Tin Tức



TIN ĐẶC BIỆT

Thứ Tư tuần rồi, hạ viện đã biểu quyết mở cuộc điều tra đàn hặc Biden. Đây chỉ là quyết định mở cuộc điều tra xem có đủ tội và bằng chứng để đàn hặc không, chưa phải là đàn hặc.

Cuộc bỏ phiếu đã hoàn toàn theo làn ranh đảng, với tất cả dân biểu CH ủng hộ và tất cả dân biểu DC chống. Đó là thực tế chính trường Mỹ ngày nay. Tất cả mọi chuyện đều bị chi phối bởi tính đảng phái. Đây là cuộc biểu quyết xem có cần điều tra hay không, và tất cả dân biểu DC đều chống hết vì cho là Biden hoàn toàn vô tội. Không điều tra sao đã biết Biden vô tội? Với TT Trump, hạ viện đã chẳng có một cuộc điều tra đàn hặc nào, vậy chứ TT Trump vẫn bị đàn hặc tới hai lần. Tóm lại, theo phe DC, với Biden, không cần điều tra vì Biden đương nhiên vô tội, với Trump, cũng chẳng cần điều tra vì Trump đương nhiên có tội. Theo các thăm dò, cỡ 70% dân Mỹ nghi ngờ tay Biden dính chàm qua ông quý tử Hunter, vậy mà chưa điều tra cho rõ, muốn khỏa lấp sao? Tính phe đảng như vậy chưa rõ thì khi nào mới rõ?

Nếu Biden có bị đàn hặc thì rồi cũng sẽ không bị truất phế khi lên tới thượng viện vì không đủ túc số 2/3, như Trump thôi. Phương thức đàn hặc bất cần điều tra hay bằng chứng phạm tội chỉ vì mục đích bôi bác tên tuổi, dù biết trước chẳng đi đến đâu, đã khiến đàn hặc mất hết ý nghĩa của một trừng phạt TT. Đó chính là 'sáng kiến' để đời của bà cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi. Bây giờ hạ viện do CH kiểm soát, muốn phục hồi lại giá trị của đàn hặc, nên biểu quyết phải có điều tra xem có tội và có bằng chứng hay không trước khi quyết định đàn hặc hay không.

Cụ Biden kêu gọi quốc hội nên bỏ thời giờ lo nhiều vấn đề ưu tiên và quan trọng hơn của đất nước. Câu này, khi Trump bị đàn hặc (hai lần!), không ai nghe cụ Biden nói vậy.

Dân biểu chủ tịch hạ viện Mike Johnson đưa ra 6 tội không thể chối cãi được vì có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng:
1. Gia đình Biden nhận được tổng cộng 15 triệu đô từ các nước Ukraine, Nga, Kazakhstan, Romania, và Trung Cộng;
2. Cụ Biden nói chuyện với các đối tác kinh doanh của cậu ấm Hunter tổng cộng 22 lần, có nhân chứng hiện diện;
3. Cụ Biden nói láo hoàn toàn khi tuyên bố không hay biết gì về các kinh doanh của ông con;
4. Cụ Biden nhận được tiền hàng tháng, được ông con chuyển vào trương mục ngân hàng, có biên lai ngân hàng đầy đủ, sau khi ông con nhận được tiền từ Trung Cộng;
5. Các điều tra vạch rõ bộ Tư Pháp đã giúp che giấu tội của Biden trong 5 năm qua;
6. Một báo cáo của FBI xác nhận Biden đã nhận được 5 triệu đô tiền hối lộ khi làm PTT.

https://www.breitbart.com/politics/2023/12/13/hunter-biden-says-he-wont-testify-behind-closed-doors-resisting-subpoena/?utm_source=breaking_news_email

TIN TRANH CỬ

Trump ngày càng thống trị CH

Cuộc bầu sơ bộ đầu tiên bên CH sẽ tổ chức giữa tháng Giêng, chừng một tháng nữa, tại Iowa. Thăm dò mới nhất tại đây cho thấy hậu thuẫn của ông Trump đã tăng lên tới 51%, trong khi ông DeSantis được 19%, bà Haley 16%, ông Ramaswamy 5%, và ông Christie 4%. Cách biệt giữa ông Trump và ông hạng nhì DeSantis đã tăng từ 27 điểm hồi tháng trước, 10/2023, lên tới 32 điểm bây giờ.
Ông Trump đã được hậu thuẫn mạnh của khối Tin Lành rất thế lực tại Iowa, mặc dù lãnh tụ khối Tin Lành Iowa đã chính thức ủng hộ ông DeSantis.
Nhiều chuyên gia trước đây cho rằng nếu số ứng cử viên CH giảm thì hậu thuẫn của ông Trump sẽ giảm. Sự thật là sau khi tổng số ứng cử viên CH giảm từ một tá xuống còn dưới một nửa, thì hậu thuẫn của ông Trump lại còn tăng mạnh hơn nữa. Chuyện đặc biệt nữa là việc ông Trump không tham gia các tranh luận, cuối cùng đã giúp tăng hậu thuẫn của ông vì thiên hạ thấy được những ứng cử viên CH dường như không ai so sánh được với ông thần Trump.


