Nhặt 2 viên đá cẩm thạch cổ ở Athens, du khách bị cảnh sát bắt giữ




Theo tờ báo Hy Lạp Iefimerida, cảnh sát đã bắt giữ du khách này với cáo buộc trộm cắp nghiêm trọng và vi phạm luật bảo vệ di sản văn hóa.



Đền Parthenon ở Acropolis, Athens, Hy Lạp. (Ảnh: Viacheslav Lopatin/ Shutterstock)

Mới đây, một du khách 36 tuổi người Romania đã bị bắt giữ tại Athens sau khi nhặt một vài mảnh đá cẩm thạch ở Acropolis.

Theo hãng tin Proto Thema, vị khách này có vẻ chỉ muốn lấy những mảnh đá về làm quà lưu niệm. Tuy nhiên, một người phụ nữ chứng kiến sự việc ở gần đó đã báo ngay cho cảnh sát.

Theo tờ báo Hy Lạp Iefimerida, cảnh sát đã bắt giữ du khách này với cáo buộc trộm cắp nghiêm trọng và vi phạm luật bảo vệ di sản văn hóa. Vị khách giấu tên khẳng định mình không gây ra bất kỳ tổn hại nào tượng đài vì đá cẩm thạch đã tự động rơi ra. Người này cũng không biết hành động nhặt đá bị coi là bất hợp pháp ở Athens.

Giới tính của vị khách vẫn chưa được công bố. Theo Proto Thema, người này là một phụ nữ. Nhưng tờ Iefimerida và New York Post lại đưa tin đó là đàn ông.

Theo Iefimerida, những mảnh đá cẩm thạch đã được thu lại và gửi đến Ephorate of Antiquities để đánh giá.

Trong tập quán xây dựng thời cổ đại Hy Lạp, Acropolis là một quần thể thành luỹ thường toạ lạc trên địa hình đồi cao và có tầm nhìn bao quát cả khu vực dân cư rộng lớn phía dưới. Acropolis của Athens nằm trên một ngọn đồi đá có địa hình phẳng ở độ cao 150 m so với mực nước biển. Tòa thành cổ có tuổi thọ hơn 2000 năm và là nơi chứa tàn tích của rất nhiều tòa nhà lịch sử, nổi tiếng nhất là đền Parthenon. Địa điểm này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính của Hy Lạp.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát được gọi đến để xử lý hành vi trộm cắp tại di tích cổ trong năm nay. Vào tháng 3, một du khách 26 tuổi đã bị bắt giữ vì lén nhặt 33 viên đá và ba mảnh đá cẩm thạch ở địa điểm khảo cổ.

Ngoài ra, một người lấy trộm đá từ Acropolis từ nhiều năm trước đã chủ động trả lại chúng vào năm 2018. Người này đã gửi một gói hàng đến người đứng đầu Sở Du lịch Hy Lạp ở New York kèm theo lá thư xin lỗi.

Minh Minh/ Theo Insider