Hạ viện triệu tập Hunter Biden, James Biden và đối tác kinh doanh của Hunter




Đảng Cộng hòa tại Hạ viện điều tra các giao dịch kinh doanh của Tổng thống Joe Biden và gia đình ông đã đưa ra trát đòi vào ngày 8/11 đối với con trai và em trai của tổng thống.



Ông Hunter Biden có nhiều công ty làm ăn với Trung Quốc dưới sự nghi ngờ có hỗ trợ chính trị từ ông Joe Biden. (Ảnh ghép từ các bức ảnh của: Pixabay, Ralph Alswang Flickr, Barack Obama Flickr)

Dân biểu James Comer (Đảng Cộng hoà, Kentucky) Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã ký trát đòi hầu tòa đối với con trai tổng thống ông Hunter Biden, và em trai tổng thống ông James Biden, đồng thời cũng đang tìm cách chất vấn một số thành viên khác trong gia đình Biden bao gồm vợ của ông Hunter Biden bà Melissa Cohen, và vợ của ông James Biden bà Sara Biden và các cộng sự của gia đình Biden.

“Ủy ban Giám sát Hạ viện đã theo dõi số tiền và xây dựng hồ sơ bằng chứng tiết lộ việc ông Joe Biden có liên quan và hưởng lợi từ các âm mưu bán ảnh hưởng của gia đình ông ấy. Ủy ban Giám sát Hạ viện sẽ triệu tập các thành viên của gia đình Biden và các cộng sự của họ để thẩm vấn về hồ sơ bằng chứng này”, ông Comer nói trong một tuyên bố.

Những hồ sơ này tiết lộ cách gia đình Biden đã rao bán danh tiếng ông Joe Biden đi khắp thế giới để mang lại lợi ích cho gia đình Biden, bao gồm cả chính ông Joe Biden, gây hậu quả phương hại đến lợi ích của Hoa Kỳ.

“Ủy ban Giám sát Hạ viện, cùng với Ủy ban Thuê vụ Hạ viện sẽ tiếp tục theo dõi sự thật và mang lại minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình mà người dân Mỹ yêu cầu và xứng đáng được hưởng”, ông Comer nói tiếp.

Luật sư của ông Hunter Biden đã yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hoà, Louisiana) ngăn chặn ông Comer và các đảng viên Đảng Cộng hòa khác “tiếp tục các trò chơi chính trị đảng phái”.

Theo hồ sơ tài chính, gia đình ông Biden, các cộng sự và công ty của họ đã thu về hơn 24 triệu USD từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm từ các nhà điều hành kinh doanh và các công ty ở Trung Quốc, Nga và Kazakhstan.

Một trát đòi hầu tòa mới cũng đang được gửi tới ông Rob Walker, cựu cộng sự của gia đình Biden. Ông Comer đã yêu cầu ông Walker xuất hiện trong một cuộc thẩm vấn được ghi chép lại vào tháng Ba, hồ sơ cho thấy các tài khoản có liên quan đến ông Walker gửi hơn 1,3 triệu USD cho các thành viên gia đình Biden và công ty của họ.

Trong buổi thẩm vấn ông Walker nói với các đặc vụ FBI vào năm 2020 rằng Tổng thống Biden ghé vào khi ông Walker, ông Hunter Biden và các doanh nhân Trung Quốc đang ăn trưa tại nhà hàng Four Seasons.

“Tổng thống đã ngồi xuống theo đúng nghĩa đen. Tôi thậm chí không nghĩ ông ấy đã uống nước”, ông Walker nói.

Ông Walker cho biết, sự xuất hiện của tổng thống nhằm tăng cường cơ hội thực hiện các giao dịch.

Ông Devon Archer, một cựu cộng sự khác của ông Hunter Biden, đã nói với Quốc hội rằng Tổng thống Biden đã tham gia các cuộc họp kinh doanh, mặc dù ông Archer nói ông không nhớ rằng Tổng thống Biden từng thảo luận về kinh doanh.

Ông Walker được lệnh phải làm chứng trong trát đòi hầu tòa tại cuộc điều tra ở Washington vào ngày 29/11.

Ông James Biden được lệnh phải xuất hiện trước ủy ban vào ngày 6/12. Ông Hunter Biden được triệu tập ra khai chứng vào ngày 13/12.

Những yêu cầu thẩm vấn khác

Chủ tịch ủy ban James Comer (Đảng Cộng hoà, Kentucky), nói với trang tin “Just the News” vào thứ Ba (7/11) trước khi đưa ra trát đòi hầu tòa, cuộc điều tra sẽ bắt đầu bằng việc thẩm vấn các thành viên gia đình Biden và tổng thống sẽ là người cuối cùng được hỏi.

​​Hội đồng hiện cũng đang yêu cầu thẩm vấn bà Hallie Biden, người từng hẹn hò với ông Hunter Biden và là góa phụ của anh trai ông Hunter, ông Beau Biden; bà Elizabeth Secundy, em gái bà Hallie Biden và ông Tony Bobulinski, người từng cho rằng Tổng thống Biden đã nói dối khi khẳng định ông không tham gia vào hoạt động kinh doanh của con trai mình.



Ông Beau Biden, con trai quá cố của tổng thống Joe Biden, mất vì bệnh ung thư não năm 2015 cùng vợ Hallie Biden (Nguồn: Getty Images/Photo by Mark Wilson).

Về phía Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên ở Washington rằng: “Đảng Cộng hòa tiếp tục tăng cường chiến dịch bôi nhọ vô căn cứ chống lại tổng thống và gia đình ông, thay vì tập trung vào nhu cầu của người dân Mỹ”.

Hoạt động tài chính của gia đình Biden bị phanh phui bao gồm hai khoản thanh toán vào năm 2018 từ ông James Biden cho Tổng thống Biden, một vào năm 2017 với số tiền 40.000 USD và một vào năm 2018 với số tiền 200.000 USD.

Trong khi ông James Biden dán nhãn các tấm séc là các khoản trả nợ, Đảng Cộng hòa lưu ý rằng tấm séc năm 2017 được gửi sau một loạt khoản thanh toán từ một công ty Trung Quốc cho các doanh nghiệp do ông Hunter Biden điều hành, và tấm séc năm 2018 được xuất vào cùng ngày ông James Biden nhận được một số tiền tương đương từ một bệnh viện hiện đã phá sản.

“Bây giờ chúng tôi có thể truy tìm số tiền mà ông Joe Biden nhận được, hai tấm séc, liên kết với âm mưu bán sức ảnh hưởng”, ông Comer nói. “Chúng tôi có đủ hồ sơ ngân hàng để làm chứng, chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ để đưa họ ra toà”.

Nhà Trắng đã nhấn mạnh rằng các khoản thanh toán được chuyển đến Tổng thống Biden khi ông còn là một công dân và đó là các khoản trả nợ.

Ông Comer nói: “Chúng tôi vẫn chưa được nói chuyện được với ông Joe Biden, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng nói chuyện với các thành viên trong gia đình ông ấy ngay bây giờ”.

Ông Comer cũng cho biết bất cứ ai cố gắng thách thức trát đòi hầu tòa, ủy ban của ông có thể khép họ vào tội khinh thường Quốc hội.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện chính thức mở cuộc điều tra luận tội ông Biden vào tháng Chín, cáo buộc ông liên quan đến một kế hoạch gây ảnh hưởng trong các giao dịch nước ngoài, lừa dối cử tri bầu cử năm 2020 và che đậy tội ác của con trai mình.

Anh Nguyễn, theo ET, JTN