Báo mạng The Drudge Report đặt câu hỏi có phải 'cuộc chơi đã kết thúc', việc Trump được CH chọn ra tranh cử TT coi như hết de lui, gạo đã thành cơm?


https://www.msn.com/en-us/news/other/trump-s-sizable-lead-in-iowa-grows-weeks-ahead-of-key-caucus/ar-AA1lkavg

Trump hạ Haley ngay tại South Carolina

Thăm dò mới của Trafalgar cho thấy chuyện đáng ghi nhận: ngay tại tiểu bang nhà, bà cựu thống đốc South Carolina Nikki Haley, là một trong những thống đốc được ủng hộ mạnh nhất, cũng vẫn bị ông Trump hạ với tỷ lệ 23% - 49%, hay Trump +26%.
Hai ông Ramaswamy và Christie đều được 6%.

Đây là thăm dò mới nhất, mà cũng là thăm dò cho thấy hậu thuẫn của bà Haley cao nhất, chứ các thăm dò trước đều cho thấy ông Trump hạ bà Haley với từ 28 tới 35 điểm.



Nhưng Haley hạ Biden te tua

Bà Haley vẫn bị ông Trump đè bẹp, thế nhưng so với Biden, thì bà Haley sẽ hạ cụ Biden te tua theo thăm dò của báo Wall Street Journal, hạ Biden tới... 17 điểm: 51%-34%!!!

Theo các chuyên gia phân tích, việc bà Haley có thể hạ Biden mạnh như vậy phản ảnh rất nhiều cử tri của đảng DC miễn cưỡng phải bầu cho Biden nếu phải chọn giữa Biden và Trump, vì không ưa ông thần Trump, nhưng nếu không có ông Trump, một số rất lớn cử tri DC sẵn sàng bỏ Biden để bầu cho bà Haley.

Để có một khái niệm so sánh, thăm dò năm xưa cùng thời kỳ này cho thấy TT Reagan thắng đối thủ Walter Mondale 18 điểm. Kết quả bầu cử thật sự sau đó cho thấy TT Reagan thắng tại 49 tiểu bang, trong khi ông Mondale thắng tại đúng 1 tiểu bang nhà là Minnesota.
https://www.mediaite.com/news/shock-poll-nikki-haley-absolutely-wrecks-biden-by-whopping-17-points-and-trump-tops-biden-by-4/

Trump hạ Biden tại hai tiểu bang xôi đậu then chốt

Theo thăm dò mới của CNN (!), ông Trump hạ Biden trong hai tiểu bang lớn, then chốt và xôi đậu là Michigan và Georgia.

• Tại Georgia ông Trump thắng Biden với tỷ lệ 49%-44%.
• Tại Michigan, ông Trump thắng Biden với tỷ lệ 50%-40%, thắng tới 10 điểm!
Năm 2020, Biden hạ Trump trong cả hai tiểu bang này.
Nếu ông Trump hạ Biden tại hai tiểu bang này trong cuộc bỏ phiếu cuối năm tới, thì ông Trump chỉ cần thắng thêm đúng MỘT tiểu bang xôi đậu đã bầu cho Biden năm 2020, như Arizona, Pennsylvania, hay Wisconsin là sẽ đắc cử. Thăm dò mới nhất tại các tiểu bang này như sau:
• Arizona: Trump 48% - Biden 43% (theo J.L. Partners);
• Pennsylvania: Trump 44% - Biden 37% (theo Redfield and Wilton Strategies);
• Wisconsin: Trump 45% - Biden 41% (theo Morning Consult).
Nghĩa là Trump có thể thắng không phải chỉ ở một tiểu bang, mà có thể thắng hết cả ba.
https://edition.cnn.com/2023/12/11/politics/cnn-polls-trump-biden-michigan-georgia/index.html

REUTERS: Trump sẽ thắng

Hãng thông tấn không thiện cảm gì với Trump, Reuters, đã tiên đoán Trump sẽ đắc cử TT cuối năm tới, dựa trên 4 yếu tố:
1. Cử tri Mỹ bất mãn với Biden vì vật giá quá cao;
2. Dân Mỹ lo sợ cho tương lai trước những biến chuyển của nước Mỹ: vật giá cao, trộm cướp lan tràn, di dân lậu tràn ngập, giáo dục 'thức tỉnh' cuồng điên,...;
3. Cả triệu dân Mỹ coi những truy tố Trump như đàn áp chính trị vô căn cứ và quá đáng;
4. Dân Mỹ không nhìn thấy thành quả nào đáng kể của Biden.
Reuters dĩ nhiên cũng tỏ ra dè dặt, có thể cử tri chống Trump sẽ phản ứng mạnh, đổ xô đi bỏ phiếu chống Trump, nhưng theo Reuters, chưa bao giờ hậu thuẫn của ông Trump lại mạnh như bây giờ.
https://news.yahoo.com/yes-trump-win-2024-election-110228100.html

Thăm dò kinh hoàng cho Biden

Đại công ty thăm dò Rasmussen ra kết quả thăm dò mới: Trump hạ Biden tới... 10 điểm: 48%-38%!!!

