Đức thông báo viện trợ 8 tỷ euro cho Ukraina vào năm 2024




Bộ trưởng Quốc Phòng Đức hôm qua, 12/11/2023, thông báo sẽ tăng gấp đôi, lên đến 8 tỷ euro, viện trợ quân sự cho Ukraina vào năm 2024.



Thủ tướng Đức Olaf Scholz (G) tham dự hội nghị Bundeswehr của Quân đội Đức, tại Berlin, ngày 10 tháng 11 năm 2023. REUTERS - LIESA JOHANNSSEN

Trên kênh truyền hình quốc gia Đức ARD, được AFP trích dẫn, bộ trưởng Quốc Phòng Boris Pistorius cho biết, khoản viện trợ quân sự này là « dấu hiệu để cho Ukraina thấy rằng chúng tôi không bỏ rơi Kiev…, vào thời điểm mà Ukraina phải tiếp tục cuộc phản công trong bối cảnh quốc tế tập trung vào cuộc chiến giữa Israel và Hamas ».

Ban đầu chính phủ Đức đã quyết định hỗ trợ Ukraina các thiết bị quân sự trị giá khoảng 4 tỷ euro, tuy nhiên, liên minh chính phủ của thủ tướng Olaf Scholz vừa đồng ý tăng gấp đôi khoản viện trợ này. Quyết định cần phải được một ủy ban của Quốc Hội Liên Bang Đức thông qua vào thứ Năm tới. Kể từ đầu cuộc xung đột, Đức là một trong những nước hỗ trợ chủ chốt cho Ukraina, Berlin đã cung cấp 22 tỷ euro cho Kiev dưới hình thức viện trợ nhân đạo, tài chính và quân sự (hệ thống phòng không, đạn dược, xe tăng…).

Không chỉ riêng Đức mà Phần Lan cũng thông báo đã hỗ trợ Ukraina 2,1 tỷ euro kể từ đầu cuộc chiến. Trang báo Ukrinform của Ukraina số ra hôm qua, trích dẫn lời của bộ trưởng Ngoại Thương và Phát triển Phần Lan, Ville Tavio, cho biết trong tổng số viện trợ cho Ukraina, 1,4 tỷ euro là dành cho quốc phòng. Với đường biên giới dài hơn 1000 km với Nga, Phần Lan, quốc gia thành viên của NATO từ tháng 04/2023, muốn tăng cường hệ thống phòng thủ trước mối đe dọa từ Matxcơva. Hôm Chủ Nhật, Phần Lan đã ký một thỏa thuận với Israel để mua hệ thống chống tên lửa David’s Sling từ Israel, trị giá khoảng 317 triệu euro.


RFI