Nhiều bệnh viện ở miền Tây tái diễn nạn thiếu máu, bệnh nhân chờ mỏi mòn




CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Giám đốc bệnh viện Huyết Học-Truyền Máu Cần Thơ loan báo kho máu bệnh viện hiện trống trơn, nhiều bệnh nhân mỏi mòn chờ đợi máu.

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 31 Tháng Mười, ông Nguyễn Xuân Việt, giám đốc bệnh viện Huyết Học- Truyền Máu Cần Thơ, cho biết kho máu bệnh viện hiện chỉ còn năm đơn vị máu B, ba đơn vị tiểu cầu…



Kho máu của bệnh viện Huyết Học-Truyền Máu Cần Thơ luôn trống rỗng vì hết máu. (Hình: T.Lũy/Tuổi Trẻ)

Theo phân công của Bộ Y Tế Việt Nam, bệnh viện Huyết Học-Truyền Máu Cần Thơ là nơi tiếp nhận, sàng lọc và sản xuất máu để cung cấp máu và chế phẩm máu cho 74 bệnh viện thuộc 11 tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.


“Hằng ngày, các bệnh viện ở khu vực 11 tỉnh vùng Tây Nam Bộ trông chờ máu, phải gọi hằng ngày hằng giờ, xếp hàng hỏi để lên nhận máu và tiểu cầu mà kho máu tiếp tục cạn kiệt…,” ông Việt nói.

Bệnh nhân Trần Văn Hợp, bị bệnh thận đang điều trị tại Khoa Thận-Thận Nhân Tạo, bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ, cho biết hằng tháng phải nhập viện điều trị và truyền máu tại bệnh viện.

“Mấy tháng nay nghe bác sĩ nói thiếu máu nhiều quá, bệnh viện không có nguồn máu để truyền nên phải chờ đợi. Nhiều bệnh nhân ở đây cũng vậy, đều phải lay lắt chờ máu,” anh Hợp ngán ngẫm nói.

Đây không phải lần đầu bệnh viện này ra thông báo kêu cứu về tình trạng cạn kiệt máu ở ngân hàng máu.

Còn tại các tỉnh, tình trạng thiếu máu cũng đang rất căng thẳng.

Bác Sĩ Đặng Minh Hiền, giám đốc bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng, cho biết tình trạng thiếu máu thời gian qua rất đáng lo ngại nên chỉ ưu tiên cho người bệnh tại Phòng Cấp Cứu.

Trong khi đó ông Bùi Đức Văn, giám đốc bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Cà Mau, cũng cho biết tình trạng thiếu máu ở bệnh viện này xảy ra từ đầu năm đến nay.

“Từ giữa Tháng Mười, bệnh viện đã phải liên hệ với Trung Tâm Truyền Máu-Huyết Học bệnh viện Chợ Rẫy để nhờ hỗ trợ bổ sung thêm lượng máu,” ông Văn cho biết.

Theo Bác Sĩ Trương Thị Yến Linh, trưởng Khoa Huyết Học Lâm Sàng bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Cà Mau, do thực trạng thiếu máu nên phải rất cân nhắc để chỉ định truyền đối với những trường hợp nguy cấp. Còn những trường hợp khác, bệnh viện rất thiếu nguồn máu nên không thể truyền, dù những bệnh nhân đó theo chuẩn chỉ định là phải được truyền.

“Khoa đang rất khó để ‘xử lý’ cho ca nào được truyền máu và ca nào phải đợi. Hiện khoa đang rất khan hiếm nhóm máu A nên việc chỉ định truyền cũng rất khó khăn, đòi hỏi phải cân nhắc rất nhiều đường vì sức khỏe bệnh nhân,” Bác Sĩ Yến Linh cho biết.

Báo VNExpress dẫn tin từ Cục Quản Lý Khám, Chữa Bệnh cho hay thời gian qua, Bộ Y Tế đã điều phối gần 65,000 đơn vị máu từ bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Huyết Học-Truyền Máu Trung Ương… hỗ trợ bệnh viện Huyết Học-Truyền Máu Cần Thơ cung cấp cho khu vực.



Một bệnh nhân tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Cà Mau nằm chờ do chưa có máu để truyền. (Hình: An Minh/VNExpress)

Tuy nhiên đến hôm 30 Tháng Mười, công tác mua sắm vật tư, túi máu, sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc máu của bệnh viện Huyết Học-Truyền Máu Cần Thơ vẫn chưa có đủ để tiếp nhận và cung cấp máu. Đây là nguyên nhân chính khiến khu vực này lại tái diễn tình trạng thiếu máu.

“Nếu tình trạng thiếu máu cứ kéo dài tại địa phương, cần xem xét các hình thức kỷ luật đối với những trường hợp không làm hết trách nhiệm trong việc mua sắm đủ vật tư, túi máu, sinh phẩm,” lãnh đạo Cục Quản Lý Khám, Chữa Bệnh nói chung chung. (Tr.N)