Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức, lãnh 21 năm tù do ‘tham ô’





SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức, Sài Gòn, vừa bị kết án 21 năm tù với hai tội danh “tham ô tài sản” và “rửa tiền.”

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Mười Hai, phán quyết được Hội Đồng Xét Xử Tòa Án ở Sài Gòn tuyên dựa vào “tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng công khai” và “lời khai nhận tội của các bị cáo.”



Bị cáo Nguyễn Minh Quân (bìa trái), cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức, tại phiên tòa. (Hình: Hữu Hạnh/Tuổi Trẻ)

Cáo trạng quy kết ông Quân đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty Sản Xuất Nguyễn Tâm, thành lập bốn công ty “sân sau” để thắng thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại bệnh viện Thủ Đức.

Ông Lợi cho lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường. Bị cáo Lợi lãnh 12 năm tù.

Trong vụ này, ông Quân bị cho là gây sức ép cho thuộc cấp để tạo điều kiện giúp công ty “sân sau” của mình thắng thầu, chiếm đoạt tiền ngân sách.

Trong số các đồng phạm của ông Quân có bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông này, được sắp xếp nhận tiền chiếm đoạt rồi mua nhiều tài sản. Bà Diễm lãnh ba năm tù treo vì cáo buộc “rửa tiền.”

Ngoài án tù, tòa còn buộc bị cáo Nguyễn Minh Quân bồi thường cho bệnh viện Thủ Đức 102.5 tỷ đồng ($4.2 triệu).

Ngoài ra, tòa còn ra lệnh kê biên hai căn biệt thự ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, và tại khu phức hợp Sài Gòn-Ba Son ở Sài Gòn mặc dù đứng tên công ty Ngọc Đạo nhưng được xác định chủ sở hữu thật sự là ông Quân.

Hai căn biệt thự nêu trên bị cho là được đặt cọc 35% từ tiền tham ô, phần còn lại là tiền vay ngân hàng.

Liên quan ông Nguyễn Minh Quân, theo báo Lao Động Thủ Đô hồi Tháng Chín năm ngoái, một nhóm gồm sáu bị cáo bị một tòa án ở Hà Nội kết án từ ba đến chín năm tù cho mỗi người về tội tham gia chạy án cho ông Quân.

Đáng nói trong số bị cáo ở phiên tòa này có hai cán bộ công tác tại Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu, thuộc Bộ Công An Việt Nam, gồm: Bùi Trung Kiên (chín năm tù) và Lê Thanh An (sáu năm tù).



Bị cáo Nguyễn Minh Quân được dẫn giải đến tòa. (Hình: VOV)

Cáo trạng quy kết nhóm bị cáo này nhận $2.6 triệu để chạy án cho ông Nguyễn Minh Quân nhưng bất thành.

Bản án được tuyên dưới mức đề nghị của Viện Kiểm Sát là do các bị cáo được ghi nhận “có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong công tác, được trao nhiều bằng khen, giấy khen…” (N.H.K)