Các báo cáo về hội chứng phổi trắng xuất hiện ở Hoa Kỳ




(Ảnh: CI Photos/Shutterstock)

Sự gia tăng số ca nhiễm bệnh hô hấp trên toàn cầu kể từ cuối mùa hè khiến các chuyên gia đặt câu hỏi: Đây có phải là căn bệnh mới hay bệnh gì khác?

Các báo cáo về căn bệnh hô hấp bí ẩn ở Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại về đại dịch mới có thể xảy ra. Các trường hợp mà một số người gọi là “hội chứng phổi trắng” đã được báo cáo ở một số tiểu bang tại Hoa Kỳ, gợi lên ký ức ớn lạnh về những ngày đầu COVID-19.

Các quan chức y tế đang chạy đua để xác định xem liệu đây chỉ đơn giản là gia tăng bệnh tật theo mùa dự kiến trong mùa đông hay có thể là mầm bệnh mới nguy hiểm. Nếu là trường hợp sau, thì những hàm ý có thể rất sâu sắc. Liệu lịch sử có lặp lại? Điều này có thể lan truyền nhanh đến mức nào? Làm thế nào bạn có thể tự bảo vệ?

Sự gia tăng bệnh viêm phổi trẻ em ở Trung Quốc gợi ý về khả năng lây nhiễm mới

Truyền thông Trung Quốc mô tả tình trạng quá tải tại các bệnh viện nhi ở Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh (miền Bắc Trung Quốc) vào cuối tháng Mười Một, theo bài đăng gần đây trên hệ thống báo cáo trực tuyến ProMed của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm quốc tế.

Các triệu chứng được báo cáo là sốt cao mà không ho, một số trẻ em phát triển các nốt sần ở phổi có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng do vi khuẩn như viêm phổi.

Theo bài đăng, sảnh Bệnh viện Nhi Bắc Kinh vẫn đông đúc các bậc cha mẹ đến tìm cách điều trị bệnh viêm phổi cho con họ.

Theo bài viết, tình hình ở Liêu Ninh rất “nghiêm trọng,” hành lang tại Bệnh viện Nhi đồng Đại Liên chứa đầy trẻ em bị bệnh đang được truyền dịch tĩnh mạch. Nhân viên của Bệnh viện Trung ương Đại Liên cho biết, các bệnh nhân đã xếp hàng chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ và “tất cả chúng tôi đều ở khoa cấp cứu và không có phòng khám ngoại trú đa khoa nào cả.”

Mặc dù mới được biết đến gần đây, trang web về bệnh truyền nhiễm FluTrackers đã ghi lại các báo cáo về tình trạng quá tải của các bệnh viện nhi và các trường hợp viêm phổi do Mycoplasma – vi khuẩn thường gây nhiễm trùng đường hô hấp trên và viêm phổi gây ra ở Trung Quốc từ tháng Tám.

Tiến sĩ Krutika Kuppalli, bác sĩ bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình Khẩn cấp Y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đã viết trên X, “Trung Quốc có thể chứng kiến sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khi các quốc gia khác trải qua mùa đông đầu tiên sau khi lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được dỡ bỏ. Họ đã báo cáo sự gia tăng bệnh viêm phổi #Mycoplasma nhưng đây có thể là bất cứ điều gì – hãy thu thập dữ liệu.”

Bùng phát viêm phổi trẻ em ở tiểu bang Ohio bắt đầu từ tháng Tám

Khu Y tế quận Warren tại Ohio (WCHD) đã báo cáo “số lượng vô cùng cao” các trường hợp viêm phổi trẻ em vào mùa thu này. Khoảng 145 trường hợp được báo cáo chỉ riêng từ tháng Tám đã vượt quá con số trung bình và đáp ứng định nghĩa bùng phát của tiểu bang.

WCHD cho biết, “Chúng tôi không nghĩ đây là bệnh hô hấp mới mà là sự gia tăng lớn về số ca viêm phổi trẻ em thường thấy tại một thời điểm.”

