TT Joe Biden nhận tiền hàng tháng trực tiếp từ doanh nghiệp của Hunter Biden




Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận tiền trả công hàng tháng từ một trong những doanh nghiệp của ông Hunter Biden, theo các hồ sơ ngân hàng được một ủy ban Hạ viện công bố hôm 4/12.


Ủy ban Giám sát Hạ viện do Dân biểu James Comer (Đảng Cộng hòa, Kentucky) làm chủ tịch hôm thứ Hai (4/12) đã công bố các hồ sơ ngân hàng cho thấy Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden năm 2018 đã bắt đầu nhận các khoản trả công hàng tháng trực tiếp từ một trong những doanh nghiệp của con trai ông, ông Hunter Biden.

Ủy ban Giám sát Hạ viện có được các hồ sơ ngân hàng này thông qua các trát đòi tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp của ông Hunter Biden và ông James Biden, em trai của Tổng thống Joe Biden.

Tài liệu ngân hàng cho thấy khoản trả công 1.380 USD hàng tháng được đặt lệnh để chuyển từ công ty Owasco PC liên quan đến ông Hunter Biden tới cha ông ta vào năm 2018, sau khi ông Biden là phó tổng thống Mỹ và trước khi ông được bầu làm tổng thống năm 2020. Tài liệu cho thấy ít nhất một khoản chuyển tiền được thực hiện vào ngày 17/9/2018.

Ông Comer nói trong thông cáo báo chí của Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm 4/12: “Đây không phải là một khoản thanh toán từ tài khoản cá nhân của Hunter Biden mà là từ một tài khoản doanh nghiệp của ông ta, công ty này đã nhận các khoản thanh toán từ Trung Quốc và các góc tối khác trên thế giới”.

Công ty Owasco PC đã nhận được hàng triệu USD trong năm 2017 và thêm hàng triệu USD trong năm 2018, theo các tờ khai thuế của ông Hunter Biden. Trong các khoản nhận được đó, có khoản 1 triệu USD tiền thanh toán từ Patrick Ho, một doanh nhân Trung Quốc. Ông này sau đó đã bị đi tù vì tội hối lộ và rửa tiền.

Ông Comer cho biết thêm rằng Bộ Tư pháp liên bang Mỹ hiện cũng đang điều tra xem liệu ông Hunter Biden có sử dụng công ty Owasco PC để “trốn thuế và phạm các tội nghiêm trọng khác hay không”.

Nhà Trắng và một luật sư của ông Hunter Biden đã không trả lời khi được một số tờ báo yêu cầu bình luận về thông tin do Ủy Ban Giám sát Hạ viện mới công bố.

Tổng thống Biden trước nay đã nhiều lần tuyên bố rằng ông không biết và không liên quan đến các công việc làm ăn kinh doanh của ông Hunter Biden. Tổng thống cũng nói con trai ông không nhận tiền từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Hunter Biden gần đây đã xác nhận trước tòa án rằng ông đã kiếm tiền tại Trung Quốc.

“Đội ngũ pháp lý và các đồng minh truyền thông của Nhà Trắng tuyên bố các doanh nghiệp của ông Hunter Biden chưa bao giờ thực hiện các giao dịch thanh toán trực tiếp cho ông Joe Biden. Chúng ta có thể chính thức bổ sung quan điểm mới nhất này vào danh sách những lời nói dối”, ông Comer nói.

Hải Đăng