có thỏa thuận. Trả lời nước đôi "not really", đó chính là cái mạnh gian của bà cáo già Pelosi.
https://www.foxnews.com/politics/pelosi-denies-breaking-promise-back-mccarthy-speakership-vote

Phe DC cũng mắc nạn

Trong khi phe CH đấm đá nhau trong hạ viện, thì tại thượng viện, phe DC bối rối không biết phải làm gì với thượng nghị sĩ Robert Menendez bị truy tố về tội ăn hối lộ trắng trợn. Một nửa số nghị sĩ DC đã kêu gọi ông Menendez từ chức, nhưng ông này chẳng những không từ chức, còn công bố quyết định sẽ ra tranh cử năm tới nữa. Mà ông Menendez ra tranh cử nữa sẽ có nhiều triển vọng là đại họa lớn cho đảng DC. Ông Menendez vừa bị truy tố thêm tội mới ngoài tội ăn hối lộ: là tội làm nhân viên phục vụ quyền lợi nước ngoài (Ai Cập) mà không khai báo.

Cụ Biden thì im re, không dám có ý kiến, không dám bênh vực cũng chẳng dám chỉ trích ông Menendez: không nghe, không thấy, không biết, không nói.

https://www.politico.com/news/2023/10/10/senate-democrats-bob-menendez-primary-challengers-00120262

TIN VẤN MỸ

- Báo Washington Post đăng bài điều tra, cho biết chính quyền VC bị bắt quả tang tìm cách đặt hệ thống nghe và thu âm lén điện thoại các nghị sĩ và dân biểu Mỹ, cũng như các nhà báo của CNN. Thực tế là chuyện tìm cách nghe lén điện thoại, cả thế giới đều làm, nhưng không ai làm một cách thô bạo và ngu xuẩn để WaPo bắt quả tang dễ dàng như vậy.
- Trong năm 2023, cho tới nay, cảnh sát biên giới Mỹ đã bắt được hơn 24.000 di dân lậu gốc ... Tầu ! Hầu hết là thanh niên độc thân. Tăng hơn 10 lần năm ngoái. Trong năm cuối cùng của Trump, 2020, chỉ có hơn 1.200 dân Tầu bị bắt tại biên giới.


[CENTER]

- Một chuyên gia tham vấn làm việc theo hợp đồng -contractor consultant- với Sở Thuế IRS, Charles Littlejohn bị truy tố đã ăn cắp và xì ra cho New York Times và Pro-Publica giấy khai thuế của cả ngàn đại gia có tên tuổi, trong đó có ông Trump. Có thể lãnh án 5 năm tù, tuy ngày xử phải chờ đến tháng Giêng năm tới. Một con vẹt lờ mờ đã tìm Gú Gồ dịch và tung tin một 'nhà thầu' (?!!!) của IRS xì giấy thuế của Trump bị phạt tù 5 năm, để cố chứng minh bộ Tư Pháp rất công bằng, nghiêm trọng trừng phạt những người hại Trump.

- Chuyện quái dị: ông thượng nghị sĩ khùng John Fetterman của Pennsylvania nhận định nước Mỹ đang gặp nhiều khó khăn vì đã không gửi những người tài giỏi nhất tới thủ đô, nghĩa là làm việc cho chính phủ. Ông này nói quá đúng, chỉ mắc cái tội quên không tự nhìn gương.





Thượng nghị sĩ Fetterman

- Em ruột cụ Biden, Frank Biden -năm nay mới có 70 tuổi-, nhìn nhận hình cụ ta chụp trần truồng như nhộng, phổ biến trên một trang mạng đồng tính là hình thật, nhưng quả quyết ai đó đã lén ăn cắp từ điện thoại của cụ, chứ chính cụ không phát tán hình này cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Đúng là gia đình loạn dâm. Bẩy bó mà còn chụp hình trần truồng, chi dzậy? Ai muốn coi?
- Nghiệp đoàn United Auto Workers ra lệnh 8.700 nhân công hãng xe Ford tại Kentucky phải đình công ngay.
- Chủ tịch UAW, nghiệp đoàn công nhân xe hơi đang đình công, ông Shawn Fain, biểu diễn màn mị dân bằng cách mặc áo thun có chữ "Eat The Rich" -Ăn Thịt Bọn Nhà Giàu. Lòi ra, ông này giàu khẩm, lãnh lương của UAW sơ sơ có hơn 350.000 đô một năm thôi




Vũ Linh