Hơn 150 khách từ Gujarat Ấn Độ được giải cứu ở Việt Nam






Ảnh minh họa: Một thuyền đi vớt rác tại Vịnh Hạ Long hôm 17/5/2023.
AFP
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã giúp giải cứu 157 công dân từ thành phố Surat, bang Gujarat đến thăm Việt Nam vì công ty tổ chức tour không thanh toán tiền cho đơn vị kinh doanh lữ hành tại Việt Nam.

Mạng News9line của Ấn Độ loan hôm 13/10. Tin cho biết số 157 du khách Ấn Độ có kế hoạch thăm Việt Nam thuộc nhóm 350 người ở bang Gurjarat do đơn vị có tên Leuva Pragati Mandal tổ chức.

Hôm 12/10, số 157 người đặt chân đến Việt Nam, nhưng đơn vị lữ hành tại nước sở tại nói chưa nhận được số tiền ký kết là 10 triệu rupees nên không thể thực hiện chuyến đi và giữ người lại.

Vụ việc được báo cho cơ quan chức năng, và Đại sứ quán Ấn Độ cử viên chức đến thương lượng. Sau mười tiếng đồng hồ, số du khách Ấn Độ được đưa về nước.

Tin cho biết thân nhân của những du khách Ấn bị giữ ở Việt Nam do không được đơn vị lữ hành thanh toán tiền hết sức sốc.


RFA