Rasmussen 14/12/2023
Thăm dò ... khiếp đảm hơn nữa

Cơ quan thông tin Bloomberg của tỷ phú Michael Bloomberg, một người đã từng lớn tiếng công kích Trump, cho thấy trong 7 tiểu bang xôi đậu then chốt, quyết định kết quả bầu TT, Trump hạ Biden trên đủ tất cả 7 tiểu bang, không chừa một tiểu bang nào. Nói trắng ra, theo các thăm dò hiện nay, Biden sẽ thảm bại, ngoại trừ trong đúng MỘT trường hợp: các tiểu bang DC thông đồng gian lận bầu cử giúp Biden y chang năm 2020.
Tương lai cụ Biden đen hơn đêm 30, hay nói như cựu quân sư của Obama, David Axelrod, "very very dark". Đám vẹt tị nạn có quyền chuẩn bị... về VN tị nạn Trump. Đợi sau Tết rồi về, giá máy bay rẻ hơn trước Tết.



Một nửa số cử tri DC nghi ngờ các truy tố Trump

Một thăm dò mới của Tipp Insights cho thấy vài chuyện thật nhức đầu cho Biden:
• 49% (một nửa!) cử tri DC cho rằng Biden đang dùng luật pháp để chặn Trump;
• 53% cử tri không theo đảng nào đồng ý với nhận định đó;
• 60% dân Mỹ nói chung đồng ý với nhận định đó;
• 72% cử tri CH cho biết sẽ vẫn bầu cho Trump dù Trump bị tòa kết tội.




Vẹt cuồng cuống quýt chống Trump

Trong cả tháng qua, tất cả thăm dò dư luận cho thấy Trump sẽ thắng cử, hạ sát ván Biden, khiến đám vẹt cuồng chống Trump lên cơn cuống, cố chộp fake news làm phao để bám, cho khỏi chết chìm.

Một con vẹt 'hoành tráng' nhận định "Làm thế nào để stop được Trump, đảng CH đang bắt đầu cuống nhưng vẫn hèn". Khoảng từ 54% tới 66% cử tri CH ủng hộ ông Trump, trong khi tất nửa tá ứng cử viên CH còn lại, không ai được tới 20% hậu thuẫn, vậy làm sao có thể nói đảng CH cuống cuồng muốn 'stop' ông Trump? Đảng CH nào muốn stop ông Trump vậy nhỉ?

Một con vẹt khác trích dẫn một câu nói của cựu dân biểu CH Paul Ryan, để rồi chạy tít khổng lồ "Đảng CH suy nghĩ lại và lên án tên Trùm". Hả? Một câu nói của một cựu dân biểu CH là quan điểm của cả đảng CH từ hồi nào? Có dám nhìn vào các thăm dò giữa Trump và tất cả các ứng cử viên CH khác không? Mà Paul Ryan là ai? Đó là cựu ứng cử viên phó TT, đứng cùng liên danh với tay phản thùng Mitt Romney, ra tranh cử chống Obama năm 2012.
Chống Trump kiểu ngu xuẩn như vậy chỉ giúp Trump thêm thôi, các cụ ơi.

Tin vắn về tranh cử

- Ủy Ban Quốc Gia của đảng CH -Republican National Committee- cho biết chính thức chấm dứt việc tổ chức các cuộc tranh luận bên CH trên TV. Ủy ban đã thất bại lớn khi trong cả 4 cuộc tranh luận, diễn viên chính là ông Trump đã không tham gia, và số khán thính giả theo dõi rất èo uột. Các đài TV lớn như ABV, CBS, NBC đang nghiên cứu việc tổ chức tranh luận trên các đài của họ. Năm 2016, cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Hillary thu hút được 84 triệu người coi, trong khi cuộc tranh mới tuần trước của các ứng cử viên CH thu chưa tới... 4 triệu người!
- Sau các tỷ phú anh em nhà Koch, rồi tỷ phú sáng lập Home Depot Ken Langone, tới tỷ phú Art Pope (chuỗi siêu thị khổng lồ Variety Wholesalers), tỷ phú trước. đây ủng hô DC Reid Hoffman (LindedIn) đều đã lên tiếng ủng hộ bà Nikki Haley.
- Thống đốc New Hampshire, Chris Sununu chính thức hậu thuẫn bà Nikki Haley trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Hậu thuẫn của TĐ Sununu với bà Haley là một đòn chí tử cho ông Christie là người đã tập trung mọi nỗ lực vào New Hampshire và trông cậy rất nhiều vào TĐ Sununu là bạn thân của ông Christie.
- TNS Mitt Romney tuyên bố có thể ông sẽ bỏ phiếu cho Biden. Ông cũng cho biết sẽ biểu quyết chống đàn hặc Biden. Ông Romney đã từng ra tranh cử TT bên CH chống Obama năm 2012. Sau này, khi Trump mới đắc cử, ông Romney ăn cơm trưa với Trump, xin Trump cho làm Ngoại Trưởng. Trump bác bỏ ý kiến, Romney thất bại, chạy qua Utah tranh cử chức thượng nghị sĩ, cầu xin Trump hỗ trợ. Trump đồng ý, bay qua Utah đi vận động cho Romney. Romney đắc cử, mau mắn đá bát ngay, trở thành một trong những chính khách cuồng chống Trump mạnh nhất, hai lần biểu quyết đàn hặc, truất phế Trump. Một con người tráo trở, sáng nắng chiều mưa, chỉ chứng tỏ Trump nhận diện người không sai, không cho Romney làm ngoại trưởng là quá đúng.

