Ông DeSantis nói Mỹ không nên nhận những người tị nạn Palestine từ Gaza



Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Ron DeSantis nói rằng Hoa Kỳ không nên tiếp nhận bất kỳ người tị nạn Palestine nào nếu họ chạy trốn khỏi Dải Gaza, vì “tất cả đều là những người chống Do Thái”. Ông cũng bác bỏ các yêu cầu quốc tế, cung cấp nước sạch và các tiện ích cho 2,3 triệu dân thường trên lãnh thổ của Israel.



Thống đốc Florida Ron DeSantis. (Nguồn: Gage Skidmore/ Flickr)

Những bình luận của ông DeSantis là một sự khác biệt đáng chú ý so với quan điểm công khai của các quan chức Hoa Kỳ – gồm cả một số thành viên Đảng Cộng hòa của ông – những người vạch ra sự khác biệt giữa mục tiêu của người Palestine và mục tiêu của Hamas. Nhóm chiến binh này đã cai trị Gaza từ năm 2007 và đã phát động một cuộc tấn công chống lại Israel vào hôm 7/10.

Sự ủng hộ của ông DeSantis đối với những chiến thuật vừa nêu, xuất hiện khi ông ủng hộ các chính sách cứng rắn với tư cách là ứng cử viên Nhà Trắng. Ông cho rằng việc không cung cấp nước hoặc các dịch vụ khác sẽ khiến Hamas thả các con tin mà họ đã bắt trong cuộc tấn công.

“Có người Israel bị bắt làm con tin, cũng như người Mỹ bị bắt làm con tin, nhưng tôi không nghĩ họ có nghĩa vụ cung cấp nước và các tiện ích này trong khi những con tin đang bị giam giữ. Hamas nên trả lại những con tin đó trước khi có bất kỳ cuộc thảo luận nào”, ông DeSantis nói với chương trình “Face The Nation” của đài CBS.

Liên Hợp Quốc và các nhóm viện trợ và các nhóm nhân quyền người Israel đã yêu cầu Israel cho phép nước và nhiên liệu khẩn cấp được vận chuyển vào Dải Gaza. Các bác sĩ trong khu vực cảnh báo rằng hàng nghìn người có thể chết khi các bệnh viện cạn kiệt nhiên liệu và các nguồn cung cấp cơ bản khác, đồng thời những người Palestine tuyệt vọng đang cố gắng trốn thoát khỏi miền bắc Gaza trước khả năng xảy ra một chiến dịch trên bộ của Israel.

Cuộc chiến tranh Israel-Hamas mới nhất đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người.

Những bình luận của ông DeSantis nhấn mạnh cách vị Thống đốc Florida này đang áp dụng những lời lẽ ‘cực hữu’ khi ông cố gắng giành được chỗ đứng trước cựu Tổng thống Donald Trump – ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho đề cử tổng thống năm 2024.

Ông DeSantis lần đầu tiên đề nghị Hoa Kỳ không nên chấp nhận người tị nạn từ Gaza khi phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở bang Iowa hôm thứ Bảy (14/10), và ông lập luận rằng “tất cả họ đều là những người chống Do Thái”.

Cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, một ứng cử viên Đảng Cộng hòa, nói trên chương trình “State of the Union” của đài CNN rằng “có rất nhiều người trong số này muốn thoát khỏi sự cai trị khủng bố này. Họ muốn được tự do khỏi những điều đó. Và nước Mỹ luôn thông cảm với việc có thể tách dân thường ra khỏi bọn khủng bố. Và đó là những gì chúng ta phải làm.”

Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ Michael Herzog cũng chỉ ra sự khác biệt giữa người dân Palestine và Hamas. “Kẻ thù của chúng ta là Hamas. Đó không phải là người Palestine. Hamas không phải là thường dân vô tội”, ông Herzog nói trên CNN.

Ông DeSantis bảo vệ quan điểm của mình trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, và cho rằng sự cai trị của Hamas ở Gaza – bị nhiều người Palestine phản đối – có nghĩa là không ai được chấp nhận là người tị nạn vào Hoa Kỳ.

“Mỹ không nên tiếp nhận những ngưới tị nạn đó. Tôi nghĩ về văn hóa – họ đã bầu chọn Hamas, hãy nói rõ về điều đó. Không phải ai cũng là thành viên của Hamas, có lẽ hầu hết là không. Nhưng họ đã bầu chọn Hamas”, ông nói về người dân ở Gaza.

Ông mô tả điều mà ông gọi là “một nền văn hóa độc hại” ở Gaza. Ông DeSantis nói: “Tôi nghĩ nếu chúng ta cho phép số lượng lớn những người tị nạn đó vào Hoa Kỳ, nó sẽ làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái ở đất nước chúng ta, và sẽ làm gia tăng chủ nghĩa chống Mỹ ở đất nước này”.

Ông DeSantis rất nỗ lực chứng tỏ rằng ông đã tập trung vào cuộc xung đột kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu. Tuần trước, ông đã ký một lệnh hành pháp cho Ban Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Florida để thuê các chuyến bay cho người dân Florida bị mắc kẹt ở Israel trong chiến tranh, cũng như cung cấp hàng tiếp tế cho Israel.

Anh Nguyên, theo AP