Cựu Tổng thống Trump tiếp tục cảnh báo vấn đề phần tử nhập cư nguy hiểm




Trong bối cảnh Israel bị Hamas khủng bố khiến căng thẳng vùng Trung Đông rơi vào nguy hiểm, ngày 16/10 khi cựu Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu tại Clive bang Iowa, ông cam kết rằng chính quyền của ông sẽ “thực thi mạnh mẽ kiểm tra tư tưởng những người nhập cư vào Mỹ”.



Cựu Tổng thống Mỹ Trump tại bang Iowa. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Cựu tổng thống nói: “Chúng ta sẽ không cho phép những kẻ nguy hiểm, những kẻ thù ghét, những kẻ mù quáng cực đoan được cư trú ở đất nước chúng ta. Bạn sẽ bị mất tư cách nếu thông cảm với những kẻ khủng bố và Hồi giáo cực đoan; bạn sẽ bị mất tư cách nếu muốn xóa bỏ nhà nước Israel; bạn sẽ bị mất tư cách nếu ủng hộ Hamas hoặc hệ tư tưởng của Hamas; bạn sẽ bị mất tư cách nếu là người cộng sản, chủ nghĩa Marx hay phát-xít”.

Trong bài phát biểu mà ông Trump chuẩn bị trước gửi cho Epoch Times có nội dung nhấn mạnh rằng việc ủng hộ cuộc chiến của Israel chống lại Hamas là một phép thử đối với các ứng viên Cộng hòa đang cạnh tranh để được đề cử tranh cử tổng thống.

Cựu tổng thống cũng cho biết, nước Mỹ sẽ không “tiếp nhận bất kỳ ai từ Gaza, Syria, Somalia, Yemen, Libya hoặc bất kỳ nơi nào khác đe dọa đến an ninh của chúng tôi”.

Dân biểu Dân chủ Jamaal Bowman đã gợi ý rằng Mỹ có thể mở cửa cho những người tị nạn từ Dải Gaza. Nhưng một số dân biểu Cộng hòa như Tom Tiffany và Andy Ogles đưa ra luật ngăn cản chính quyền Tổng thống Biden sử dụng cơ chế của Bộ An ninh Nội địa (DHS) để cho phép người Palestine vào từ Dải Gaza.

Ngày 15/10, Giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo rằng các báo cáo về các mối đe dọa trong nước đã gia tăng kể từ khi nhóm khủng bố Hamas phát động cuộc tấn công chưa từng có vào Israel. Ông Wray nói: “Tại Mỹ, chúng ta không thể và sẽ không bỏ qua khả năng Hamas hoặc các nhóm khủng bố nước ngoài khác có thể lợi dụng xung đột để kêu gọi thúc đẩy tấn công trên đất của chúng ta”.

Ông Trump cũng hứa rằng ông sẽ một lần nữa đình chỉ việc tái định cư người tị nạn và khôi phục lệnh cấm nhập cảnh như ông đã làm vào năm 2017. Ông cũng cam kết “chủ động cử Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đến các địa điểm biểu tình ủng hộ thánh chiến, mục đích thực thi luật nhập cư và trục xuất những người vi phạm”.

Trong bối cảnh ở Trung Đông không ngừng nổ ra xung đột giữa Israel, Hamas và các chủ thể nhà nước cũng như phi nhà nước khác, các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã diễn ra trên khắp nước Mỹ, ông Trump nói, “Những hành động tàn bạo (của Hamas) ở Israel thật khủng khiếp, nó nhắc nhở chúng ta rằng an ninh nhập cư là an ninh quốc gia. Mục đích của luật nhập cư Mỹ không phải là để bảo vệ thế giới mà là để bảo vệ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.

Một ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa khác là ông Ron DeSantis nói rằng Hoa Kỳ không nên tiếp nhận bất kỳ người tị nạn Palestine nào nếu họ chạy trốn khỏi Dải Gaza, vì “tất cả đều là những người chống Do Thái”. Ông cũng bác bỏ các yêu cầu quốc tế, cung cấp nước sạch và các tiện ích cho 2,3 triệu dân thường trên lãnh thổ của Israel.

Mộc Vệ (t/h)