Bộ Ngoại Giao CSVN nói dân Việt ở Israel ‘tự tìm cách di tản’



HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Ngoại Giao CSVN phát đi khuyến cáo công dân Việt Nam tại Israel “sớm di tản người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam.”

Báo Thanh Niên hôm 15 Tháng Mười dẫn thông báo của bộ này khuyên công dân Việt Nam đang ở Israel, bên cạnh việc tự di tản thì “thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại Giao, Cục Lãnh Sự và Đại Sứ Quán Việt Nam tại Israel để có phản ứng kịp thời.”



Một nhóm người Việt Nam tại Israel. (Hình: Thanh Niên)

Không rõ vì sao Bộ Ngoại Giao CSVN không có kế hoạch tổ chức các “chuyến bay giải cứu” đối với những công dân mắc kẹt tại Israel như hồi đại dịch COVID-19, mà lại để cho họ tự xoay sở.

Báo VNExpress hôm 13 Tháng Mười dẫn lời ông Lý Đức Trung, đại sứ Việt Nam tại Israel, cho hay 15 tu nghiệp sinh người Việt ở Sredot, gần Dải Gaza được đưa đến nơi an toàn.


Ông Trung kêu gọi cộng đồng người Việt tại Israel “thành lập các tổ nhóm công tác từng khu vực để kịp thời hỗ trợ lẫn nhau.”

Đại Sứ Quán Việt Nam hứa hẹn sẽ “đưa ra các hướng dẫn cụ thể khi cần thiết” với người đại diện các nhóm này.

Ba ngày trước, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Israel lần đầu tiên xác nhận có 20 người Việt đang “mắc kẹt ở các điểm nóng giao tranh giữa phiến quân Hamas và Israel,” nhưng không đả động gì đến chuyện giải cứu những người này.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 12 Tháng Mười, có năm tu nghiệp sinh trong số 20 người, được xác định đang ở thành phố Sderot, Israel, nơi cách biên giới với Dải Gaza chỉ 10 cây số.

Khi đó, ông Lý Đức Trung còn trấn an rằng thân nhân của những người bị mắc kẹt tại Israel “cứ yên tâm,” vì cộng đồng người Việt tại nước này “thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái rất tốt.”

Ngoài ra, ông này cũng nói thêm: “Trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro, nhu cầu của bà con, đại sứ quán đã có những phương án phù hợp cho từng tình huống cụ thể nhằm bảo đảm an toàn của người Việt.”



Một bản tin về tình hình người Việt Nam tại Israel trên kênh VTV. (Hình: Chụp qua màn hình)

Theo VNExpress, có khoảng 500 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Israel, hầu hết ở các thành phố lớn, còn lại rải rác ở nhiều khu vực.

Hằng năm, Israel cũng tiếp nhận hàng trăm tu nghiệp sinh Việt Nam, nhưng số lượng giảm mạnh trong năm nay, chỉ với khoảng 180 người. (N.H.K)