TIN VỀ TRUMP

Công tố Smith yêu cầu TCPV can thiệp

Công tố đặc biệt John Smith đã truy tố ông Trump đâu 40 tội liên quan đến vai trò và những tuyên bố của ông khi xẩy ra cuộc biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021. Ông Trump đã viện dẫn tính bất khả truy tố của TT trong các quyết định khi đang làm TT. Theo luật sư của Trump, không có tòa nào có quyền xử một TT hay một cựu TT về những hành động khi ông này còn làm TT, mà TT chỉ có thể bị kết tội và trừng phạt qua đàn hặc bởi lưỡng viện quốc hội, và ông Trump đã bị phe DC trong hạ viện đàn hặc tới hai lần, đặc biệt lần thứ nhì sau vụ biến động 6/1/2021, và cả hai lần đều đã không bị kết tội và trừng phạt bởi thượng viện.

Vụ án đang được thụ lý bởi bà quan tòa Tanya Chutkan và bà này đã bác bỏ lập luận của ông Trump, cho rằng TT vẫn có thể bị truy tố về bất cứ tội hình sự nào khi đang làm TT bất cần biết có bị đàn hặc hay không. Bà quan tòa này nổi tiếng cuồng chống Trump, đã từng sử dụng ngôn ngữ rất nặng nề chống Trump, chỉ phản ảnh tính thiên vị sẵn có và xác nhận bà sẽ trừng phạt Trump rất nặng. Bà Chutkan tuyên bố "TT cũng không khác gì mọi người, và chức TT không phải là cái thẻ miễn tù mãn đời" (nguyên văn: "lifelong 'get-out-of-jail-free' pass"). Bà Chutkan quên mất chức vụ TT là tuyệt đối đặc biệt, khác hẳn tất cả mọi người, có quyền tha tù bất cứ ai vì bất cứ tội nào, nghĩa là có quyền cấp 'get-out-of-jail pass' cho bất cứ ai, không cần lý do, không cần giải thích. Ngoài TT ra, ai có quyền đó?
Công tố Smith đã yêu cầu TCPV ra phán quyết về vấn đề ngay, trước khi tòa dưới chính thức thụ lý vụ án, tháng 3/2024 tới đây. Truyền thông loa phường nhận định ông Smith hy vọng TCPV mở đường cho bà Chutkan tự do kết tội Trump đi bóc lịch mãn kiếp. TCPV đã trả lời ngay: yêu cầu luật sư của Trump đưa ra luận cứ ông Trump được miễn tố trước cuối ngày 30/12/2023 để TCPV có thể họp lấy quyết định ngày 5/1/2024. Bà quan tòa Chutkan đã vui vẻ hậu thuẫn quyết định của công tố Smith và quyết định tạm ngưng vụ xử để chờ phán quyết của TCPV. Cả công tố Smith và bà Chutkan có vẻ rất tin tưởng sẽ được TCPV ủng hộ.
Đây thật ra là cách công tố Smith chặn đứng những toan tính 'câu giờ' của Trump vì ông Smith biết chắc nếu bị kết tội, ông Trump sẽ khiếu nại lên tới TCPV, sẽ mất rất nhiều thời giờ, có thể tới ngày bầu cử vẫn chưa có quyết định cuối cùng, đúng như Trump muốn, nên để tránh mất thời giờ, ông Smith yêu cầu TCPV lấy quyết định ngay, cho dù hành động này nguy hiểm, có thể nhất chín nhì bù, cho ông Smith. Trong tình trạng tất cả thăm dò đều cho thấy ông Trump có triển vọng đắc cử TT, công tố Smith phải uống thuốc liều, đánh ván bài một ăn cả ngã về không, không còn cách nào khác.
Dĩ nhiên, nếu TCPV xác nhận lập luận của ông Trump, thì toàn bộ vụ án coi như vô nghĩa và sẽ chấm dứt ngay. Ngay cả các vụ kiện khác sẽ mất hết căn bản pháp lý. Ngược lại, TCPV xác nhận TT vẫn có thể bị truy tố về tội hình sự thì ông Trump sẽ gặp rắc rối to, sẽ bị bà Chutkan nhốt tù ngay, để giúp Biden tái đắc cử. Kẻ này không phải chuyên gia về luật Hiến Pháp Mỹ nên không muốn đoán mò ẩu.
https://dailycaller.com/2023/12/11/jack-smith-supreme-court-consider-trump-immunity-claim-2020-election-case/?pnespid=6Og2UDZZb6QUwKHH.zK2SsvU4BKsTsJ0d_ex2O1yt RZm10Rr9jhLrckieFCAWZqCV8x9yr9N8g

Trump đổi ý

Giờ chót, ông Trump đổi ý, không ra hầu tòa trong vụ xử tại New York về tội phóng đại trị giá tài sản để lừa ngân hàng. Ông nêu lý do việc ông ra điều trần trước tòa hoàn toàn vô ích vì quan tòa hiển nhiên đã có thành kiến muốn kết tội ông, nên mọi điều trần của ông đều như nước đổ đầu vịt, vô ích, mất thời giờ. Vụ truy tố này cực kỳ vô lý, phản lại tất cả những thủ tục ngân hàng và nền tảng pháp lý mà chỉ hoàn toàn là đón chính trị. Tuy nhiên, nếu ông Trump bị kết án có tội, thì tối đa sẽ bị phạt 250 triệu đô, không có gì khác nữa. Trump có gia tài khoảng 3 tỷ đô. Chưa phải tận thế!
https://www.foxnews.com/politics/trump-says-he-testify-his-civil-fraud-tria

Trump nhìn nhận sẽ độc tài!