Một bảng câu hỏi dành cho phụ huynh đã xác định các triệu chứng phổ biến nhất là ho, sốt và mệt mỏi. Các mầm bệnh được phát hiện bao gồm Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae (strep), và adenovirus. Một số phương tiện truyền thông gọi tình trạng này là “hội chứng phổi trắng” do phổi bị nhiễm trùng có thể xuất hiện khi chụp X quang phổi.
Tiến sĩ Christopher Calandrella, trưởng khoa cấp cứu tại Northwell Long Island Jewish Forest Hills ở New York, nói với The Epoch Times.

Ông nói, “Ngoài ra, Trung Quốc gần đây đã dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch và khi dân số bắt đầu giao tiếp xã hội nhiều hơn, điều đó có thể góp phần làm tăng số ca nhiễm, tương tự như những gì đã xảy ra ở Hoa Kỳ vào mùa thu năm ngoái.”

CDC nhấn mạnh các lựa chọn vaccine mới

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) gần đây đã tuyên bố trên trang web chính thức rằng họ đang “theo dõi các báo cáo về tình trạng gia tăng bệnh hô hấp trên khắp thế giới,” bao gồm ở Trung Quốc và Châu Âu. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh bệnh viêm phổi trẻ em và các bệnh về đường hô hấp khác thường gia tăng vào mỗi mùa thu và mùa đông.

CDC cũng cho thấy rằng, lần đầu tiên, hiện đã có “các loại vaccine an toàn và hiệu quả” cho ba bệnh hô hấp do virus chính: cúm, COVID-19 và virus hợp bào hô hấp (RSV), là loại virus truyền nhiễm ảnh hưởng đến phổi và đường hô hấp và rằng có thể gây viêm phổi.

Trung Quốc đã phê chuẩn 5 loại vaccine COVID-19 mới để dùng khẩn cấp trong bối cảnh dịch bệnh hô hấp bùng phát hiện nay.

Tiến sĩ Calandrella nhấn mạnh, hiện tại, không có dữ liệu nào cho thấy những bệnh nhiễm trùng này có độc lực hoặc khả năng lây nhiễm khác với các mầm bệnh ở Hoa Kỳ, vì vậy không có lý do gì để báo động.

Tiến sĩ Calandrella cho biết thêm, COVID-19 đã cung cấp nhiều bài học quan trọng, bao gồm vai trò quan trọng việc vệ sinh tay, vaccine và khẩu trang, “có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng nói chung.”

Các mũi chích vaccine COVID-19 có liên quan đến bệnh viêm phổi

Một yếu tố ít được thảo luận là liệu những đợt bùng phát hô hấp này theo cách nào đó có thể liên quan đến việc chích ngừa COVID-19 hay không.

Danh sách các tác dụng phụ liên quan đến vaccine mRNA của Pfizer đã được công bố theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), và theo tài liệu, “viêm phổi không điển hình” là một trong hàng trăm phản ứng bất lợi tiềm ẩn khi nhận được liệu pháp gene dựa trên thuốc, cùng bệnh viêm phế quản do Mycoplasma, ngừng tim – hô hấp, suy tim – hô hấp, và ho.

Một nghiên cứu Báo cáo trường hợp hô hấp năm 2022 đã trình bày trường hợp viêm phổi có tổ chức đầu tiên, là tình trạng phổi hiếm gặp ảnh hưởng đến đường thở và túi khí, liên quan đến việc chích ngừa COVID-19. Một phụ nữ 78 tuổi bị ho và khó thở 10 ngày sau khi chích vaccine COVID của Pfizer.

Nghiên cứu khác đã phát hiện ra sự suy giảm khả năng miễn dịch của những người được chích ngừa COVID-19 sau 8 tháng kể từ liều thứ hai thấp so với những người không được chích ngừa COVID-19. Các tác giả nghiên cứu viết: “Như là một phương pháp an toàn, tốt hơn là hãy ngừng các mũi chích bổ sung.”


Ngọc Thuần biên dịch