Đường sắt Bắc-Nam đoạn qua Hà Tĩnh bị sạt lở




Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh khiến nhiều chuyến tàu không thể lưu thông qua lại.



Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh khiến nhiều chuyến tàu không thể lưu thông qua lại. (Ảnh: dsvn.vn)

Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Liên (Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 2h sáng nay (30/10), tại Km354+900 đến 355+750 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam khu gian Yên Duệ – Hòa Duyệt (đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên) xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Tại khu vực này có 4 điểm sạt lở, lượng đất đá lớn bị cuốn khỏi nền đường sắt. Trong đó có điểm bị sạt lở gây hở hàm ếch, trồi hẳn bê tông ra ngoài, một số vị trí khác cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống bồi lấp đường sắt.

Hiện giới chức địa phương đang phối hợp với ngành đường sắt khắc phục.

Trước tình trạng sạt lở đường sắt, hai đầu tàu không thể di chuyển. Đoàn tàu SE1 xuất phát từ Hà Nội ngày 29/10 phải dừng chờ tại ga Yên Trung, tàu SE20 xuất phát từ Đà Nẵng ngày 29/10 chờ tại ga Hòa Duyệt.

Ngành đường sắt đã tạm thời chuyển tải hành khách đi tàu SE1 và SE20 bằng ô tô giữa ga Yên Trung (Đức Thọ) và ga Hòa Duyệt (huyện Vũ Quang).

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, từ khoảng chiều tối ngày 29/10 đến sáng ngày 30/10, ở địa phương có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tính từ 7h ngày 29/10 đến 7h ngày 30/10 tại các trạm khí tượng thủy văn ở Hương Trạch là 103,0mm; Kỳ Anh 132mm; Sơn Kim ll 110mm; Chu Lễ 166mm; Hương Khê 204mm; Linh Cảm 212mm. Một số tuyến đường dân sinh đã ghi nhận tình trạng bị sạt lở, gây ách tắc.

Minh Long