Truyền thông loa phường và dĩ nhiên, đám lâu la truyền thông vẹt tị nạn, đã tưng bừng hô hoán chính Trump đã thừa nhận sẽ là nhà độc tài, mà lại là độc tài ngay từ ngày đầu! Câu chuyện nghe thật đáng tội cho đám truyền thông, khi phải bám víu vào một câu nói của Trump, cắt xén, bóp méo, rồi dùng đó làm vũ khí đánh ông.
Câu chuyện thật, dĩ nhiên không phải vậy. Trong một cuộc phỏng vấn của Sean Hannity trên đài Fox News, ông Trump bị Hannity hỏi phe DC đang tố cáo ông sẽ là một nhà độc tài, có đúng vậy không? Ông Trump đã trả lời đại khái là chuyện tố ông độc tài là chuyện láo xạo -hoax-, tuy nhiên, nếu đắc cử TT, ông sẽ rất độc tài trong đúng một ngày đầu để lấy hai quyết định cần thiết:

1) khóa chặt biên giới và xây tường biên giới lại, và
2) cho phép khoan dầu lại khắp nơi để đáp ứng nhu cầu dầu của dân Mỹ, giảm lệ thuộc vào dầu nước ngoài để giảm giá dầu xăng cho cả nước.

Ông Trump giải thích về chuyện độc tài
https://www.newsweek.com/donald-trump-dictator-supporters-day-one-biden-1852021

Danh hài chửi nhà báo cấp tiến

Trên TV tuần rồi, có chương trình nói chuyện tàm phào của Jimmy Kimmel, một tay cấp tiến nặng dĩ nhiên. Khách mời là danh hài Bill Burr, cũng thuộc loại cấp tiến tuy chưa tới mức cuồng.

Anh hài Burr chửi Kimmel là ... "N-G-U" vì đám truyền thông cấp tiến xúm vào đánh hội đồng Trump một cách quá đáng, mà không ý thức được việc đánh đó đã giúp Trump vì biến Trump thành một thứ 'thánh tử đạo' trong mắt của cử tri Mỹ, khiến hậu thuẫn của Trump càng bị đánh càng tăng. Danh hài cỡ nào không biết, chỉ biết anh Burr này nói không sai chút nào. Vẹt tị nạn còn N-G-U hơn khi nhai lại cái N-G-U của truyền thông loa phường Mỹ.


https://link.theblaze.com/view/5cf92c273f92a452088c4695k0b5l.8jcq/ecfe7c02

TIN VỀ BIDEN

Thăm dò mới

- The Wall Street Journal:
Thăm dò mới nhất của báo tài chánh Wall Street Journal là một đại họa cho Biden:
• tỷ lệ hậu thuẫn cho Biden xuống còn có hơn một phần ba (37%) trong khi số người chống lên tới 61%!
nếu tranh cử với Trump ngay bây giờ, Biden sẽ thảm bại với tỷ lệ 43%-47%.

- Trung tâm Pew Research Center:

Cho thấy chỉ có 1/3 dân Mỹ ủng hộ chính sách của Biden trong chiến tranh Do Thái-Hamas. Bên cử tri CH, chỉ có 28% ủng hộ, trong khi ngay cả bên DC, chưa tới một nửa (44%) ủng hộ.

- GenForward:

Cho thấy có tới 1/5 (20%) cử tri da đen muốn một người khác, không phải Biden, ra đại diện cho đảng DC ứng cử TT. Hy vọng tái đắc cử của Biden ngày càng phai nhạt khi các khối cử tri cột trụ của đảng DC như khối da đen, giới trẻ, khối Hồi giáo, khối da nâu càng ngày càng thất vọng với Biden.

BẦU CỬ 2020 GIAN LẬN

Trước những tố giác ngày càng mạnh về việc phe DC gian lận bầu cử giúp Biden thắng năm 2020, công ty thăm dò Rasmussen và viện nghiên cứu chính trị Heartland Institute mở cuộc điều tra về phiếu bầu bằng thư. Họ khám phá ra quả thật đã có nhiều gian lận trong phương thức bỏ phiếu bằng thư thật.
Theo nghiên cứu này:
• 21% hay 1 trong 5 người bỏ phiếu bằng thư nhìn nhận họ đã bỏ phiếu giùm một người thân, họ hàng, bạn bè, có khi là người phối ngẫu hay bố mẹ hay con cái luôn;
• 17% nhìn nhận họ đã gửi phiếu bầu của họ tới những tiểu bang họ không trú ngụ, mà phiếu bầu của họ vẫn được nhận, chẳng có ai hỏi han gì;
• 17% thú nhận họ đã ký tên bừa vào phiếu bầu dưới tên một người khác, mà cũng chẳng gặp khó khăn nào.
Một lần nữa, việc gian lận qua phiếu bầu bằng thư lại được xác nhận rõ ràng nhất. Nhưng trên thực tế, ai cần biết, phe ta thắng là vui rồi, gian lận mà không bị vồ mới là giỏi, phải không?
https://www.breitbart.com/politics/2023/12/12/survey-more-than-1-in-5-mail-in-voters-admit-to-cheating-in-2020-election/?utm_source=breaking_news_email

