Facebook, Google, Netflix nộp thuế cho CSVN $330 triệu năm 2023



HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ từ đầu năm 2023 đến nay, các mạng xã hội nước ngoài tại Việt Nam đã nộp khoảng $330 triệu tiền thuế lợi tức, theo Tổng Cục Thuế CSVN.

Theo tường thuật của truyền thông CSVN, các nhà mạng nước ngoài, kiếm tiền qua dịch vụ quảng cáo từ các công ty kinh doanh ở trong nước Việt Nam, đã nộp thuế năm nay 8,020 tỷ đồng, tương đương $330 triệu.



Logo của các công ty dịch vụ mạng xã hội Facebook, Google, Snapchat, Twitter, Instragram. (Hình: Denis Charlet/AFP/Getty Images)

Căn cứ trên con số thống kê của Tổng Cục Thuế CSVN, đến hết cuối Tháng Mười, “đã có 74 đơn vị đăng ký thuế khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp là 11,498 tỉ đồng (khoảng hơn $473 triệu)”.


Trong con số vừa kể, năm 2022 chỉ nộp có 3,478 tỷ đồng (hơn $143 triệu) nhưng sang năm nay nhảy vọt lên hơn gấp đôi.


Những đại công ty nước ngoài được nêu tên nộp nhiều thuế gồm Google (YouTube), Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netflix, Apple,…

Theo tờ Thanh Niên tường thuật, “So với cuối Tháng Bảy, đã có thêm 12 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai nộp thuế qua cổng thông tin điện tử và số thuế đã nộp cũng tăng thêm hơn gần 2,200 tỷ đồng (hơn $90 triệu).”

Mấy năm trước, CSVN không thu được thuế từ dịch vụ quảng cáo trên mạng cũng như không kiểm soát được nội dung các bài viết, những buổi phát trực tiếp (live streams) đả kích chế độ. Nhưng CSVN đe dọa sẽ khóa cửa, cấm họ hoạt động tại Việt Nam và ép phải nộp thuế lợi tức để họ có thể tiếp tục kiếm ăn.

Trò bắt chẹt đã có hiệu quả tốt về cả mặt kiểm soát nội dung cũng như tiền thu thuế dịch vụ đã gia tăng rất nhiều. Số lượng những tài khoản “xấu độc” bị đánh sập, bị cấm từ một hai tháng đến cấm vĩnh viễn thấy kêu rên rất nhiều. CSVN có một số tổ chức làm nhiệm vụ “công an mạng” theo dõi rồi báo cáo đòi Facebook, YouTube gỡ bỏ.


Không mấy ngày người ta thấy có người dùng Facebook, YouTube hay TikTok bị nhà cầm quyền CSVN kết án tù khi họ bị vu cho các tội danh như “tuyên truyền chống nhà nước…,” “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” hoặc nặng là hơn “âm mưu hoạt động lật đổ…” mặc dù người ta chỉ hành sử quyền tự do ngôn luận, thông tin ghi trong Hiến Pháp của chế độ.

Tuần trước, ông Lê Thạch Giang bị kết án 42 tháng tù ở Phan Rang vì viết trên Facebook “lợi dụng quyền tự do dân chủ…” Ngày 15 Tháng Chín, Facebooker Hoàng Khương ở Đồng Nai bị kết án sáu năm rưỡi tù cũng vì “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” Tháng Tám trước đó, bà Vũ Ngọc Sử bị xử y án 18 tháng tù vì “nói xấu” đảng và nhà nước.



Bà Vũ Ngọc Sửu bị kết án tù ở Sài Gòn Tháng Tám, 2023, vì “nói xấu” chế độ. (Hình: CA)

Hai tuần trước tờ Thanh Niên thuật lại thông tin từ Bộ Thông Tin-Truyền Thông nói rằng chỉ trong sáu tháng đầu năm 2023, Facebook đã bị ép “chặn, gỡ bỏ hơn 2,265 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước.”

Còn “Google cũng đã gỡ 4,910 video vi phạm trên YouTube, chặn hai kênh YouTube ‘phản động’ khỏi truy cập từ lãnh thổ Việt Nam. TikTok cũng phải gỡ bỏ 397 ‘link vi phạm’ thông tin tiêu cực.”

Bất cứ cái gì nói ngược lại sự tuyên truyền dối trá hoặc bóp méo sự thật của chế độ cũng đều bị vu cho tội loan truyền “thông tin xấu độc” để có thể bị bỏ tù. Vì muốn kiếm ăn tại Việt Nam, các công ty nước ngoài đều chấp nhận thi hành các điều kiện của CSVN bất chấp những lời chỉ trích.

Theo các báo tại Việt Nam, Facebook và Google kiếm được 80% tổng số tiền quảng cáo mạng tại Việt Nam. (TN)