Đắk Nông: Nam phóng viên bị bắt với cáo buộc tống tiền thương binh




Một phóng viên của Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam bị bắt quả tang khi đang nhận tiền từ người dân ở Đắk Nông.



Ông N.T.K. tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.daknong.gov.vn)

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.T.K (SN 1970) – phóng viên của Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, trong quá trình tác nghiệp tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, ông N.T.K đã nhiều lần gọi điện thoại cho ông Đ.Q.T và người thân tại huyện Cư Jút và cho biết hiện mình đang đi xác minh đơn tố cáo ông T. là thương binh giả, làm giả hồ sơ để hưởng chế độ dành cho người bị nhiễm chất độc da cam. Nếu gia đình không muốn đưa việc này lên tạp chí thì phải đưa tiền cho ông K.

Sau đó, gia đình ông T. thỏa thuận sẽ đưa một khoản tiền cho ông K.

Ngày 20/10, trong lúc ông K. đang nhận 52 triệu đồng từ người thân của ông T. tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút thì bị cơ quan công an bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét nơi làm việc của ông K., công an phát hiện và thu giữ 1 thẻ hội viên hội nhà báo, 27 đơn tố cáo các loại cùng các giấy tờ liên quan.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra mở rộng.

Bảo Khánh