TIN VỀ CẬU ẤM HUNTER BIDEN

Phản ứng sau khi cậu Hunter bị truy tố trốn thuế tại Cali

Sau khi cậu ấm Hunter Biden bị truy tố 9 tội trốn thuế tại Cali, đã có nhiều phản ứng mạnh, DĐTC xin tóm lược sơ qua:
• Cụ Biden: tôi rất hãnh diện con tôi đang cố gắng làm lại cuộc đời.
• Tòa Bạch Ốc: xác nhận lại Biden không có ý định ân xá Hunter.
• DB James Comer, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát hạ viện: đây chỉ là mánh của bộ Tư Pháp tung ra để cản trở cuộc điều tra của hạ viện.
• DB CH da đen Byron Donald: việc truy tố Hunter ngay vài ngày trước khi Hunter ra điều trần trước hạ viên rất đáng nghi ngờ như biện pháp bảo vệ Hunter, giúp Hunter có lý do viện cớ đang bị truy tố để không trả lời các câu hỏi của hạ viện.
• ƯCV DC bà Marianne Williamson: truy tố này sẽ gây khó khăn lớn cho Biden.
• ƯCV CH Christ Christie: tôi tin chắc Biden biết rất rõ những lem nhem của Hunter.
• ƯCV CH Asa Hutchinson: chúng ta nên chờ công lý vận hành.
• ƯCV Ron DeSantis: tôi không tin bộ Tư Pháp, thắc mắc tại sao vụ trốn thuế từ 2016 chỉ bị truy tố 2023. Có phải bây giờ mới tung ra để biện bạch cho việc bộ TP đang truy rượt Trump không, cố chứng minh bộ không phe đảng chỉ truy tố Trump không thôi?
• ƯCV CH Nikki Haley: vụ truy tố này khét lẹt mùi gian trá của bộ TP, cố tìm cách giảm thiểu tội cho gia đình Biden vừa câu giờ tối đa.
• ƯCV CH Vivek Ramaswamy: vụ truy tố chứng minh Nhà Nước ngầm đang dùng một mũi tên bắn hai con nhạn: vừa đưa lý do để thay thế Biden, vừa biểu diễn cho thiên hạ thấy những truy tố Trump không phải là những truy tố duy nhất, một chiều, mà bộ Tư Pháp đã rất công bằng.


'Thái tử' Hunter Biden

Trong câu chuyện truy tố Hunter này, thiên hạ quên một chuyện thật lớn; cuộc điều tra được mở màn năm 2018, có nghĩa là cuộc điều tra có thể bao gồm thời gian từ ngày Hunter được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quản Trị của Burisma, công ty dầu khí lớn nhất Ukraine, tháng 5/2014. Nhưng khi đó, năm 2018, công tố David Weiss không làm gì hết, cho đến mãi năm 2023 mới thực sự điều tra và truy tố Hunter. Nhưng khi đó thì chuyện làm việc cho Burisma đã quá hạn pháp lý -statute of limitation- để điều tra, nên vụ Burisma hoàn toàn bị xù. Trong khi đây là vụ lem nhem lớn, liên quan trực tiếp đến ông bố Biden trong tư cách PTT khi đó. Nói trắng ra, công tố Weiss đã cố tình câu giờ để giúp Hunter thoát tội lớn nhất, đồng thời tránh liên lụy tới cụ Biden.

Cậu ấm không ra điều trần trước hạ viện

Thứ tư tuần rồi, ông quý tử Hunter Biden đã không ra điều trần trước quốc hội như đã bị đòi hỏi, nêu lý do cậu không đồng ý ra điều trần mật, mà đòi hỏi phải được điều trần công khai, có báo chí và quần chúng tự do hiện diện.

