Dùng bằng thạc sĩ giả, Chủ nhiệm UBKT tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị kỷ luật





Trước khi giữ chức Chủ nhiệm UBKT tỉnh Bắc Ninh và bị phát hiện dùng bằng giả, ông Nguyễn Công Thắng trải qua nhiều vị trí khác nhau.



Trước khi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Bắc Ninh và bị phát hiện dùng bằng giả, ông Nguyễn Công Thắng (đứng) trải qua nhiều vị trí khác nhau. (Ảnh: bacninh.gov.vn)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Đáng chú ý, trong đó, ông Nguyễn Công Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bị đề nghị kỷ luật.

Lý do, ông Thắng khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ đã sử dụng giấy công nhận văn bằng thạc sĩ giả không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Sau đó, ông Thắng dùng bằng tiến sĩ đó để thi nâng ngạch.

Theo tóm tắt tiểu sử của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Nguyễn Công Thắng, SN 1983, trú TP. Bắc Ninh.

Ông Thắng trải qua nhiều vị trí ở Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Bắc Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, huyện Yên Phong, huyện Tiên Du…

Trước khi làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Thắng cũng từng là trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Ngoài ra, ông Đỗ Xuân Thủy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế – xã hội, bị kỷ luật khiển trách vì đã kê khai không đầy đủ đặc điểm chính trị, lịch sử bản thân trong hồ sơ cán bộ.

3 lãnh đạo Sở cùng bị kỷ luật khiển trách

Ông Trương Tiến Yên, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh, là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, ông Yên có sai phạm trong xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng gần 80 lô đất tại TP. Từ Sơn.

Ông Cao Văn Hà, cựu giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh, sai phạm trong phê duyệt quy hoạch các dự án và tham mưu trình UBND tỉnh Bắc Ninh bổ sung chức năng nhà ở tại nhiều khu đất sau cổ phần hóa.

Ông Lê Tiến Nam, cựu Phó giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh, có sai phạm liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng ở TP, dẫn tới thư khiếu kiện vượt cấp, gây bức xúc trong dư luận.

Minh Long