Nguyên nhân nghi phạm Tạ Duy Khanh sát hại Á khôi Hồ Yến Nhi





Ảnh nạn nhân và nghi phạm vụ thi thể trên sông Hồng. (Nguồn: Facebook)

Chiều 16/10, Công an TP. Hà Nội tổ chức thông tin báo chí kết quả điều tra vụ án giết người, phi tang ở sông Hồng, xảy ra trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Theo Công an TP. Hà Nội nghi phạm trong vụ án là Tạ Duy Khanh (sinh năm 1985, quê Kiến Xương, Thái Bình). Nạn nhân là Hồ Yến Nhi (sinh năm 2004, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Tạ Duy Khanh khai sát hại nạn nhân vì mâu thuẫn nợ 50 triệu đồng

Theo Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đối tượng Tạ Duy Khanh khai mâu thuẫn với nạn nhân trong vụ sát hại, phân xác xuất phát từ số tiền nợ 50 triệu đồng.

"Đối tượng này không nghiện ngập. Về nguyên nhân mâu thuẫn theo đối tượng khai là hiện đang cho nạn nhân vay 50 triệu, đòi nhiều lần không trả. Vì đòi tiền không được nên hai người cãi cọ nhau. Đối tượng sử dụng dao và đâm tử vong nạn nhân. Rồi kéo ra góc nhà vệ sinh để sử dụng một loại dao khác để phân xác nạn nhân", theo trang VOV.

Diễn biến vụ án Tạ Duy Khanh sát hại Á khôi Hồ Yến Nhi

Cơ quan điều tra cho biết diễn biến vụ án như sau:

  1. Ngày 10/10, Khanh hẹn Yến Nhi đến nhà tại KĐT Vinhome Oceanpark. Sau khi đưa nhau đi ăn về, hai người to tiếng tại phòng khách và Khanh đâm dao nhiều nhát khiến cô gái tử vong.
  2. Khi nạn nhân tử vong, Khanh phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi cho vào thùng xốp, dán băng dính xung quanh, thuê xe taxi chở đến Miếu Bản, xã Bát Tràng để phi tang. Thùng xốp này, theo lực lượng chức năng, được Khanh mua chuẩn bị từ trước, theo báo Dân trí.
  3. Sau đó, Khanh gọi điện thuê xe taxi anh L.N.T. (lái xe hãng Taxi) chở Khanh mang theo thùng xốp (bên trong dựng thi thể chị N.) đi đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
  4. Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực Miếu Bản, làng Giang Cao thì Khanh bảo anh T. dừng xe và nhờ anh tài xế taxi bê giúp thùng xốp xuống xe, để thùng xốp ở tại bậc lên xuống, theo báo Tuổi trẻ.
  5. Sau khi tài xế rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N. xuống sông Hồng để phi tang.
  6. Chiều 12/10, sợ thi thể bị phát hiện, Khanh mua xi măng rồi quay lại bờ sông Hồng với mục đích phủ lên phía trên giấu thi thể nạn nhân. Nhưng do khu vực nơi giấu thi thể có nhiều người qua lại nên Khanh lại đi về.
  7. Rạng sáng 13/10, Khanh một mình quay lại vị trí giấu thi thể nạn nhân và đổ xi măng phủ kín lên để che giấu.
  8. Chiều 13/10, Khanh biết công an phát hiện thi thể chị Yến Nhi nên đã bắt xe khách bỏ trốn về Thái Bình.
  9. Khoảng 23 giờ ngày 14/10, Khanh bị công an bắt giữ tại nhà riêng ở xã Đồng Thái (huyện Kiến Xương, Thái Bình), theo báo Thanh niên.
  10. Nguyên nhân Hồ Yến Nhi bị giết, Tạ Duy Khanh và đồng bọn




Những hình ảnh về vụ án thi thể trôi sông Hồng. (Ảnh: Facebook)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê Thái Bình) về tội giết người.

Hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nạn nhân được xác định là Hồ Yến Nhi, sinh năm 2006, á khôi cuộc thi “Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2022”. Gia đình đã đến thử ADN và nhận xác nạn nhân.

“Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam” được ghi nhận là một cuộc thi sắc đẹp với quy mô nhỏ và không được nhiều người biết đến trước khi xảy ra vụ án mạng nêu trên.

Nghi phạm khai 'một mình sát hại' Á khôi 17 tuổi

Tạ Duy Khanh khai một mình sát hại, phân xác Á khôi 17 tuổi tại căn hộ chung cư, ném xuống sông Hồng phi tang.

"Khanh khai hai người 'quan hệ rất thân' từ đầu năm 2023. Việc có quan hệ tình cảm hay không đang xác minh", đại diện cơ quan điều tra nói với Vnexpress.

Hình ảnh từ camera nghi có đồng phạm trong vụ giết hại Hồ Yến Nhi.



Hình ảnh từ camera nghi có đồng phạm trong vụ sát hại Hồ Yến Nhi. (Ảnh: Facebook)

Mẹ Yến Nhi nói mất liên lạc với con gái từ ngày 11/10 và đến 14/10 thì nhận được đề nghị của công an đến nhận dạng thi thể. Theo người mẹ, sau khi đạt danh hiệu ở cuộc thi sắc đẹp, thiếu nữ làm nhiều công việc, đã sống riêng.

Nghi phạm Tạ Duy Khanh là ai?

Theo lãnh đạo xã Hồng Thái (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Khanh chưa có tiền án, tiền sự và cũng không gây điều tiếng gì. Khi lên Hà Nội, gia đình anh ta sinh sống ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, làm nghề trang trí gốm, sứ nghệ thuật.

“Khanh đã lập gia đình từ lâu, theo tôi được biết thì Khanh đã có 3 người con”, lãnh đạo xã Hồng Thái nói với báo Pháp luật.

Khi lực lượng phá án ập vào nhà, Khanh không hợp tác. Đối tượng hoảng loạn, mang theo dao bầu rồi chui vào gầm giường kề cổ dọa tự tử.

Khi thấy tổ trinh sát tiếp tục siết chặt vòng vây bắt, Khanh đã cứa dao vào cổ. Lực lượng công an cùng với gia đình khống chế, đưa đối tượng ra ngoài. Vì con dao Khanh dùng để tự vẫn không còn mới, nên vết thương gây ra không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nghi phạm đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để cấp cứu.

Nghi phạm Tạ Duy Khanh đối mặt nhiều tội danh

Theo luật sư, với hành vi sát hại cô gái trẻ rồi vứt thi thể ở sông Hồng, Tạ Duy Khanh có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh.

Không chỉ sát hại cô gái mà nghi phạm còn xâm phạm thi thể nạn nhân nên đối tượng này có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh, đối mặt với mức hình phạt cao nhất.

Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy nghi phạm sát hại nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản thì nghi phạm sẽ bị xử lý thêm về tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, nếu kết quả điều tra cho thấy Tạ Duy Khanh không chỉ thực hiện hành vi giết người mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong thì hành vi này cũng bị xử lý hình sự về tội xâm phạm thi thể người khác theo quy định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự.

Những kẻ thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản; giết người, hiếp dâm hoặc giết người rồi xâm phạm thi thể của nạn nhân thường sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Dương Minh tổng hợp