Bộ Tài chính: Quỹ vắc-xin COVID có hơn 10.840 tỷ đồng




Tính đến tháng 9/2023, Quỹ vắc-xin COVID-19 có hơn 10.840 tỷ đồng (gồm tiền lãi phát sinh từ gửi ngân hàng là hơn 200 tỷ đồng), quỹ được hình thành bởi sự đóng góp của hàng vạn cá nhân, tổ chức.



Quỹ vắc-xin COVID-19 do Bộ Tài chính quản lý. (Ảnh minh họa: PrasongTakham/Shutterstock)
Số liệu trên được Chính phủ nêu trong báo cáo gửi Quốc hội về kế hoạch tài chính 2023, kế hoạch 2024 của các quỹ tài chính ngoài ngân sách (không dùng ngân sách Nhà nước) do trung ương quản lý, báo Vnexpress đưa tin.

Lũy kế tới cuối tháng 9/2023, Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán) có gần 10.842 tỷ đồng, gồm tiền lãi phát sinh từ việc gửi ngân hàng là trên 202 tỷ đồng.

Quỹ vắc-xin nói trên là một trong 22 quỹ tài chính ngoài ngân sách, được lập tháng 5/2021 theo quyết định của Chính phủ, khi dịch COVID-19 bùng phát, do Bộ Tài chính quản lý.

Theo báo cáo của Chính phủ, hiện có 6 quỹ phải giải thể, sáp nhập trong 6 năm qua do không hiệu quả, gồm Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế…

Riêng năm nay, không có quỹ ngoài ngân sách nào được lập, giải thể, sáp nhập.

Về tài chính, theo Chính phủ, năm nay, các quỹ trên thu được khoảng 548.400 tỷ đồng, giảm 1.500 tỷ đồng so với kế hoạch.

Trong đó, ba quỹ thuộc quản lý của Bảo hiểm xã hội chiếm khoảng 91% tổng số dư các quỹ; Quỹ tích quỹ trả nợ khoảng 8%. Các quỹ đã chi 448.600 tỷ đồng, tăng 3.200 tỷ đồng so với kế hoạch.

Theo kế hoạch trong năm 2024, Chính phủ dự kiến tổng thu từ các quỹ khoảng 585.300 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm nay. Nhờ đó, tổng dư quỹ tăng lên hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương 5,5% so với cuối năm 2023.

Đức Minh