Chương trình biểu diễn Kpop tại Hà Nội bị hủy do nghệ sĩ rút






Sân khấu trước đêm diễn

Hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc và cả Việt Nam rút khỏi chương trình “K-Pop Festival Open Air # 2” tại Sân Mỹ Đình vào hai ngày 23 và 24/12. Lý do được cho biết vì ban tổ chức không xin được phép.

Mạng allkpop của Hàn Quốc loan tin vừa nêu trong ngày 22/12. Truyền thông Nhà nước Việt Nam cũng loan tin trong cùng ngày xác nhận chương trình biểu diễn vừa nêu bị hủy.

Mạng allkpop cho biết theo kế hoạch trong ngày thứ nhất của chương trình có nhiều nghệ sĩ nhạc Pop Hàn Quốc tham gia thuộc các nhóm như Highlight, INFINITIVE, Super Junior D&E, EXO’s Chen and Xiumin và The Wind; sang ngày thứ hai có Highlight, Jaejoong, 2PM’s Nichkhun & Jun.K, MAMAMOO+, EXO’s Chanyeol, Raiden, TRI.BE, và The Wind.

Vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, một số nhóm, bắt đầu với INFINITY, thông báo rút khỏi chương trình do ban tổ chức không thực hiện một số điều khoản ký kết, cũng như tình trạng giấy phép có được cấp hay chưa.

Mạng allkpop trong bản tin phát đi ngày 22/12 cho biết tính đến lúc này các nhóm tuyên bố chính thức rút gồm INFINITY, Highlight, The Wind, Jaejong, TRI.BE, 2PM’s, Nichkhum và Jun.K.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam ngày 22/12 loan tin dẫn thông báo xin lỗi khán giả của đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn vừa nêu, Bom Entertainment.

Thông báo nêu rõ rằng: “Bằng sự cố gắng hết sức của công ty, được sự ủng hộ của các cơ quan chức năng, sự phối hợp của các đối tác trong và ngoài nước đến nay mặc dù công tác chuẩn bị cho chương trình đã gần hoàn thiện; nhưng cảm thấy chưa thể mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời và hoàn hảo nên Ban Tổ chức BOM Entertainment rất lấy làm tiếc và phải ngay lập tức đưa ra thông báo xin được dừng việc tổ chức chương trình.”

Mạng báo Sao Star trong nước vào ngày 22/12 cho biết “mặc dù thông báo sẽ hoàn tiền cho những ai đã mua vé, thế nhưng nhiều khán giả đã bỏ tiền ra cho biết đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa nhận được tiền hoàn. Đồng thời, tung tích của ban tổ chức đêm diễn cũng không cánh mà bay khiến nhiều người cho rằng đây là đơn vị lừa đảo.”



RFA