Hiển nhiên, cậu ấm chơi mánh gian trá. Việc lem nhem tiền bạc của cậu liên quan đến nhiều nước như Trung Cộng, Ukraine, Roumanie, và Nga. Cậu đòi điều trần công khai vì biết rõ vì nhiều vấn đề tế nhị ngoại giao, điều trần công khai sẽ không cho phép các dân biểu tự do đặt câu hỏi, nên họ sẽ bị kẹt, khó chất vấn cậu được, trong khi các dân biểu muốn điều trần mật để có thể nêu những câu hỏi nhạy cảm nhất.
Sau khi từ chối ra điều trần, cậu ấm đã họp báo, tố cáo tất cả chỉ là âm mưu đánh bố cậu của Trump, cho dù đây là cuộc điều tra của hạ viện dựa trên truy tố của công tố đặc biệt David Weiss do bộ trưởng tư Pháp Garland của Biden bổ nhiệm, chẳng ăn nhập gì tới Trump. Một con vẹt con bất thình lình tung tin "Hunter họp báo, lột mặt nạ tên hại dân bán nước", một loại công kích rẻ tiền, vô căn cứ, vớ vẩn, lãng xẹc, chẳng ai hiểu nổi. Ai chìa tay nhận tiền Tầu cộng? Ai hại dân bán nước?
Chưa hết. Cậu ấm cũng đe dọa sẽ bỏ Mỹ ra sống ở xứ khác nếu Trump đắc cử TT. Thêm một lý do để kẻ này ủng hộ ông Trump làm TT Mỹ!
Trên nguyên tắc pháp lý, tất cả mọi công dân Mỹ đều bắt buộc phải ra điều trần trước quốc hội nếu bị đòi hỏi, không ra có thể bị quốc hội chuyển hồ sơ qua bộ Tư Pháp để bị truy tố ra tòa và ở tù về tội khinh thường -contempt- quốc hội. Tuy nhiên, như mọi người đều biết, Tư Pháp Mỹ là con đường một chiều. Trước đây hai phụ tá của TT Trump, các ông Peter Navarro (bị kết tội nhưng chưa tuyên án, có thể bị tới một năm tù) và Steve Bannon (đã bị 4 tháng tù!) đều bị truy tố ra tòa về tội khinh thường quốc hội khi từ chối ra điều trần, trong khi ông Eric Holder, cựu bộ trưởng của Obama bị quốc hội kết tội khinh thường, nhưng bộ Tư Pháp xù, không truy tố.
Vấn đề là hạ viện chắc chắn sẽ chuyển hồ sơ và cũng chắc chắn không kém, là bộ Tư Pháp của Biden sẽ KHÔNG truy tố thái tử Hunter, vì thái tử tất nhiên phải có quyền ngồi xổm trên bất cứ luật nào.
Dù sao thì các rắc rối pháp lý của ông quý tử cũng gây nhức đầu lớn cho ông bố, khi cả nước chăm chú theo dõi để xem công lý Biden đối xử như thế nào giữa ông thái tử và ông đối lập.

https://www.nbcnews.com/politics/congress/hunter-biden-appears-defy-house-gop-subpoena-testify-private-rcna129504

REDFIN TIÊN ĐOÁN THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC NĂM 2024

Redfin, một trong những công ty địa ốc mua bán nhà lớn nhất Mỹ, đã tiên đoán tình hình thị trường địa ốc cho năm 2024. Quý độc giả nào đang tính mua/bán nhà nên đọc cho biết.

Theo Redfin, năm 2024 sẽ là năm khó khăn. Vì vật giá ngày mỗi tăng, nhiều chủ nhà sẽ phải bán nhà để đi thuê nhà, hay 'downsize', nghĩa là đi mua nhà nhỏ hơn. Số nhà bán trên thị trường sẽ tăng lên 5% vì dù giảm giá, nhưng nhà vẫn khó bán, bị ứ đọng. Việc bán nhà sẽ khó khăn trong năm tới khi giá nhà vẫn quá cao và nhất là khi lãi suất nợ mua nhà còn quá cao, bây giờ gần 8%, có thể giảm xuống 6% năm tới, khiến rất nhiều người không đủ khả năng tài chánh để vay tiền nhà băng. Giá nhà bán qua năm tới sẽ phải giảm nhưng giảm rất ít, chừng 1%.

Lại một tuyệt tác của Bidenomics.


https://townhall.com/columnists/kurtschlichter/2023/12/04/can-trump-actually-win-in-november-n2631909

TIN VỀ XE ĐIỆN

Tiền ra cửa sổ: đó là các mô tả chính xác nhất về các chính sách của Biden: tháng 11/2021: Luật Infrastructure Investment and Job Act -Luật Đầu Tư Vào Hạ Tầng Cơ Sở và Việc Làm- nhắm tạo công ăn việc làm lại cho dân qua các công trình tu bổ, chỉnh trang và bành trướng cầu cống, đường xá, nhà máy,... được Biden rình ràng ban hành, trong đó có 7.500 triệu đô dành cho việc thiết lập 500.000 trạm câu điện trên cả nước cho xe điện.
Theo một điều tra của trang mạng thiên tả Politico, cho đến nay, hơn một năm sau, chưa có tới MỘT trạm câu điện nào được thiết lập.

Theo Politico, cho đến nay, 2 tỷ đô đã được tháo khoán, nhưng chỉ có đúng hai tiểu bang -Ohio và Pennsylvania- đã bắt đầu xây một số trạm câu điện, trong khi có khoảng hơn hai chục tiểu bang đã nộp đơn xin tiền và xin xây, nhưng bộ Giao Thông chưa quyết định. Có lẽ 'chị' bộ trưởng Giao Thông Buttigieg đang bận cùng chồng cho con bú sữa.
Một tin sét đánh cho chính sách cổ võ xe điện của Biden: hãng xe Ford quyết định chấm dứt việc sản xuất xe tải nhỏ -small truck- chạy điện F-150 vì không ai mua, bắt đầu bằng giảm sản xuất 50% trong năm 2024.


