Tỷ phú cánh tả George Soros tối đa hóa số tiền quyên góp cho chiến dịch tranh cử của TT Biden




Tỷ phú George Soros và con trai ông là Alex Soros, đã quyên góp hàng núi tiền mặt cho chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của Tổng thống Joe Biden.



Tỷ phú cánh tả George Soros phát biểu bên lề cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), vào ngày 23 tháng 1 năm 2020 tại Davos, miền đông Thụy Sĩ. (Ảnh: FABRICE COFFRINI/AFP, Getty Images)

Các báo cáo cho biết ông Soros và con trai ông, Alex, ban đầu quyên góp số tiền khiêm tốn cho chiến dịch vào quý 2 năm 2023. Mỗi người quyên góp 6.600 USD, con số tối đa cho phép, theo một bài báo của Western Journal xuất bản hôm thứ Bảy (2/12).

Vào tháng Chín, ông Soros rõ ràng đã quyên góp 250.000 USD cho Quỹ Chiến thắng Biden, tờ báo này cho biết.

“Trong cuộc đua tổng thống năm 2020, ông Alex Soros đã trao hơn 720.000 USD cho Quỹ Chiến thắng Biden. Cha của ông ta, ông George, đã quyên góp hơn 500.000 USD”, theo bài báo.

Vào tháng Sáu, trang Breitbart đưa tin ông Soros đã giao quyền điều hành đế chế tài chính trị giá 25 tỷ USD cho con trai mình.

Người con trai 37 tuổi của tỷ phú Soros “cảm thấy buộc phải tham gia vào các vấn đề chính trị của đất nước trước thềm cuộc bầu cử năm 2024”.

Nhật ký viếng thăm Nhà Trắng cho thấy ông Alex Soros đã tham dự 20 cuộc họp tại Nhà Trắng với các quan chức của chính quyền, Breitbart đưa tin vào tháng Bảy.

Bài báo của Breitbart cho biết:

Trong các cuộc bầu cử gần đây ở Hoa Kỳ, các khoản quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông George Soros có những hậu quả đáng kể liên quan đến việc bầu chọn các công tố viên ‘cấp tiến’ trên cả nước, những người “tận tâm cải cách tư pháp hình sự” đã giúp tội phạm tránh việc truy tố và giam giữ.

“Sự nổi lên của các công tố viên được nhà Soros hậu thuẫn này trùng hợp với sự gia tăng lớn về tội phạm giết người và tội phạm ở nhiều thành phố do Đảng Dân chủ điều hành, bao gồm nhiều nơi mà các công tố viên này thực hiện các chính sách cấp tiến đối với trị an và giam giữ”, bình luận viên Joel Pollak của Breitbart đưa tin.

Một điều đáng lưu ý, ông Seamus Bruner, tác giả của cuốn sách: “Những kẻ kiểm soát: Vạch trần tầng lớp tỷ phú, những thỏa thuận bí mật và âm mưu toàn cầu hóa nhằm thống trị cuộc sống của bạn”, đã hé lộ những bí mật của các tỷ phú, bao gồm cả ông Soros. Ông ta kiếm được bộn tiền từ loại thuốc phá thai gây tranh cãi thông qua một tập đoàn vỏ bọc, ông Bruner viết vào ngày 15 tháng 11.

Ông Bruner nói, loại thuốc này dường như “được đưa ra thị trường nhờ các thỏa thuận mờ ám giữa Quỹ Rockefeller và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton”.

Anh Nguyễn, theo breitbart News