Mỹ: Trung Quốc đánh cắp bí mật AI để tăng cường hoạt động gián điệp




Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết, Trung Quốc đang nỗ lực sử dụng AI để cải thiện các hoạt động tấn công mạng (hack) quy mô lớn, và sử dụng công nghệ của chính Hoa Kỳ để chống lại Hoa Kỳ.



Trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Abstract Artpiece / Shutterstock)

Một ngày vào tháng 7/2018, cựu nhân viên Apple Xiaolang Zhang bị đặc vụ FBI bắt giữ tại sân bay San Jose bang California khi đang chuẩn bị lên chuyến bay tới Bắc Kinh.

Theo Wall Street Journal, sau đó Xiaolang Zhang bị buộc tội đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến dự án xe tự lái của Apple. Đây là cuộc giao tranh trong cuộc chiến bóng tối đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, để giành quyền thống trị về trí tuệ nhân tạo (AI).

Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tìm kiếm bất kỳ lợi thế nào, nhằm làm chủ một công nghệ có tiềm năng định hình lại nền kinh tế, địa chính trị và chiến tranh.

AI đã được FBI đưa vào danh sách công nghệ trọng điểm cần được bảo vệ. Đồng thời, Trung Quốc cũng đưa AI vào danh sách công nghệ các nhà khoa học nước này phải đột phá vào năm 2025.

Gần đây, Cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo rằng năng lực AI của Trung Quốc đã vượt quá nguy cơ trộm cắp tài sản trí tuệ. FBI và các cơ quan khác tin rằng Trung Quốc không chỉ có thể đánh cắp bí mật thương mại, mà còn có thể sử dụng AI để thu thập và lưu trữ thông tin về người Mỹ ở quy mô chưa từng có.

Tại một cuộc họp báo ở Thung lũng Silicon hồi đầu năm nay, Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết, Trung Quốc có liên quan đến một số vụ trộm dữ liệu cá nhân lớn trong những năm qua. AI có thể được sử dụng như một “bộ khuếch đại” để hỗ trợ các hoạt động hack tiếp theo.

Ông nói, hiện giờ Trung Quốc đang nỗ lực sử dụng AI để cải thiện các hoạt động hack quy mô lớn, và sử dụng công nghệ của chính Hoa Kỳ để chống lại Hoa Kỳ.

Trong những năm gần đây, mối quan tâm của FBI trong việc bảo vệ sự đổi mới của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này đã nhắm trực tiếp hơn vào các nhà sản xuất chip có khả năng xử lý các chương trình AI hơn là bản thân các công ty AI.

Một số cựu quan chức Mỹ cho biết, ngay cả khi những người trong nội bộ hoặc tin tặc có thể đánh cắp thuật toán của các hệ thống tiên tiến ngày nay, các hệ thống này cũng có thể sẽ bị lạc hậu và thay thế trong vòng 6 tháng bởi những tiến bộ lớn hơn của các kỹ sư khác.

Năm 2022, nhà cung cấp công nghệ sản xuất chip Apply Materials đã kiện một đối thủ Trung Quốc là Công ty Công nghệ Mattson. Họ cáo buộc một cựu kỹ sư của công ty này đã ăn cắp bí mật thương mại của công ty trước khi đến với Mattson.

Những lo ngại về việc sử dụng AI của Trung Quốc đã gia tăng trong năm qua. Vào tháng 10, giám đốc FBI và lãnh đạo các cơ quan tình báo phương Tây khác đã phải gặp gỡ các nhà lãnh đạo công nghệ trong lĩnh vực này, để thảo luận về vấn đề này.

Trong nhiều năm, các nhà phân tích tình báo Hoa Kỳ lo lắng rằng Trung Quốc đang thu lợi từ hoạt động gián điệp lâu dài, bằng cách thu thập một lượng lớn thông tin cá nhân bị đánh cắp về các quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Nói với tờ Wall Street Journal, Chủ tịch Microsoft Brad Smith tin rằng Trung Quốc đã sử dụng khả năng AI của mình để sắp xếp các tập dữ liệu khổng lồ này. Ông lấy các cuộc tấn công liên quan đến Trung Quốc vào năm 2021 nhằm vào hàng chục nghìn máy chủ chạy phần mềm email của Microsoft làm ví dụ.

Cựu cố vấn Cơ quan An ninh Quốc gia Glenn Gerstell cho biết, Trung Quốc có thể sử dụng AI để xây dựng hồ sơ về gần như toàn bộ người Mỹ, bao gồm thông tin chi tiết từ hồ sơ sức khỏe đến thẻ tín dụng, từ số hộ chiếu đến tên và địa chỉ của cha mẹ và con cái họ.

Ông bổ sung thêm, các tập tin này kết hợp với hàng trăm ngàn tin tặc làm việc cho Chính phủ Trung Quốc, khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm ẩn nghiêm trọng.

Hoa Kỳ đã mở rộng lệnh cấm bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến cho Trung Quốc.

Ngày 24/11, Reuters báo cáo, theo 2 nguồn tin, công ty điện toán trí tuệ nhân tạo Nvidia của Hoa Kỳ đã thông báo với khách hàng Trung Quốc, rằng một con chip AI H20 được thiết kế mới nhằm tuân thủ các quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ, sẽ bị trì hoãn cho đến quý đầu tiên của năm sau.

Ngoài H20, Nvidia cũng đang lên kế hoạch sản xuất chip L20 và L2 tuân thủ quy định xuất khẩu mới của Mỹ. Các nguồn tin chỉ ra rằng chip L20 sẽ không bị trì hoãn, và được phát hành theo lịch trình ban đầu, nhưng họ không thể tiết lộ tiến độ của chip L2.

Theo phân tích thông số kỹ thuật của SemiAnalysis, chip H20, L20 và L2 có hầu hết các tính năng mới nhất của Nvidia dành cho hoạt động AI. Nhưng một số khả năng tính toán của chúng đã bị suy yếu để tuân thủ các quy định mới của Hoa Kỳ.

Bình Minh (t/h)