Xe Ford F-150

https://reason.com/2023/12/08/congress-spent-7-5-billion-on-e-v-chargers-after-2-years-none-are-built/

BÀ TẦU THỨC TỈNH

Bà thị trường thành phố Boston của Massachusetts, Michelle Wu, gốc Đài Loan, tổ chức tiệc tất niên cho nhân viên, gửi thư mời cho tất cả 15 nhân viên của bà, nhưng 15 phút ngay sau đó, gửi lại thư đính chính, thu hồi lại 7 giấy mời cho nhân viên da trắng, giải thích đây là tiệc cho dân thiểu số da đen, da nâu thôi, da trắng miễn tham dự. Bị công kích, bà Wu giải thích ý bà muốn có buổi họp mừng của những người bị trị, bị đối xử bất công thôi, và tỏ ra tiếc là chuyện này đã bị xì ra công chúng khiến họ 'hiểu lầm' là bà kỳ thị da trắng. Bà Wu cho biết đây là buổi họp mặt dành riêng cho dân da màu, và bà dự tính sẽ tổ chức buổi họp mặt chung cho tất cả mọi người khi khác. Nghĩa là bà chỉ tiếc việc làm lén lút của bà bị lộ thôi. Còn chuyện bà kỳ thị da trắng hay không, xin để quý độc tự nhận định.



https://www.ibtimes.sg/michelle-wu-democrat-mayor-boston-defends-her-decision-host-no-whites-holiday-party-72722

TIN VẮN MỸ

- Viện trưởng Đại Học Pennsylvania, bà Liz Magill đã từ chức sau khi bị công kích đã thả lỏng cho sinh viên đại học của bà mạnh mẽ chống Do Thái bằng các biểu tình, biểu ngữ, đe dọa sinh viên Do Thái, tẩy chay thầy giáo Do Thái,... Bà ra điều trần trước hạ viện, cố cãi bà phải tôn trọng quyền tự do phát biểu tư tưởng của sinh viên.

- Bà viện trưởng Đại Học Harvard, Claudine Gay, một trong 3 bà viện trưởng đại học bị lôi ra điều trần trước hạ viện, đã thoát nạn sau khi hội đồng quản trị đại học biểu quyết lưu giữ bà da đen đầu tiên là viện trưởng. Thời buổi này, bà viện trưởng da trắng mất job dễ dàng, bà viện trưởng da đen không ai dám đụng tới. Trước đây, bà cũng mới bị tố hoàn toàn không có khả năng, đã từng có thành tích chôm chỉa bài người khác cho vào luận án tiến sĩ của bà, chỉ được làm viện trưởng vì là ... phụ nữ da đen. Hạ viện, trong một biểu quyết đồng thuận của cả hai đảng CH và DC, đã khuyến cáo bà Gay nên từ chức ngay. Chưa nghe bà Gay phản ứng.


Bà Claudine Gay, viện trưởng Harvard

- Quốc hội tiểu bang Ohio thông qua luật cấm trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi chuyển giới bằng cách mổ xẻ, uống thuốc hoóc-môn,..., cũng cấm đàn ông chuyển giới tham gia tranh giải thể thao nữ. Chưa rõ thống đốc Ohio có dám ký thành luật hay không.

TIN VẮN QUỐC TẾ

- Tập Xì Dầu tuần rồi đã chính thức viếng thăm CSVN. CSVN đang đu giây giữa quyền lực của ông hàng xóm khổng lồ và đô-la Mỹ.
- TT Zelensky tuần rồi lại qua Mỹ gặp Biden và các lãnh đạo quốc hội để xin thêm quân viện. Đây là lần thứ ba, TT Zelensky tới Mỹ xin quân viện. Nhìn chung, dân Mỹ, đặc biệt là khối CH, và cả NATO, đều có vẻ mệt mỏi, bớt hồ hởi với cuộc chiến tại Ukraine mà không ai thấy 'ánh sáng cuối đường hầm'. Nga đang bị kẹt cứng trong khi những chiến dịch phản công của Ukraine đều thất bại. Dân Ukraine cũng kiệt sức vì chết chóc quá nhiều và cuộc sống ngày càng kham khổ.

- Tin mới: TT Zelensky đã trở về Ukraine tay không. một số dân biểu Mỹ cho rằng Mỹ còn rất nhiều nhu cầu như bảo vệ biên giới, giải quyết nạn dân vô gia cư,... do đó, trước khi lo bảo vệ xứ người, cần lo cho dân Mỹ trước. Biden xác nhận Mỹ luôn luôn sát cánh với Ukraine, khiến TT Zelensky bực mình, tuyên bố Ukraine cần hỗ trợ cụ thể, không cần hỗ trợ miệng.

- Tin tình báo Mỹ cho hay Nga đã thiệt hại cỡ 350.000 quân nhân chết hay bị thương trong cuộc chiến tại Ukraine, tương đương với 80% tổng số quân lực Nga khi mới bắt đầu chiến tranh. Chính phủ Nga đã cho rằng tin này phóng đại lố bịch.
- Hamas hăm dọa sẽ giết hết con tin nếu những yêu sách của họ không được Do Thái thỏa mãn. Hamas còn giữ ít nhất hơn 100 con tin, trong đó có thể có tới hơn một chục công dân Mỹ. Hamas đòi Do Thái chấm dứt các tấn công, tiếp tế thuốc men, thực phẩm, và nhiều điều kiện khác không được tiết lộ.
- Tin quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ: một dân biểu đọc diễn văn sỉ vả Do Thái sẽ bị 'Allah' trừng phạt. Đang gân cổ hăng hái hò hét lớn, ông bất thình lình ngã lăn xuống đất, bị truỵ tim, chết ngay tại chỗ.







Turkish lawmaker has a heart attack after saying Israel ‘will suffer the wrath of Allah’


Vũ Linh