Facebook, Youtube, TikTok… đáp ứng hơn 90% yêu cầu chặn, gỡ của Việt Nam




Trước năm 2017, các nền tảng xuyên biên giới hầu như không hợp tác, nhưng từ năm 2020 đến nay, các nền tảng này đã thực hiện các yêu cầu chặn, gỡ tài khoản, kênh của Việt Nam với tỷ lệ đáp ứng lên tới trên 90%.



71% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, là môi trường lan truyền tin cực nhanh trong xã hội hiện tại. (Ảnh minh họa: Primakov/Shutterstock)

Thông tin trên do ông Hoàng Anh Văn, đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố tại Hội nghị tập huấn về công tác nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền năm 2023 vừa diễn ra vào ngày 24/11, tại tỉnh Quảng Ninh.

Ông Văn cho hay các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Youtube, TikTok là nơi phát tán nhiều nhất thông tin xấu độc, tin giả. Do đó, muốn quản lý tốt không gian mạng thì phải đấu tranh buộc các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông công bố “để “tin đồn” không có “cửa” tấn công, gây ảnh hưởng tiêu cực, thì mỗi người cần phải luôn tỉnh táo trước các luận điệu sai trái, bôi nhọ, kích động, không hùa theo kiểu “hội chứng đám đông”, nhất là khi sử dụng mạng xã hội”.

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tại hội nghị, trước năm 2017, các nền tảng xuyên biên giới hầu như không hợp tác; đến năm 2018-2019, đã bắt đầu hợp tác và từ năm 2020 đến nay, đã thực hiện các yêu cầu chặn, gỡ tài khoản, kênh với tỷ lệ đáp ứng lên tới trên 90%.

Cụ thể, từ năm 2018 đến nay, Facebook đã gỡ bỏ 15.691 bài viết bị cho là “xuyên tạc”, 48 group bị cho là “ảnh hưởng trẻ em, tin giả, thông tin xuyên tạc”, 353 tài khoản bị cho là “giả mạo, tin giả, tin xuyên tạc”. Youtube đã gỡ bỏ 2.000 quảng cáo bị cho là “vi phạm về thuốc, thực phẩm chức năng khám chữa bệnh”, chặn gỡ 33 kênh và 83.082 video bị cho là “vi phạm”. TikTok đã chặn, gỡ 1.906 link, 149 tài khoản và chặn 3.568 video…

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức công bố hình thành Mạng lưới truyền thông ngành Thông tin và Truyền thông, kết nối các cơ quan, đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, của ngành với các cơ quan báo chí, với 63/63 Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương để thống nhất nội dung truyền thông về các hoạt động của Bộ, của ngành và các địa phương trong cả nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay Việt Nam có 71% người dân sử dụng mạng xã hội. Ở Việt Nam, nền tảng Youtube có 63 triệu lượt tài khoản, nền tảng Facebook có 66,2 triệu lượt tài khoản, Tiktok có 49,86 triệu tài khoản…

Sơn Nguyên