Bệnh viêm phổi bí ẩn đang lây lan rộng ở Trung Quốc



BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hiện tại xuất hiện sự gia tăng các ca viêm phổi không xác định nguyên nhân được báo cáo trên khắp miền Bắc Trung Quốc, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, làm dấy lên mối lo ngại của các chuyên gia y tế toàn cầu về quốc gia đầu tiên xuất phát dịch COVID-19, theo tạp chí Newsweek loan tin hôm Thứ Năm, 23 Tháng Mười Một.

Theo các cuộc phỏng vấn của truyền thông địa phương với các bác sĩ và y tá, nhân viên bệnh viện cho biết có một số lượng lớn bệnh nhân trẻ em tràn ngập.



Phòng chờ đợi đông nghẹt phụ huynh và trẻ em tại một bệnh viện ở Chongqing, Trung Quốc. (Hình: China Photos/Getty Images)

Trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc đăng tải các video cho thấy phụ huynh cùng con cái chiếm lĩnh phòng chờ.

Vào cuối năm 2019, một bệnh nhiễm trùng viêm phổi bí ẩn được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, khiến cộng đồng y tế quốc tế cảnh báo. Theo dữ liệu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc che đậy và sau đó hạ thấp sự xuất hiện của vi khuẩn COVID-19 khiến gây ra đại dịch đã giết chết gần 7 triệu người trên toàn thế giới.

Trong một tài khoản trên mạng xã hội mà Newsweek không thể xác minh độc lập, một đoạn video cho biết Bệnh viện Nhi Thiên Tân đang quá tải với trung bình 13,000 bệnh nhân mỗi ngày.

Theo ProMed, hệ thống cảnh báo khiến cả thế giới chú ý đến đợt bùng phát virus Corona vào Tháng Mười Hai, 2019, nhiều trẻ em đã nhập viện trong tình trạng sốt cao nhưng không có các triệu chứng viêm phổi điển hình như ho hoặc suy hô hấp.

Tại Đại Liên, thuộc tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc Trung Quốc, trẻ em phải nằm ngoài hành lang bệnh viện do số ca nhiễm tăng vọt, theo FTV News có trụ sở tại Đài Loan hôm Thứ Ba.

Báo cáo cho biết các phòng cấp cứu đều quá sức chứa và các phòng khám ngoại trú không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân mới.

Tình trạng này cho thấy sự căng thẳng đáng kể đối với các nguồn lực y tế trong khu vực — một mối lo ngại lớn về sức khỏe cộng đồng vẫn chưa được giải quyết kể từ đại dịch COVID-19 do nợ chính phủ ngày càng gia tăng và tình trạng thiếu nhân viên.

Một điểm tương đồng khác với những ngày đầu bùng phát COVID-19, người ta đã đặt ra lo ngại về những nỗ lực tiềm tàng của chính phủ Trung Quốc nhằm giảm thiểu khả năng hiển thị của đợt bùng phát mới nhất, có lẽ một phần là để tránh sự hoang mang của công chúng.

FTV News dẫn lời một người dân Bắc Kinh cho biết học sinh được hướng dẫn xin nghỉ học trực tiếp với giáo viên và không được khuyến khích thảo luận về bệnh tình của mình với các bạn cùng lớp. (MPL)