Tàu Dragon trở về Trái Đất mang theo nhiều mẫu nghiên cứu




ISS chụp từ tàu Crew Dragon của SpaceX. (Ảnh: NASA)
Tàu vũ trụ chở hàng tiếp tế Dragon của công ty thám hiểm không gian SpaceX đã trở về Trái Đất hôm 22/12, mang theo các trang thiết bị và mẫu nghiên cứu khoa học, theo tờ Space.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tàu Dragon đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào 22h05 ngày 21/12 (giờ GMT, tức 5h05 ngày 22/12 theo giờ Việt Nam). Sau chuyến bay kéo dài 20 giờ, Dragon đã đáp xuống ngoài khơi tiểu bang Florida của Mỹ.

NASA cho biết khi trở về Trái Đất, tàu Dragon mang theo gần 2 tấn trang thiết bị và thí nghiệm khoa học được thiết kế để tận dụng môi trường không trọng lực của ISS.

Trước đó, tàu Dragon đã được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida. Tàu đã ghép nối thành công với ISS vào ngày 11/11. Đây là lần thứ 29 SpaceX thực hiện dịch vụ tiếp tế thương mại cho NASA, mang theo gần 3 tấn vật tư nghiên cứu, trang thiết bị cho phi hành đoàn và trạm vũ trụ.

Ở một diễn biến khác, hôm 12/12 vừa qua, NASA cho biết cơ quan này, công ty hàng không vũ trụ thương mại Axiom Space và công ty thám hiểm không gian SpaceX đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh Axiom Mission 3 (Ax-3), đưa các nhà du hành vũ trụ tư nhân lên ISS vào tháng 1 năm sau.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là sứ mệnh thứ 3 đưa các nhà du hành tư nhân lên ISS. Phi hành đoàn tham gia Ax-3 gồm 4 thành viên, trong đó ông López-Alegría, từng là phi hành gia của NASA, sẽ là người chỉ huy sứ mệnh. Theo kế hoạch, tàu vũ trụ Dragon chở các phi hành gia tư nhân tham gia sứ mệnh Ax-3 sẽ được phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở tiểu bang Florida bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX.


Phan Anh