Hoa Kỳ sẽ phát triển bom hạt nhân mạnh gấp 24 lần quả bom ném xuống Hiroshima



Một quan chức quốc phòng hàng đầu của Hoa Kỳ nhận định, quả bom có sức công phá 360 kiloton này sẽ “răn đe một cách đáng tin cậy” các mối đe dọa tiềm tàng.



Bom B61 trưng bày tại một bảo tàng ở Colorado vào ngày 4 tháng 1 năm 2013. (Nguồn ảnh: Flickr)

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, cơ quan này sẽ phát triển một phiên bản mới của bom hạt nhân B61 có sức công phá gấp 24 lần quả bom đã ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong thông cáo báo chí hôm thứ Sáu (27/10), Lầu Năm Góc cho biết, họ đang tìm kiếm sự chấp thuận và tài trợ của Quốc hội Mỹ để phát triển loại vũ khí này. Theo một tờ thông tin đi kèm với bản thông báo, quả bom này có tên là B61-13, sẽ có sức công phá tương tự như quả bom B61-7 mà nó dự định thay thế.

Quả bom B61-7 có sự công phá tối đa 360 kiloton, mạnh gấp 24 lần so với quả bom “Little Boy” có sức công phá 15 kiloton đã san bằng thành phố Hiroshima trong Thế chiến thứ hai.

Bom B61-7 không phải là vũ khí hạt nhân mạnh nhất trong kho vũ khí của Hoa Kỳ. Danh hiệu đó thuộc về bom B83, một loại bom nhiệt hạch có sức công phá 1,2 megaton TNT. Bom B83 đã thay thế bom B53 vốn còn mạnh hơn với sức công phá 9 megaton TNT nhưng đã bị ngừng phát triển vào năm 2011.

Tuy nhiên, quả bom mạnh nhất từng được thử nghiệm lại do Liên Xô chế tạo. Được kích nổ vào năm 1961, “Bom Sa Hoàng” ước tính có sức công phá 58 megaton, tương đương với hơn 1.500 quả bom hạt nhân ném xuống Hiroshima.

Trong thông cáo báo chí, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Chính sách Không gian John Plumb giải thích: “Thông báo hôm nay phản ánh môi trường an ninh đang thay đổi và các mối đe dọa từ các đối thủ tiềm năng ngày càng tăng. Hoa Kỳ có trách nhiệm tiếp tục đánh giá và phát triển các năng lực mà chúng ta cần có để răn đe một cách đáng tin cậy và, nếu cần, sẽ đáp trả các cuộc tấn công chiến lược, và bảo vệ các đồng minh của chúng ta.”

Thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi Hoa Kỳ tiến hành một vụ nổ dưới lòng đất tại bãi thử nghiệm hạt nhân ở tiểu bang Nevada. Đây là vụ thử nghiệm hạt nhân đầu tiên kể từ đầu những năm 1990. Vụ nổ diễn ra chỉ vài giờ sau khi Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) thông qua dự luật rút lại việc phê duyệt Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) năm 1996. Đáng chú ý, Hoa Kỳ chưa bao giờ phê chuẩn hiệp ước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, nếu Washington nối lại việc thử nghiệm hạt nhân, điều mà ông tin rằng Hoa Kỳ có thể làm như một phần trong chương trình hiện đại hóa kho vũ khí của mình, thì Moscow cũng sẽ làm như vậy.

Gia Huy (Theo RT)